Lý thị nghe được tiếng người đàn ông nhà mình đang nổi trận lôi đình, cả người run lập cập, trong lòng có dự cảm không tốt.
Lý thị quay đầu lại nhìn thấy thằng con hoang vốn nên chết ở trên núi vẫn còn sống sờ sờ đứng ở cửa, sắc mặt đều trắng bệch.
Thằng con hoang này sao có thể còn sống trở về được chứ!
Ngụy Cảnh Hòa dắt tay Bình An đi vào trong, mọi người mặc đều là vải bố hoặc vải thô áo ngắn, chỉ có hắn mặc bộ áo dài. Chẳng sợ bởi vì lên núi tìm Bình An bị cắt vỡ, ô uế. Hắn cũng là người có bộ dáng thong dong ưu nhã nhất trong đám người.
Lý thị cúi đầu không dám nhìn Ngụy Cảnh Hòa, bà ta biết bà ta tiêu rồi.
Tuy rằng lão nhị là người đọc sách, nhưng lại không có tính cổ hủ của người đọc sách. Cử nhân lão gia nhà người ta sẽ vì thanh danh mà nhường nhịn huynh tẩu, hắn sẽ không làm vậy. Nếu mà ngươi dám đạp lên trên đầu hắn, hắn có rất nhiều biện pháp sửa trị ngươi.
Trước kia còn không hiện ra, từ sau khi thằng nhãi con hoang xuất hiện. Hắn liền hiện ra vẻ đáng sợ kia, đặc biệt là trên đường chạy nạn. Thủ đoạn mà hắn dùng thật sự làm người ta phải run bần bật, cũng chính vì nguyên nhân này. Một nhà chín người, ngoại trừ đứa con trai chết non của bà ta, những người còn lại đều còn sống.
“Ai da! Cháu ngoan của bà đã trở lại! Ta đã nói cháu ngoan nhà ta phúc khí lớn đâu.”
Ngụy lão thái nhìn thấy Bình An vô sự, cũng thấy yên tâm. Bà bước tới xem xét bé từ trên xuống dưới có bị thuơng ở đâu hay không, chỉ thiếu điều lột quần áo ra nhìn cho cẩn thận.
“Bà nội, thuốc, tiên nữ tỷ tỷ cho.” Bình An giơ củ mài trong tay lên, lại nhìn trán của bà nội, nơi đó đang dùng một mảnh vải băng lại, không đổ máu. Không biết tiên nữ tỷ tỷ cho thuốc còn có thể dùng hay không nha.
Ngụy lão thái lúc ấy cũng không có hoàn toàn hôn mê, cho nên còn có thể nghe thấy những lời Lý thị lừa Bình An, thấy cháu nội tin những lời Lý thị nói là thật còn đi tìm thuốc cho bà. Quả thực đau như bị đào thịt trong tim, càng tức giận với hành vi của Lý thị.
“Cháu ngoan của bà nội!” Ngụy lão thái kéo Bình An vào trong lòng ngực cưng nựng một hồi rồi trừng mắt mắng Lý thị: “Đứa bé ngoan như vậy vậy mà còn có người táng tận lương tâm muốn hại nó, cũng không sợ bị sét đánh!”
Ngụy Cảnh Hòa vẫy tay bảo hai chất nữ đang trốn trong góc tường lại đây, từ trong túi nhỏ lấy ra một cái bánh bột ngô chia thành ba phần: “Đại Nha Nhị Nha dẫn đệ đệ vào trong phòng chơi đi.”