Chiếc xe màu đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường ngập ánh đèn.Lâm Duy An ngồi ở ghế phụ, hai tay đặt trên đầu gối, cả người căng thẳng đến mức không biết nên nhìn đâu.
Đây là lần đầu tiên cậu ngồi trên một chiếc xe sang như thế này.
Mùi hương gỗ thoang thoảng trong xe khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Nhưng càng như vậy, Duy An càng thấy không quen.
Người đàn ông ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn cậu.
“Căng thẳng?”
Duy An giật mình.
“Không… không có.”
Người đàn ông bật cười.
“Em nói dối rất kém.”
Duy An lập tức im lặng.
Tai hơi đỏ lên.
Người kia không tiếp tục trêu cậu nữa.
Một lúc sau mới lên tiếng.
“Anh tên Tần Mặc.”
Duy An quay đầu nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên cậu biết tên người đàn ông này.
“Tần Mặc…”
Cậu vô thức đọc lại.
Người đàn ông khẽ gật đầu.
“Ừ.”
“Rất vui được làm quen chính thức.”
Duy An cũng lễ phép đáp lại.
“Em là Lâm Duy An.”
“Anh biết.”
Tần Mặc trả lời rất nhanh.
Duy An ngẩn người vài giây rồi bật cười.
Đúng rồi.
Anh đã biết tên cậu từ lâu.
Không khí trong xe dần trở nên tự nhiên hơn.
Tần Mặc không hỏi những chuyện riêng tư khiến người khác khó chịu.
Anh chỉ nói vài câu chuyện đơn giản.
Thỉnh thoảng kể vài chuyện vui trong công việc.
Khiến Duy An không còn cảm thấy khoảng cách như lúc đầu.
Khoảng hai mươi phút sau.
Xe dừng trước một ngã tư đông đúc.
Đèn đỏ còn hơn một phút.
Tần Mặc nhìn đồng hồ.
Sau đó quay sang.
“Em ăn tối chưa?”
Duy An lắc đầu.
“Tan học xong em đi làm luôn.”
“Chưa kịp ăn.”
Tần Mặc khẽ nhíu mày.
“Thường xuyên như vậy?”
“Vâng.”
“Quen rồi.”
Duy An cười.
Nụ cười ấy khiến Tần Mặc cảm thấy có chút khó chịu.
Không phải khó chịu với cậu.
Mà là khó chịu vì cậu đã quen với việc bỏ bê bản thân.
Đèn xanh sáng lên.
Xe tiếp tục di chuyển.
Vài phút sau.
Duy An phát hiện hướng đi hoàn toàn không phải đường về nhà mình.
Cậu lập tức quay sang.
“Anh Tần.”
“Hình như đi nhầm đường rồi.”
Tần Mặc bình tĩnh đáp.
“Không nhầm.”
“Hả?”
“Anh đưa em đi ăn.”
Duy An ngơ ngác.
“Không cần đâu.”
“Em về nhà ăn mì cũng được.”
Nghe vậy.
Tần Mặc im lặng mất vài giây.
Sau đó mới hỏi:
“Em thích ăn mì lắm à?”
“Không.”
“Vậy tại sao ngày nào cũng ăn?”
Duy An nghẹn lời.
Tần Mặc bật cười.
“Đi ăn với anh một bữa thôi.”
“Anh không bắt cóc em đâu.”
Hai mươi phút sau.
Chiếc xe dừng trước một nhà hàng sang trọng.
Duy An nhìn tòa nhà trước mặt mà có cảm giác mình đang đứng nhầm chỗ.
Chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng biết giá cả ở đây không hề rẻ.
Cậu lập tức lùi lại.
“Anh Tần.”
“Hay là mình đổi chỗ khác đi.”
Tần Mặc hỏi:
“Vì sao?”
“Đắt lắm.”
Cậu trả lời rất thật lòng.
Tần Mặc nhìn bộ dạng nghiêm túc ấy rồi bật cười.
Đây là lần đầu tiên anh gặp một người lo cho ví tiền của người khác như vậy.
“Không sao.”
“Anh mời.”
Duy An vẫn không yên tâm.
Nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Mặc dẫn vào bên trong.
Nhà hàng được trang trí vô cùng tinh tế.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Tiếng nhạc piano vang lên du dương.
Duy An chưa từng tới nơi nào như thế này.
Suốt cả bữa ăn.
Cậu gần như chỉ dám gọi những món đơn giản nhất.
Ngược lại.
Tần Mặc liên tục gắp thức ăn cho cậu.
“Ăn nhiều một chút.”
“Em gầy quá.”
“Không gầy.”
“Em cao mét bảy tám mà có hơn năm mươi ký.”
“…”
Duy An trợn tròn mắt.
“Sao anh biết?”
Vừa hỏi xong.
Cậu đã thấy ánh mắt Tần Mặc hơi khựng lại.
Chỉ một giây rất ngắn.
Sau đó người đàn ông bình tĩnh uống một ngụm nước.
“Hôm trước em nói.”
“Em quên rồi.”
Duy An suy nghĩ một lúc.
Không nhớ mình từng nói chuyện đó.
Nhưng cũng không nghi ngờ gì thêm.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng.
Hai người trò chuyện rất nhiều.
Đến lúc rời khỏi nhà hàng.
Duy An mới nhận ra mình đã cười nhiều hơn bình thường.
Tần Mặc đưa cậu về tới tận khu trọ.
Xe dừng trước cổng.
Duy An tháo dây an toàn.
“Anh Tần.”
“Hửm?”
“Cảm ơn anh.”
Tần Mặc nhìn cậu.
“Vì bữa ăn?”
“Vâng.”
“Và vì đã đưa em về.”
Ánh mắt người đàn ông dịu đi.
“Không cần khách sáo với anh.”
Duy An khẽ gật đầu.
Sau đó mở cửa xe bước xuống.
Nhưng vừa đi được vài bước.
Cậu lại quay đầu.
“Tạm biệt anh.”
Tần Mặc nhìn nụ cười sáng rực dưới ánh đèn của cậu.
Trái tim vốn luôn bình tĩnh bỗng rung động nhẹ.
“Tạm biệt.”
Anh đáp.
Cho đến khi bóng dáng Duy An hoàn toàn khuất sau dãy nhà trọ.
Tần Mặc vẫn chưa rời đi.
Người tài xế phía trước khẽ ho một tiếng.
“Chủ tịch.”
“Ngài còn cuộc họp trực tuyến lúc mười một giờ.”
Tần Mặc thu lại ánh mắt.
“Ừ.”
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.
Nhưng trong đầu anh vẫn hiện lên nụ cười vừa rồi của Duy An.
Rõ ràng đã gặp vô số người.
Rõ ràng đã đứng trên vị trí cao nhất của thương trường.
Vậy mà chỉ một nụ cười đơn giản ấy.
Lại khiến anh nhớ mãi không quên.