Đến nội dung chính

Chương 11

admin 1.268 Chữ Cài Đặt

Tư Tư bị dọa tới không dám lên tiếng, cúi đầu, cả người có chút phát run.

Thị nữ ngoài phòng càng là không dám thở mạnh, đầu vẫn luôn hạ thấp, không dám ngẩng đầu lên nhìn xem vẻ mặt của Từ Huyền Ngọc lúc này.

Từ Huyền Ngọc bước qua ngạch cửa tiến vào phòng, vung tay lên, “Đều đi xa chút.”

Bọn thị nữ ngoài cửa không chút do dự mà xoay người rời đi, Tư Tư ở trong phòng nhìn qua tiểu thư nhà mình, trong lòng hoảng loạn, nhưng cũng không dám nghe theo lời Từ Huyền Ngọc nói, mà lập tức rời khỏi nơi này.

Sau khi tất cả thị nữ rời đi, Từ Huyền Ngọc đã đóng của phòng lại.

Tư Tư khẩn trương quay đầu nhìn lại, lại bị thị nữ khác kéo cánh tay lôi đi, không cho nàng ấy ở lại đây quá lâu.

Trong Vương phủ Trường An, chọc cho thế tử không vui là hành vi không sáng suốt. Đặc biệt còn là trong đêm tân hôn này.
Từ Huyền Ngọc đi tới cạnh bàn ngồi xuống.

Thời Cẩm Tâm đưa tay qua phía hắn nói, “Không ăn một cái sao? Mùi vị của hạch đào này cũng không tệ lắm.”

Từ Huyền Ngọc nghiêng đầu nhìn Thời Cẩm Tâm chăm chú. Mới nhìn từ bên ngoài, giống như lúc trước Tả Hàn Sa đã lải nhải bên cạnh hắn, nàng rất xinh đẹp.

Chỉ là hành vi này, có chút không giống với tiểu thư khuê các luôn sống trong khuê phòng. Tiểu thư khuê các bình thường, trong đêm tân hôn, hẳn là sẽ không tự mình nhấc khăn voan đỏ, ngồi trước bàn dùng một cái búa bạc nhỏ không biết lấy từ đâu ra để đập hạch đào ăn.

Thời Cẩm Tâm thấy hắn không có ý muốn ăn hạch đào, thì chuẩn bị thu tay lại, ai ngờ Từ Huyền Ngọc lại đột nhiên duỗi tay, cầm nhân hạch đào trong tay nàng đi, nhấm nháp rồi nuốt xuống.

Như lời nàng nói, mùi vị của hạch đào không tệ. Chỉ là hạch đào này cũng không nằm trong sở thích ăn uống của hắn.
Khóe mắt Thời Cẩm Tâm mang theo ý cười, cũng cần lấy một cái nhân hạch đào lên đưa tới bên miệng cắn xuống, Từ Huyền Ngọc còn chưa mở miệng, nàng đã giành trước một bước mà hỏi, “Chàng có trách ta không?”

Từ Huyền Ngọc nhìn nàng.

Thời Cẩm Tâm nói, “Ý ta là, chuyện ta ăn hạch đào.”

Từ Huyền Ngọc nhìn nàng chằm chằm, muốn từ trong vẻ mặt của nàng nhìn thấy cảm xúc chân thật của nàng lúc này. Chẳng qua, hắn không nhìn ra được gì.

Cảm xúc của Thười Cẩm Tâm rất ổn định, vào lúc hắn đang đánh giá nàng, nàng còn cười với hắn một cái.

Từ Huyền Ngọc thu lại ánh mắt, hỏi nàng, “Nàng đói bụng à?”

Thời Cẩm Tâm gật đầu, “Ừm.”

Từ Huyền Ngọc lại hỏi, “Cây búa lấy từ đâu tới?”

Nàng nói, “Là tổ mẫu đưa, bình thường hay dùng để đập hạch đào. Ta rất thích, nên đã mang đến.”
Lúc Từ Huyền Ngọc nghe được trong tân phòng truyền tới âm thanh “cộc cộc” kỳ quái, khi đẩy cửa ra lại nhìn thấy Thời Cẩm Tâm đang dùng búa đập hạch đào, hắn đã có chút không vui.

Cảnh tượng lần đầu mình và thế tử phi gặp mặt, lại khiến người ta cảm thấy bất đắc dĩ như vậy.

Chỉ là Thời Cẩm Tâm thẳng thắn như thế, thật ra lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, đối diện với đôi mắt chân thành của nàng, lại nhìn gương mặt này, lời trách cứ đã tới bên miệng, lại đột nhiên không thể nói thành lời.

Do dự một lát, hắn nói, “Nếu như đói bụng, vậy thì để người chuẩn bị chút đồ ăn.”

