Đến nội dung chính

Chương 13: Linh Căn.

admin 1.109 Chữ Cài Đặt

Nghe Soma hỏi, tôi cũng bình thản trả lời: “Nhận thêm nhiệm vụ thôi, tôi muốn lên sao thứ 7 trước khi ngày thức tỉnh linh căn diễn ra.’

Soma ngơ ngác, khó hiểu: ‘Linh căn lại là thứ gì vậy? Sau hôm nay lại có nhiều thứ kỳ quặc xuất hiện suốt.’

Tôi cũng ngây người trước sự ngây thơ của cô, tôi thở dài: ‘Đi thôi, vừa đi tôi sẽ vừa giải thích cho cô hiểu linh căn là gì.’

Linh căn, là một loại sức mạnh có thể cảm ứng nguyên tố của địa cầu. Nó là thứ không thể thiếu của nhân loại hiện nay, nếu không thể thức tỉnh dị năng, thì linh căn sẽ bù vào khuyết điểm đó. Linh căn ban cho người sở hữu sức mạnh có thể điều khiển nguyên tố, chẳng hạn như nguyên tố lửa. Linh Căn cũng được chia làm nhiều loại, còn được gọi là Hệ: Linh căn hệ Lửa, Nước, Đất, Gió, Lôi Điện và Thiên Nhiên.
Trong đó, có những linh căn có thể tiến hóa lần hai hoặc lần ba nếu điều kiện thích hợp. Bao gồm Linh căn hệ Nước, nó có thể tiến hóa thành hệ Băng, sát thương gây ra lớn hơn rất nhiều. Tiếp theo là Linh căn hệ Lôi, có tiến hóa thành Tử Lôi Linh Căn, sấm sét có màu tím đậm, sát thương bởi nó gây ra rất khủng khiếp, nhưng rất ít ai có thể tiến hóa vì nó cần điều kiện rất khắc nghiệt.

Cuối cùng là linh căn hệ Hỏa, ban đầu dù chỉ là hệ Hỏa thông thường, nhưng nếu có cảm nhận sâu sắc, hoặc được người đi trước giúp đỡ và chỉ điểm, thì có thể tiến hóa thành Linh Hỏa, sức công phá dữ dội hơn hệ hỏa ban đầu. Nghe đồn rằng nó còn có thể tiến hóa lần ba, hoặc có khả năng là lần bốn, nhưng cũng chỉ là nghe nói, chưa chứng thực được là có thật hay không.
Soma sau khi nghe tôi giải thích, cũng hiểu rõ linh căn nó là gì rồi. (Những kiến thức kì quái đã được tiếp thu.)

Sau khi đến nơi, Soma cũng biến lại thành dạng thanh kiếm, để ít có ai dòm ngó. Soma nằm gọn bên hông tôi, cũng rất tiện lợi. Tôi đi đến quầy, gặp lại cô tiếp tân cũ, mở lời chào: ‘Lại gặp nhau rồi.’ Tiếp tân còn đang để ý trận đánh bên kia, sau khi nghe tiếng nói của anh mới để ý, cô quay đầu lại: “À, là anh sao?’

Tôi nghi hoặc, nhìn cô thắc mắc: “Cô đang nhìn gì vậy?’

Tiếp tân chỉ tay qua bên kia, rồi nói: ‘Anh nhìn xem, bên đó họ đang đấu tay đôi đấy.’

Quay sang theo hướng chỉ của cô tiếp tân, tôi thấy một đám người bu đông lại với nhau, trung tâm đang diễn ra một trận đánh khốc liệt. Tôi cũng chả mảy may quan tâm, những kiểu đánh nhau kiếm dị ngọc như thế này cũng rất nhiều, đám người đặt cược ai sẽ thắng, nếu người đó thắng sẽ nhận gấp đôi tiền đặt cược, còn nếu thua sẽ mất toàn bộ tiền đã cược vào.
Tôi đi lại bảng nhiệm vụ, tìm kiếm xem có nhiệm vụ nào hợp sức với tôi hay không…

Sao khi xem xét, tôi thấy có một nhiệm vụ ghi bên trên là “Hãy tìm một loại cây tên là Băng Quyên Cổ Thụ, sẽ có thể tìm thấy ở trong phó bản: Thế Giới Tuyết, Ice Dielan.”

