Mọi người nhìn nhau cười, nhao nhao xuống ngựa tiến vào lầu.
Từ Thiện Nguyện vỗ vai Đỗ Tiên Chi: “Huynh lại được mở mang tầm mắt rồi.”
Hai nữ nhân bị lôi đến, bị ném xuống trước mặt Phong Dực.
Các nàng ngã xuống đất, nghe tiếng quát tháo của binh lính thì vội vàng quỳ xuống. Tuy tiều tụy nhưng y phục và búi tóc vẫn chỉnh tề. Các nàng cúi đầu im lặng, cả người run lẩy bẩy.
Đỗ Tiên Chi hỏi: “Ai là Tư Đồ quý tần?”
Người trẻ tuổi hơn ngẩng lên nhìn. Đôi mắt ai oán chạm phải ánh mắt Phong Dực thì khẽ động rồi dần dần ngấn lệ.
Mấy nam nhân nhìn rõ dung nhan nàng đều sững sờ trước vẻ đẹp diễm lệ. Ngay sau đó họ lại thở dài trong lòng. Yêu cơ họa quốc há có thể giữ lại?
Đỗ Tiên Chi sợ để nhiều thêm một khắc mình sẽ mềm lòng nên nói với Phong Dực: “Giết các nàng để tạ tội với thiên hạ đi.”
Từ Thiện Nguyện cố nén sự không nỡ trong lòng, cười nói: “Đỗ huynh đúng là sát thủ mỹ nhân.”
Tư Đồ quý tần đã cúi đầu.
Ánh mắt Phong Dực vẫn dừng trên người nàng: “Kéo kẻ kia đi giết. Người này giữ lại cho ta.”
Mạn Mạn nghĩ mình chắc chắn phải chết, không ngờ hắn lại mở miệng tha mạng. Nàng không khỏi liếc nhìn hắn, thầm nghĩ: Chẳng lẽ hắn còn nhớ mình?
Đám thuộc hạ của Phong Dực càng thêm kinh ngạc. Chủ quân xưa nay không phải kẻ háo sắc, sao hôm nay lại thương hoa tiếc ngọc? Yêu cơ quả nhiên là yêu cơ. Ngay cả vị công tử cao quý như hắn cũng không thoát khỏi sự mê hoặc.
Đỗ Tiên Chi cười khẩy: “Nghe nói nàng chỉ ăn hoa thược dược. Trong thời buổi loạn lạc này, Chủ quân đi đâu tìm hoa thược dược cho nàng ăn?”
Phong Dực cũng cười, thản nhiên nói: “Vậy đành phải ấm ức nàng ăn cơm trước vậy.” Giọng điệu kiên quyết, không cho phép phản bác.
Khổng chiêu dung khóc lóc bị kéo đi cầu xin Mạn Mạn nói giúp mình.
Mạn Mạn chỉ im lặng nhìn nàng ấy. Không phải nàng không thương cảm, mà là hiểu rõ bản thân vốn không có quyền lên tiếng.
–
Tuy dòng họ Tư Đồ không hiển hách như Phong thị, Trịnh thị trong triều, nhưng cũng từng có Vương phi, cưới được Công chúa. Đường bá* của Mạn Mạn là Tư Đồ Nghị còn từng làm chức quan không nhỏ.
(*Đường bá: Bác họ.)
Chỉ là nhánh của tổ phụ Mạn Mạn vận khí không tốt, không chỉ ít con cháu, mà con đường làm quan cũng lận đận. Đến khi Mạn Mạn mười tuổi thì chỉ còn hai ông cháu nương tựa lẫn nhau.
Tư Đồ Nghị thương hại đường thúc* sống cơ khổ nên đã cho ông dọn đến phủ mình ở kiêm luôn dạy dỗ mấy cô con gái nhỏ của mình đọc sách
(*Đường thúc: Chú họ.)
Tư Đồ Nghị có nhiều con gái. Ông cho treo một tấm rèm đỏ sau cửa sổ phòng khách. Mỗi khi có nam nhân trẻ tuổi đến làm khách, ông sẽ để mấy cô con gái đứng sau rèm quan sát, nhận xét. Nếu vừa ý thì sẽ bàn chuyện hôn sự. Nhờ vậy mà mấy cô con gái lớn đều cưới được rể quý.