Đến nội dung chính

Chương 168

admin 1.050 Chữ Cài Đặt

Bây giờ liên hợp chúng tiên môn chinh phạt Tàng Kính Cung, lại ỷ vào Tạ Khinh Phùng rơi xuống vực chết, Tàng Kính Cung như rắn mất đầu càng là trăm miệng cũng không thể bào chữa, cho nên mới có thể danh chính ngôn thuận như vậy.

Nhưng theo như trong thư, nhất định bọn họ không biết chuyện Quý Tắc Thanh kế vị cung chủ Tàng Kính Cung, chỉ cho rằng Tạ Khinh Phùng rơi xuống vực, mà giáo chúng vẫn kiên trì tìm kiếm Cung chủ của bọn họ.

Trước kia là bọn họ ở ngoài sáng kẻ địch ở trong tối, nếu ngược lại.

Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng đã có chủ ý, chỉ nói: “Bọn họ đã đưa thư đến tận cửa nhà, sao chúng ta có thể không đáp lại. Sân điện chủ dẫn tám trăm giáo chúng đến biên giới Ma Lâm khiêu chiến với bọn họ, không cần động thủ, chỉ khiêu chiến là được, nhiệm vụ của các ngươi là chọc tức chết bọn họ, sau đó an toàn trở về, không cần ra tay.”
“Tăng Cụ hai người giỏi ẩn nấp hành động bí mật, khi hai bên khiêu chiến, ta muốn các ngươi đến trại địch trộm hai người ra, sau khi bắt được sẽ có Hữu hộ pháp tiếp ứng, lát nữa Tả hộ pháp sẽ gửi chân dung đến.”

“Hận điện chủ, ngươi am hiểu y lý, cho ngươi mười ngày, ta muốn ngươi đem tất cả tà thuật pháp môn liên quan đến Kim Đan của tu sĩ trong tu chân giới chỉnh lý ra, biên soạn thành sách, sau đó giao cho Cung chủ.”

“Những người khác tạm thời ở lại Tàng Kính Cung, không có việc gì không cần xuống núi.”

Từng chữ từng câu của hắn rõ ràng mạch lạc, không giống một nam sủng ngây thơ vô tội, ngược lại giống như đã quen nhìn xuống thiên hạ, mọi người chỉ cảm thấy một luồng áp bức quen thuộc ập tới, đều nhìn nhau không dám nói lời nào.

Tạ Khinh Phùng khựng lại, biết mình bị hớ, quay mặt nhìn Quý Tắc Thanh, thấp giọng nói: “Cung chủ, ngài cảm thấy thuộc hạ nói thế nào? Ngài có hài lòng không?”
Quý Tắc Thanh: “…”

Có thể giả vờ giống một chút không hả?

Cậu mấp máy môi, giả vờ thành Trụ Vương bị Đát Kỷ mê hoặc, thản nhiên nói: “Bản tọa rất hài lòng, cứ làm như vậy đi.”

Tạ Khinh Phùng cong mắt, bưng quả nho mọng nước trên bàn, hái một quả đưa đến bên môi Quý Tắc Thanh: “Cung chủ, ngài nghị sự cũng mệt rồi, ăn quả nho giải khát đi.”

Quý Tắc Thanh mặt không biểu cảm há miệng.

Tạ Khinh Phùng lại nói: “Ta biết mà, Cung chủ yêu thương thuộc hạ nhất.”

Quý Tắc Thanh chỉ cảm thấy một trận da gà từ xương cụt bò lên lưng, nhìn Tạ Khinh Phùng một cái, nhàn nhạt “ừm” một tiếng.

Có Quý Tắc Thanh lên tiếng, lời của Tạ Khinh Phùng chính là thiết luật, không ai dám làm trái, từ chính điện ra, Tạ Khinh Phùng lại lặng lẽ chuyển đến góc, Thôi Vô Mệnh đã chờ đợi hồi lâu, vừa thấy Tạ Khinh Phùng, không khỏi nói: “Thuộc hạ vô năng, để ngài chịu khổ…”
Tạ Khinh Phùng không hiểu ra sao, hắn ngủ ba năm, bây giờ còn có thể làm nam sủng của Quý Tắc Thanh, hắn hạnh phúc không thôi làm gì có chuyện chịu khổ, hắn nói: “Không sao.”

Thôi Vô Mệnh nhìn khuôn mặt lạnh nhạt ẩn nhẫn của hắn, biết Cung chủ là người làm việc lớn, lại thầm bái phục: “Hôm nay Cung chủ gọi thuộc hạ đến, có phải có chuyện quan trọng dặn dò?”

Nghe hắn ta hỏi như vậy, Tạ Khinh Phùng cũng chuyển chủ đề về, trước tiên giao phó một số sự vụ trong giáo, từ lớn đến nhỏ, từ trọng đại đến vụn vặt, lại có hơn mười việc. Thôi Vô Mệnh âm thầm ghi nhớ trong lòng, không khỏi nói: “Cung chủ vẫn nên sớm lấy được Cố Hồn Tỏa, ổn định thân thể, sớm giết Quý Tắc Thanh đoạt lại vị trí Cung chủ.”

Tuy tu vi Quý Tắc Thanh cao thâm, nhưng không quá quản sự vụ trong giáo, càng không hiểu làm thế nào trở thành thủ lĩnh của đám người ác.

Tạ Khinh Phùng lại nói: “Không vội, từ từ thôi.”

Huống chi tin tức hắn chết có thể khiến chính đạo thả lỏng cảnh giác, thuận tiện hành động, hơn nữa làm nam sủng của Quý Tắc Thanh cũng không tệ.

Hắn không vội, Thôi Vô Mệnh đương nhiên cũng không thể nói gì, hai người lại nói mấy câu, Thôi Vô Mệnh mới cáo lui rời đi. Tạ Khinh Phùng đưa mắt nhìn người rời đi, chỉ cảm thấy có ánh mắt vẫn nhìn mình, quay đầu, lại thấy trong sân hoa rợp bóng, không có gì cả.

Hắn khựng lại, chỉ coi như ảo giác, từ từ đi về phía hậu điện.

Vừa đến cửa tẩm điện lập tức nhìn thấy ba người khác cung kính đứng, Tạ Khinh Phùng giả vờ lơ đãng nói: “Cung chủ đã về chưa?”

Bây giờ hắn leo giường thành công, địa vị không giống trước, ba người này tất nhiên cung kính, biết gì nói nấy: “Đã trở lại lâu rồi, nói không chừng đang chờ ngươi đó!”

Hắn thở phào nhẹ nhõm, không còn nghi ngờ, đẩy cửa đi vào, lại thấy Quý Tắc Thanh ngồi trên giường lau chùi kiếm Đồng Trần, sắc mặt như thường.

Tạ Khinh Phùng hơi khựng lại, rất nhanh tươi cười: “Sao Cung chủ lại lau kiếm? Có phải muốn giết người nào không?”

Quý Tắc Thanh thấy hắn bước vào, chỉ cong môi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Tạ Khinh Phùng nói: “Cung chủ muốn giết ai cũng được, làm Cung chủ không vui, đều nên giết.”

Quý Tắc Thanh nói: “Ngươi ngược lại dẻo miệng.”

Tạ Khinh Phùng đối phó thành thạo: “Chỉ cần có thể dỗ Cung chủ vui vẻ, gì thuộc hạ cũng sẵn sàng nói, chuyện gì cũng sẵn sàng làm.”