Đến nội dung chính

Chương 46

admin 606 Chữ Cài Đặt

Văn võ bá quan đang nín thở suýt nữa đau thắt cả hông. Cô nương này đúng là nói chuyện không cần thở sao? Bọn họ còn tưởng ca ca khoai lang đỏ, à không, Lưu Chương Mẫn và Tam hoàng tử đang âm mưu chuyện gì lớn lao.

Tam hoàng tử cảm nhận được vẻ âm trầm trong mắt phụ hoàng dần tan đi, chỉ còn lại sự tìm tòi sâu xa, liền âm thầm thở phào. Hắn đang nghĩ sau này phải hành sự cẩn thận hơn, thì lại nghe tiếng lòng đáng giận của tiểu nữ tử kia vang lên.

[Còn nữa, còn nữa, oa oa…]

Oa oa?

Hoàng đế nhìn về phía thiếu nữ đang cúi đầu, chăm chú nhìn nền gạch trước mặt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Không chỉ hoàng đế, văn võ bá quan cũng đồng loạt dựng thẳng lỗ tai.

Oa oa cái gì?

[Cùng nhau dạo thanh lâu, cùng nhau chơi cờ uống trà, cùng nhau đi săn ở ngoại ô, cùng nhau…]

Truyền Văn nghi hoặc.
[Sao lại có nhiều chuyện “cùng nhau” thế nhỉ? Nếu không có nữ chủ, bản thân ta còn muốn nghi ngờ nam chủ Tam hoàng tử này có phải thích nam nhân, hay là thích lão nam nhân không.]

Khụ khụ khụ!

Tam hoàng tử suýt nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết.

Lão nam nhân ca ca khoai lang đỏ Lưu Chương Mẫn cũng sững sờ. Hắn đã nói rồi mà, vì sao trong khoảng thời gian này Tam hoàng tử luôn tìm hắn? Hóa ra… hóa ra Tam hoàng tử thế nhưng…

Lão nam nhân ca ca khoai lang đỏ xấu hổ đến mức không dám nghĩ tiếp.

Hoàng đế khiếp sợ, văn võ bá quan cũng khiếp sợ!

Con trai hắn, Tam hoàng tử của bọn họ, thế mà lại thích nam nhân, còn thích một lão nam nhân!

Trong chớp mắt, tất cả lão nam nhân trên triều đều âm thầm hồi tưởng xem Tam hoàng tử có từng tìm đến mình hay không, hoặc lúc ở cùng bọn họ, hắn có biểu hiện gì khác thường không.
“Nói hươu nói vượn!”

Thừa tướng Trương Hồi run run bộ râu hoa râm, bước ra khỏi hàng. Giống như Lưu Chương Mẫn, ngay từ đầu hắn hoàn toàn không tin thế giới trong sách hay nam nữ chủ gì cả. Chẳng lẽ thế giới mà bọn họ đang sống là giả sao?

Một tiếng quát lớn đột ngột vang lên giữa đại điện yên tĩnh. Tất cả mọi người đều giật mình, kể cả Truyền Văn.

Nàng ngẩng đầu nhìn, thấy một người đang bước ra trừng mắt nhìn mình.

[Cái quái gì vậy? Trừng ta làm gì?]

Sau đó, người kia liền đĩnh đạc nói:

“Hoàng Thượng, nếu Chu Dũng phẩm hạnh không tốt, vì sao Trường Hưng Hầu vẫn đứng trước mặt Bảo Tuệ công chúa đảm bảo nhân phẩm của hắn? Chẳng lẽ Trường Hưng Hầu đã nhìn lầm? Hay là Trường Hưng Hầu các ngươi đang giả thần giả quỷ ở đây?”

Trường Hưng Hầu thật sự đã nhìn lầm, rất muốn biện giải. Nhưng bị Trương thừa tướng hỏi như vậy, nếu ông biện giải thì chẳng khác nào giảo biện.
[Thật ra cũng không hẳn là nhìn lầm. Chủ yếu là kỹ năng diễn xuất của tên cặn bã Chu Dũng này quá tốt.]

Truyền Văn lại cúi đầu nhìn chằm chằm viên gạch trước mặt, âm thầm phun trào.

Nghe Trương thừa tướng nói, Chu Dũng lập tức nhớ ra ở đây còn có Trường Hưng Hầu. Hắn đang định khóc lóc cầu Trường Hưng Hầu làm chủ cho mình, thì tiếng lòng của Truyền Văn lại vang lên, khiến hắn lập tức hoảng hốt.