Tạ Trường Lưu nhíu mày nhìn con dị thú không yên phận, đang điên cuồng gào thét dưới chân, hắn liền dùng mũi kiếm dí vào cổ nó.
Kiếm Tiên Tuyết kêu lên một tiếng, y vung kiếm, trực tiếp chém chết con dị thú.
Máu tươi văng khắp nơi, y lộn người nhảy khỏi lưng con dị thú, tìm kiếm vị trí đặt chân bên dưới.
Đột nhiên, một luồng gió mạnh thổi qua bên cạnh, Hephaestus đã trực tiếp đỡ lấy y.
“Sự anh dũng của ngài khiến tôi vô cùng chấn động.” Quân thư tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi nói, cánh xương đập thật nhanh, đưa y trở vào trong chiến hạm.
Ngay khoảnh khắc Tạ Trường Lưu vào trong, Searle liền bò lăn bò càng đi đóng cửa khoang lại.
“Hephaestus tên khốn đó… doạ chết tôi rồi…” Thư trùng tóc vàng gào lên một tiếng.
Rốt cuộc sao hắn lại dám đưa một vị hùng trùng ra khỏi chiến hạm để đối mặt trực tiếp với dị thú chứ! Thậm chí còn buông tay bảo vệ hùng trùng ra!
Tạ Trường Lưu cúi đầu, nhìn một giọt máu dính trên tay áo trắng như tuyết, đỏ tươi đến mức chói mắt.
Vòng eo dường như vẫn còn vương lại hơi ấm của Hephaestus.
Cuối cùng Lăng Châu Tiên Tôn cũng không thể chịu đựng nổi, hỏi 3055: “Tu vi của ta, khi nào mới có thể khôi phục?”
3055 run rẩy nói: [Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên là được ạ…]
Ngay khoảnh khắc Tạ Trường Lưu đồng ý nhận nhiệm vụ, hệ thống và y đã thiết lập một kết nối hai chiều.
Không hoàn thành nhiệm vụ, phong ấn sẽ không được giải trừ.
Thuộc dạng ép mua ép bán một cách lịch sự.
Kiếm Tiên Tuyết sẽ tự mình làm sạch, trên mặt kiếm không hề dính máu. Tạ Trường Lưu tra kiếm vào vỏ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhưng lại tựa như cơn mưa bão sắp đến.
3055 không nhìn thấu được suy nghĩ của y, chỉ có thể ngậm miệng giữ im lặng.
Nhân tiện mặc niệm cho một tương lai vô vọng.
…
Đội quân tinh nhuệ của Quân khu Ba không hổ danh tinh nhuệ, hai giờ sau, bầy dị thú cấp 2S đã bị tiêu diệt sạch.
Các quân thư còn thu hồi toàn bộ vật liệu trên người dị thú có thể dùng để chế tạo cơ giáp rồi mang về chiến hạm.
Lúc Hephaestus bước vào phòng điều khiển chính, trên người vẫn còn nồng nặc mùi máu tanh, hắn vẩy máu trên tay đi, vừa ngẩng đầu đã thấy Searle đứng cạnh Tạ Trường Lưu, trông như một con chim cút.
“Thưa ngài Tạ Trường Lưu.” Hắn nhướng mày, bước tới trước, dùng giọng điệu khoa trương gọi Tạ Trường Lưu: “Xin hãy cho phép tôi được xin lỗi ngài, vì sự thô lỗ và vô lễ của mình.”
Tạ Trường Lưu liếc hắn một cái, không nói tiếng nào mà lùi lại một bước.
Hephaestus: “…”
Hắn nhìn Searle, người sau đáp lại hắn bằng một động tác cứa cổ.
Trò đưa mắt ra hiệu của hai thư trùng, Tạ Trường Lưu không hề quan tâm. Y đứng trước cửa sổ, nhìn chiến hạm đang rời khỏi khu rừng, sau một hồi im lặng bèn quay đầu hỏi: “Các người định đi đâu?”
Những động tác màu mè của Hephaestus và Searle cứ thế lọt cả vào mắt y.
Searle: “…”
Hephaestus: “…”
3055 đã vui vẻ trả lời câu hỏi của Tạ Trường Lưu: [Tiên Tôn, tiếp theo là đến thủ đô của Đế quốc Trùng tộc, hành tinh Bessel!]
Nhận được câu trả lời, Tạ Trường Lưu quay đầu đi thẳng về phòng ngủ.
Trong phòng điều khiển chính, như thể có một trận bão tuyết quét qua, chỉ còn lại một khoảng không chết lặng.
Trong đầu Hephaestus chợt lóe lên một ý nghĩ:
Tạ Trường Lưu rất ghét bỏ hắn.
Trên đường trở về, vì vẻ mặt đăm chiêu của Hephaestus, bên trong chiến hạm đã duy trì được một sự hài hòa và yên tĩnh đã lâu không có.
Ba giờ sau, chiến hạm đến thủ đô, hành tinh Bessel.
Hephaestus gõ cửa phòng ngủ của Tạ Trường Lưu.
Trước khi đến hành tinh Bessel, hắn đã báo trước với nhân viên của Hiệp hội Bảo vệ Hùng trùng, bảo họ đến tiếp nhận Tạ Trường Lưu.
Những nhân viên đó đã đợi sẵn bên ngoài chiến hạm rồi.
Không ai biết một hùng trùng cấp C mới hai mươi tuổi như Tạ Trường Lưu, rốt cuộc đã “lang thang” đến khu rừng rậm đầy rẫy dị thú này bằng cách nào.
Điều duy nhất Hephaestus biết là, cuối cùng hắn cũng không cần phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Tạ Trường Lưu nữa.
Nghĩ đến đây, hắn cười với Tạ Trường Lưu một cách vô cùng chân thành: “Thưa ngài, người của Hiệp hội Bảo vệ Hùng trùng đang chờ ngài đấy.”
Tạ Trường Lưu vừa mở cửa đã thấy nụ cười rạng rỡ của hắn: “…”