Đến nội dung chính

Chương 11: Cái nắm tay đầu tiên

admin 733 Chữ Cài Đặt

Sau bữa tối hôm ấy, Tần Mặc không đưa Duy An về ngay.Chiếc xe dừng lại bên con đường ven sông, nơi ánh đèn vàng phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.

“Xuống đi dạo một lát nhé?”

Tần Mặc quay sang hỏi.

Duy An khẽ gật đầu.

“Được ạ.”

Đã gần mười giờ tối.

Không khí mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều.

Hai người chậm rãi bước trên lối đi lát đá.

Gió mang theo hương thơm nhè nhẹ của những khóm hoa ven đường.

Khung cảnh yên bình đến mức cả hai đều không muốn phá vỡ bằng những câu chuyện quá dài.

Một lúc sau, Tần Mặc lên tiếng.

“Hôm nay em có vẻ vui.”

Duy An mỉm cười.

“Có sao?”

“Ừ.”

“Em cười nhiều hơn.”

Duy An cúi đầu.

Chính cậu cũng không biết từ khi nào mình lại dễ cười như vậy.

Có lẽ…

Là từ khi ở cạnh người đàn ông này.

Hai người tiếp tục đi thêm một đoạn.

Bất chợt, Duy An nhìn thấy một xe bán kem nhỏ bên đường.
Ánh mắt cậu dừng lại vài giây.

Tần Mặc tinh ý nhận ra.

“Muốn ăn?”

Duy An vội lắc đầu.

“Không đâu.”

“Chỉ nhìn thôi.”

“Thật?”

“Vâng.”

Tần Mặc khẽ cười.

“Đợi anh.”

Nói rồi anh bước về phía xe bán hàng.

Ít phút sau, anh quay lại với hai cây kem trên tay.

“Một cây vị vani.”

“Một cây sô-cô-la.”

“Em thích vị nào?”

Duy An ngạc nhiên.

“Anh mua thật à?”

“Ừ.”

“Em chọn đi.”

Cuối cùng, Duy An cầm cây kem vị vani.

Cậu cắn một miếng nhỏ.

Đôi mắt khẽ sáng lên.

“Ngon thật.”

Nhìn biểu cảm ấy, Tần Mặc cũng bật cười.

“Chỉ một cây kem thôi mà vui vậy sao?”

Duy An gãi đầu.

“Em lâu rồi không ăn.”

“Tiền làm thêm em để dành gần hết.”

Nghe câu nói ấy, nụ cười trên môi Tần Mặc dần nhạt đi.

Anh biết Duy An sống tiết kiệm.

Nhưng không ngờ cậu lại tiết kiệm đến mức này.

Anh rất muốn cho cậu mọi thứ tốt nhất.

Nhưng cũng hiểu rằng nếu làm quá nhiều, Duy An sẽ thấy áp lực.
Vì vậy, anh chỉ nhẹ nhàng nói:

“Sau này nếu muốn ăn gì.”

“Có thể nói với anh.”

Duy An lập tức lắc đầu.

“Không được.”

“Em không thể để anh tiêu tiền vì em mãi.”

Tần Mặc nhìn cậu.

Trong mắt hiện lên sự bất lực pha lẫn dịu dàng.

“Anh chưa từng thấy ai từ chối quà nhiều như em.”

Duy An cười ngượng.

“Em chỉ không muốn làm phiền anh.”

Tần Mặc khẽ đáp:

“Đối với anh.”

“Em chưa từng là phiền phức.”

Lời nói ấy khiến Duy An lặng người.

Cậu cúi xuống nhìn cây kem trên tay.

Khóe môi khẽ cong lên.

Đúng lúc ấy.

Một tiếng còi xe bất ngờ vang lên.

Một cậu bé ôm quả bóng chạy băng qua đường.

Phía sau là một chiếc xe máy lao tới khá nhanh.

Duy An theo phản xạ bước lên định kéo cậu bé lại.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng.

Một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ tay cậu.

“Duy An!”

Giọng Tần Mặc vang lên đầy lo lắng.
Anh kéo mạnh cậu về phía mình.

Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.

Duy An mất thăng bằng, vô tình va nhẹ vào ngực anh.

Chiếc xe máy lướt qua chỉ cách họ vài mét.

Cậu bé cũng được người mẹ chạy tới ôm lấy.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây.

Nhưng trái tim Duy An vẫn đập rất nhanh.

Không biết vì tình huống vừa rồi.

Hay vì bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Tần Mặc vẫn chưa buông.

Anh nhìn Duy An từ trên xuống dưới.

Giọng nói trầm hơn thường ngày.

“Em có bị thương không?”

Duy An lắc đầu.

“Em… em không sao.”

Tần Mặc khẽ thở phào.

Lúc này anh mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay cậu.

Bàn tay nhỏ hơn của Duy An nằm gọn trong tay anh.

Ấm áp.

Mềm mại.

Anh chậm rãi thả lỏng lực tay.

“Xin lỗi.”

“Anh hơi vội.”

Duy An cúi đầu.

“Không…”

“Em phải cảm ơn anh mới đúng.”

Nếu vừa rồi không có Tần Mặc.

Có lẽ người gặp nguy hiểm sẽ là cậu.

Hai người tiếp tục bước đi.

Lần này, khoảng cách giữa họ gần hơn trước rất nhiều.

Không ai nhắc lại chuyện vừa xảy ra.

Nhưng cả hai đều không thể quên cảm giác của cái nắm tay ấy.

Khi đưa Duy An về đến khu trọ, Tần Mặc mở cửa xe cho cậu.

Trước khi xuống xe, Duy An khẽ quay lại.

“Anh Tần.”

“Hửm?”

“Hôm nay…”

“Cảm ơn anh.”

Tần Mặc mỉm cười.

“Về nghỉ sớm nhé.”

“Đừng để anh phải lo.”

Duy An gật đầu.

“Vâng.”

Nhìn bóng dáng cậu khuất dần sau dãy nhà trọ, Tần Mặc khẽ nhìn xuống bàn tay của mình.

Khóe môi anh cong lên rất nhẹ.

Có lẽ…

Anh sẽ còn muốn nắm lấy bàn tay ấy thêm rất nhiều lần nữa.