Đến nội dung chính

Chương 3

admin 495 Chữ Cài Đặt

Khương Ly hơi buông lỏng cảnh giác, bởi vì sinh vật hung mãnh cường tráng này sau khi bị sờ đến tuyến thể, hơi thở đã trở nên vô cùng dồn dập, chẳng còn một chút tính công kích nào.

Khương Ly bị Omega đang động dục này châm ngòi lửa, sự táo bạo vốn đang va chạm khắp nơi trong lồng ngực giờ đây như tìm được lối thoát. Bây giờ trong đầu cô chỉ còn đọng lại cảm giác mềm mại nóng hổi của tuyến thể nơi đầu ngón tay mình đang vuốt ve kia.

Cô muốn hung hăng cắn chết Omega này.

Khương Ly nhẹ nhàng nâng Omega cường tráng đang bị giam trong lòng mình lên, hoàn toàn chẳng chuẩn bị gì, ngay lập tức hé miệng cắn phập vào tuyến thể nóng hôi hổi ngay trước mặt.

“Ưm…” Khương Ly nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ của omega bên tai, trầm ấm, vô cùng dễ nghe.

Tâm trạng cô bây giờ vô cùng tốt vì đã mỹ mãn hoàn thành việc đánh dấu, ngay cả lòng cảnh giác cũng đã giảm đi không ít. Thế nhưng ngay khi cô chuẩn bị thực hành bước cuối cùng, Omega trong lòng đột nhiên đẩy nhẹ cô ra. Rồi một cảm giác đau nhói xuất hiện bên cổ cô.
Trời đất quay cuồng, cô ngã xuống!

Trước khi ngất đi, cô còn thấy rõ một người đàn ông anh tuấn, trên mặt vẫn còn một mảng ửng hồng, thở hồng hộc cúi xuống nhìn cô.

…

Khương Ly vừa mở mắt liền cảm thấy tinh thần thoải mái khỏe khoắn.

Cô chưa từng cảm nhận được bầu trời trong xanh, không khí trong lành, cỏ cây tươi tốt đến nhường này…

Chém gió!

Vì cái khỉ gì mà cô lại bị nhốt ở trong ngục giam cơ chứ!

Khương ly nhận ra đây là ngục giam liên bang. Cô nhớ rõ bản thân mình bị bắt, nhưng lại chẳng tài nào nhớ nổi bị bắt vì tội gì.

Khương Ly sờ lên chiếc giường cỡ lớn dưới mông mình, còn rất thoải mái nha.

Quê hương Trái Đất của cô đã sớm bị hủy diệt do thiên tai và tang thi. Khương Ly cảm thấy lúc mình mới vừa xuyên qua chắc có lẽ đã trải qua không ít cơn chấn động. Chứ không lúc nhớ lại mọi chuyện, cô chẳng thể nào bình chân như vại như vậy được.
Khương Ly sờ soạng mái tóc bạc của mình một hồi, sao chả thấy bị thương gì nhỉ.

Nhưng cô khẳng định đầu mình có vấn đề, cô đã quên mất một đoạn kí ức quan trọng nào đó, song dường như nó chẳng ảnh hưởng mấy.

Khương Ly buồn chán nằm trên giường nửa ngày trời, cho tới lúc chẳng nằm nổi nữa…

Ở đây chán vãi chưởng, ngay cả một người để nói chuyện cùng cũng chẳng có, lãnh phí thời gian, lãng phí tuổi thọ một cách lãng nhách vô nghĩa!