Quang Kha khi thấy tôi, từ khuôn mặt còn khá tức giận, chuyển sang ngay khuôn mặt tươi cười, đổi thái độ không còn giận dữ nữa: ‘Là cậu à, mời vào mời vào.’
“Thứ lỗi cho tôi sơ xuất không tiếp đón chu đáo.’
Tôi ngồi xuống ghế, cũng không vòng vo gì nhiều. Để tờ nhiệm vụ lên bàn cho Quang Kha xem xét: “Ông xem thử tờ nhiệm vụ này đi, coi có thể chuẩn bị cho tôi một vài thứ không?’
Quang cầm tờ giấy lên, sắc mặt ông ta hơi tái mét như cô tiếp tân hồi nãy: “Cậu có chắc là muốn nhận nhiệm vụ này không?’
“Tôi không nghĩ nó là một sự lựa chọn với sức của cậu bây giờ.’
Tôi cũng không chắc là mình có thể hay không, nhưng khi Soma truyền âm cho tôi, thì tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Tôi chỉ mỉm cười nhẹ, rồi trả lời lại cho Quang Kha: “Tôi sẽ không từ bỏ nhiệm vụ này, tôi nghĩ tôi có khả năng đi.’
“Ông khỏi lo cho tôi.’
Quang Kha hơi do dự, nhưng cũng đành lực bất đồng tâm: “Thôi được, tôi sẽ gửi thư cho người đã giao nhiệm vụ này ra.’
‘Sau khi có tin tức, tôi sẽ báo cho cậu.’
Tôi hài lòng gật đầu, hỏi Quang Kha về vấn đề khác: “À mà, sau khi ông thấy nhiệm vụ, sao sắc mặt ông lại thấy khó chịu như vậy? Chẵng lẽ là phó bản này có vấn đề gì sao?’
Quang Kha cũng không giấu diếm, ông ta kể: ‘Vào một tháng trước, đã có một nhóm người gồm bảy thành viên đã nhận nhiệm vụ này.’
‘Sau khi vào bên trong phó bản, đã hơn hai tuần trôi qua nhưng vẫn chưa thấy họ trở về.’
“Đến tuần thứ ba thì đã có một người thật sự đi ra khỏi phó bản, nhưng tình trạng của anh ta rất tệ.’
‘Sau khi về nhà, chỉ vỏn vẹn hai ngày nằm giường, anh đã chết không biết gì lý do gì, sau khi kiểm tra tổng quát cơ thể cũng không phát hiện ra được nguyên nhân.’
Tôi nghi ngờ, càng có thông tin tôi lại càng tò mò trong phó bản đó có điều gì bí ẩn đang được ẩn giấu. Tôi chỉ cười nhẹ, rồi trả lời lại: “Ngày càng thú vị rồi, không biết trong đó sẽ có thứ bí mật gì không nhỉ?’
Quang Kha nhìn anh, khuôn mặt hơi bất lực: “Cậu ta bị điên rồi à?”
Quang Kha cũng đành bó tay, ông đứng dậy đi ra phía cửa sổ, nhìn ra ngoài: “Tôi thành thật khuyên cậu không nên đi, nhưng nếu cậu đã quyết định thì tôi cũng không còn cách nào khác.’
Tôi hơi nghi ngờ, thắc mắc hỏi: “Cơ mà, ông có thể cho tôi biết là bên nào đã đưa ra nhiệm vụ này được không?’
Quang Kha im lặng một lúc, ông trầm mặc: “Nhiệm vụ này… là do công hội Bạch Gia yêu cầu tôi treo lên.’
Tôi liếc ánh mắt, cảm giác có điều gì đó không ổn: “Lại là Bạch Gia?”
“Ông chắc chứ?’
Quang Kha quay người về phía tôi, trả lời: “Đúng vậy, họ cử trực tiếp người đến để đưa cho tôi, không nhầm lẫn được.’
Tôi nghi ngờ, Bạch Gia này rất có khả năng đã giấu điều gì đó trong phó bản. Theo như thông tin mà tôi biết, thì Bạch Gia từ đó giờ luôn không có cái nhìn tốt từ mọi phía. Họ luôn là những người bí ẩn, không bao giờ lộ mặt ra ánh sáng, giống như cái công hội chỉ là lớp vỏ bọc che đậy sự việc bên trong.
Bây giờ cũng không chắc chắn, là Bạch Gia có mưu tính gì bên trong phó bản. Nhưng chắc chắn bên trong hiện giờ không như lúc trước nữa, mà đang âm mưu một thứ gì đấy rất đáng sợ.
Soma cũng nghe thấy hết sự việc giữa tôi và Quang Kha, cô cũng như Lục Thiên, rất nghi ngờ về nó.
Trời cũng không còn sớm, nên tôi đứng dậy: “Cảm ơn đã cho tôi biết những thông tin hữu ích, tôi về trước đây.’
“Chừng nào có thông báo, hãy gọi cho tôi.’
Quang Kha cũng gật đầu, tôi bước ra cửa, rồi đóng cửa phòng. Quang Kha hơi lo sợ, nhưng cũng chỉ biết làm theo: “Tôi mong cậu sẽ không xảy ra chuyện gì.’
Tôi men theo con đường đi về nhà, Soma thì theo sát bên tôi, cô hỏi: ‘Anh biết công hội Bạch Gia đúng không?’
Tôi trầm mặc, rồi trả lời với giọng đầy hận thù: ‘Biết, còn rất rõ bên trong công hội.’
“Nhưng những sự biệt chúng làm, thì tôi lại không thể tìm hiểu được.’
Tôi kể lại đầu đuôi cho Soma, kể cả việc trùng sinh của tôi cũng nói hết ra. Soma nghe vậy thì rất bất ngờ, cũng đầy thương cảm cho quá khứ của tôi, không ngờ lại tàn nhẫn đến vậy.
Soma ôm lấy cánh tay tôi, dựa vào: “Tôi không biết anh từng đã trải qua như vậy, xin lỗi đã để anh nhắc lại rồi…’
Tôi cũng không trách cô ấy, tôi cũng vui khi có người có thể lắng nghe câu chuyện của bản thân mình. Tôi chỉ mỉm cười, rồi trả lời nhẹ nhàng: ‘Không sao đâu, tôi cũng rất vui khi có người lắng nghe đến quá khứ của mình.’
Tôi và Soma cứ thế đi về nhà, đến trước cửa thì thấy đã khóa. May là ngôi nhà có hai chìa khóa riêng, tôi đã đưa Vô Tâm một cái, lúc này chắc anh ta khá bận rộn trong công việc của mình.
Vô Tâm đang đi cùng với một cô gái cùng chung công việc, đột nhiên Vô Tâm hắc xì một cái, khiến cô giá bên cạnh ngây người: ‘Anh… có sao không đấy?’
Vô Tâm lau mũi, cười nhẹ: ‘Không sao, chỉ cảm giác như có ai vừa nhắc đến anh thì phải.’
Tôi đi vào trong, ngồi lên chiếc ghế dành cho chủ bang hội, thở dài một hơi: “Haizz, lại một ngày trôi qua…’
Soma thì ngồi lên ghế phụ, kế bên chỗ tôi. Cô quay sang tôi, hỏi: ‘Anh có muốn nghe về cái phó bản hồi nãy không?’
“Thật ra ta cũng không biết nhiều về nó, nhưng chắc sẽ có thể giúp ít cho anh.’
Nghe Soma nhắc đến, tôi lại khá thích thú: “Được, cô nói đi.’
‘Phó bản đó là một thế giới như nào? Và bên trong đó có sự sống không?’