Đôi mắt Thời Cẩm Tâm lập tức sán lên, “Thật sao?”

Từ Huyền Ngọc gật đầu, “Ừ.”

Thời Cẩm Tâm hỏi, “Vậy chàng có ăn cùng ta không?”

“Không được.” Từ Huyền Ngọc đứng dậy, “Ta còn có chuyện khác phải xử lý, ta lại đây vốn cũng chỉ là vì để nói cho nàng một tiếng, nếu như chuyện phải xử lý tới khuya, thì ta sẽ ngủ luôn trong thư phòng bên kia, nàng không cần phải chờ ta.”

Thời Cẩm Tâm “Ồ” một tiếng, rồi lại gật đầu: “Được.”

Một tia nghi hoặc nhanh chóng hiện lên dưới đáy mắt Từ Huyền Ngọc, ánh mắt hắn lành lạnh nhìn nàng chăm chú, “Nàng không còn gì khác muốn nói nữa sao?”

Thời Cẩm Tâm nghĩ nghĩ, “Ta muốn ăn chè nấm tuyết hạt sen táo đỏ. Phải nóng.”

Từ Huyền Ngọc: “….”

Từ Huyền Ngọc xoay người muốn rời đi, nhưng vào lúc mở cửa phòng, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó. Hắn đi vòng trở lại bên cạnh Thời Cẩm Tâm, duỗi tay xốc khăn voan đỏ đang bị nàng vắt trên mũ phượng xuống.

Thời Cẩm Tâm không ngờ tới động tác này của hắn, vẻ mặt thoáng kinh ngạc trong cái chớp mắt, không khỏi ngước đầu lên nhìn hắn. Rồi sau đó, môi mắt trong trẻo sáng ngời của nàng đối diện với khuôn mặt đang cúi xuống của hắn.

Nàng chớp mắt, trong mắt vẫn trong suốt như cũ.

Từ Huyền Ngọc để khăn voan đỏ trong tay xuống bàn, “Khăn voan đã xốc, ta còn có việc, nàng cứ tùy ý.”

Ánh mắt Thời Cẩm Tâm hơi sáng lên, có ý cười quanh quẩn trong đó. Khóe miệng nàng gợi lên, đôi mắt cong cong, “Cảm ơn.”

Từ Huyền Ngọc “Ừ” một tiếng, xoay người rời đi.

Từ Huyền Ngọc đi tới trong viện: “Thu Dung.”

Có thị nữ bước qua, cung kính hành lễ: “Thế tử.”

Từ Huyền Ngọc nói: “Chuẩn bị chút đồ ăn cho thế tử phi. Còn có, chuẩn bị thêm cho nàng ấy một chén chè nấm tuyết hạt sen táo đỏ nóng.”

Thu Dung sửng sốt, trong lòng có nghi hoặc, nhưng đã gật đầu đồng ý: “Vâng, nô tỳ liền đi sắp xếp.”

Từ Huyền Ngọc lại nói: “Nàng ấy có yêu cầu gì, thì cứ tận lực thỏa mãn. Nếu như không có chuyện quan trọng nào khác, thì nơi này do nàng ấy định đoạt.”

Thu Dung hiểu ý: “Nô tỳ đã rõ.”

Sau khi dặn dò xong, Từ Huyền Ngọc rời khỏi nơi này, đến thẳng thư phòng.

Sau khi Từ Huyền Ngọc rời đi, bọn thị nữ phụ trách hầu hạ ở đây liền bước tới, vòng quanh Thu Dung khẩn trương dò hỏi sao lại thế này, hôm nay là đên tân hôn, vì sao thế tử lại đột nhiên rời đi.

Thu Dung không trả lời các nàng, chỉ dặn dò: “Ngươi cùng Tư Tư cô nương vào trong phòng trải giường cho thế tử phi, hầu hạ thế tử phi gỡ trang sức trên người xuống. Hai người các ngươi đi chuẩn bị nước ấm, để lát nữa thái tử phi còn tắm gội nghỉ ngơi.”

Mà chính nàng ta, lại đi tới thiện phòng tự mình chuẩn bị đồ ăn cho thế tử phi.

Tư Tư sốt ruột trở lại phòng, Thời Cẩm Tâm ngồi nguyên tại chỗ, thong thả ung dung ăn hạch đào. Chỉ là khăn voan đỏ trên đầu đã bị lấy xuống, đặt chỗ trong tầm tay nàng.

Thấy nàng không sao, Tư Tư thở nhẹ ra một hơi, nhưng vẫn còn khẩn trương.

Thời Cẩm Tâm chú ý tới biểu tình lo lắng của nàng ấy, trấn an nói: “Không cần lo lắng, khăn voan là do thế tử xốc.”

Tư Tư truy hỏi: “Vậy hai người đã uống rượu hợp cẩn chưa?”