“!!!” Tôi thật sự rất bất ngờ, một loại nhiệm vụ cao cấp thế này lại được treo ở đây.

Trên đó còn ghi: “Nếu chấp nhận nhiệm vụ, hãy gặp trưởng quầy để tìm hiểu thêm về phó bản.”

“Một tháng sau là ngày phó bản mở ra, hãy chuẩn bị thật tốt để sẵn sàng.”

Tôi cầm lấy tờ nhiệm vụ đó, và thêm một nhiệm vụ phụ để kiếm thêm chút dị ngọc. Tôi cầm hai tờ đi đến quầy tiếp tân, sau khi cô đọc xong nhiệm vụ bên trong, thì cô hơi cau mày: “Nhiệm vụ trong tờ này thì không có gì để nói, nhưng tờ nhiệm vụ kia…’

Tôi nghi hoặc, mặc dù cũng biết chút ít thông tin về nó, nhưng tôi chưa thật sự đi vào lần nào cả: “Có chuyện gì sao?’

Tiếp tân lộ lên khuôn mặt tái mét, nhìn anh rồi đáp: ‘Trước kia, em từng nghe đồn về phó bản này.’

Tôi suy nghĩ: “Tin đồn sao?”

Tiếp tân tiếp tục kể: ‘Theo như tình báo em được biết, phó bản này luôn luôn có tuyết rơi dày đặc, đến nỗi không thể thấy đường để đi, rất khó khăn trong việc thám hiểm.’

“Còn có nhiều giả thuyết cho rằng phó bản này từng phát ra rất nhiều tiếng gầm kì lạ, giống như tiếng của một con quái thú khổng lồ vậy.’

“Có người còn cho rằng tiếng gầm đó phát ra chính là của loài rồng, chỉ thấy trong những quyển sách cổ.’

Tôi ngây người, hơi đắn đo: “Rồng… sao?’ Trong đầu tôi chợt nghĩ ra rất nhiều thứ, trong đó có một suy nghĩ khá hợp lý: “Chẵn lẽ là do một trong mười long thần của Eda?” Tôi cũng không chắc chắn lắm.

‘Em còn nghe nói, một khi đã vào trong là không thể đi ra được nữa. Từ lúc nghe tin tới nay cũng đã có hơn trăm người đi vào rồi, và chưa thấy ai trở ra.’

Tôi thì không tin vào tin đồn lắm, nhưng nghe tiếp tân nói tôi cũng hơi do dự…

Soma lúc này mới rung rung lên, ra tín hiệu cho tôi. Tôi nhìn lại thanh kiếm, cô ấy truyền âm qua tai tôi: “Chấp nhận đi.”

Nghe Soma nói, tôi cũng hơi nghi hoặc. Soma lại truyền âm: “Ta biết nơi đó, sau khi về ta sẽ kể cho anh chi tiết.”

Tôi khá bất ngờ, sao lại trùng hợp đến vậy? Nhưng tôi cũng nghe theo Soma: “Dù không biết thực hư như nào, nhưng tôi sẽ đi.’

Tiếp tân hơi lo cho tôi, nhưng cũng không thể ngăn được: ‘Em tôn trọng quyết định của anh.’

Sau khi được duyệt, tôi đi lên phòng của Quang Kha, trưởng quầy nhiệm vụ. Tôi nhẹ gõ cửa, Quang Kha lúc này đang muốn thưởng thức tách trà mới mua của mình, thì bị làm phiền: ‘Là ai?’ Mặt ông hơi tức giận, nhưng vẫn ra mở cửa: ‘Ai dám làm phiền…’ Ông chưa kịp nói hết câu, người đứng ngay cửa chính là tôi: “Có lẽ tôi đã làm phiền ông nhỉ?’