Ngực hắn trúng hai nhát kiếm, thoát chết trong gang tấc, bám vào trên hình nhân giấy đến gặp Quý Tắc Thanh, không phải để nhìn hắn cầm sách phong nguyệt đoạn tụ dự định song tu cùng người khác.
Hắn nắm chặt lấy Quý Tắc Thanh không buông, người kía cũng quyết tâm không mở miệng nói chuyện, Tạ Khinh Phùng chỉ cảm thấy tâm tình quay cuồng, lửa ghen ngút trời, ngay sau đó lại cảm thấy lòng bàn tay và hai chân run rẩy, cúi đầu, lại nhìn thấy mắt cá chân đã bị mình bóp đến xanh tím một mảng, thật đáng thương.
Hắn hơi khựng lại, buông tay ra, hoảng hốt hoàn hồn, lại nhìn thấy Quý Tắc Thanh chật vật khắp người, tim lại nhói lên.
Hắn ôm đầu gối đem người ôm trở lại, lại cởi bỏ dải lụa che mắt và thắt lưng trói tay. Quý Tắc Thanh mắt đỏ hoe nhìn hắn, vừa nhìn biết ngay là say không nhẹ, có điều bị bắt nạt lại giận dỗi, làm sao cũng không chịu nhận thua.
Tạ Khinh Phùng chỉ cảm thấy mình đê tiện, đem người bắt nạt thành như vậy lại đau lòng, hơi cúi đầu, xoa xoa mắt cá chân bị mình làm cho bầm tím, thổi thổi: “Là ta sai rồi, ta không nên làm như vậy với ngươi.”
Mắt Quý Tắc Thanh càng đỏ hơn, dáng vẻ muốn khóc mà không khóc, Tạ Khinh Phùng đã chuẩn bị sẵn sàng đưa tay ra hứng nước mắt của cậu, lại nghe đối phương nhỏ giọng nói: “Thổi thêm một lần nữa, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Tạ Khinh Phùng luôn cảm thấy Quý Tắc Thanh sắp rơi nước mắt, nhưng đợi một lúc cũng không đợi được. Người này nghẹn một hơi trong lòng, hỏi thế nào cũng không chịu mở miệng, Tạ Khinh Phùng không có cách nào với cậu, lại cúi đầu thổi thổi làn da tím bầm: “Thích không?”
Quý Tắc Thanh không nói thích hay không thích, chỉ chỉ vào áo ngủ bị rượu làm ướt, nhíu mày: “Ngươi làm bẩn.”
“Được được được, ta làm bẩn,” Tạ Khinh Phùng giơ tay đầu hàng, lười so đo với người say, “Thuộc hạ thay quần áo cho ngươi, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ được không?”
Hắn xuống giường, lục tung hòm tủ, từ trong rương lấy ra một bộ áo ngủ màu trắng mới thay cho hắn, Quý Tắc Thanh ngược lại ngoan ngoãn không động, mặc người kia hành động, vừa ngồi xuống, vừa mí mắt đánh nhau.
Tạ Khinh Phùng giống như một người hầu tỉ mỉ chu đáo lại ân cần, lột sạch người thay đồ mới, Quý Tắc Thanh mặc quần áo xong khá là hài lòng, có điều chóp mũi vương vấn một mùi rượu, cho rằng là trên người Tạ Khinh Phùng: “Bản tọa ghét nhất người khác uống rượu, ngươi cả người mùi rượu, sao còn dám đến hầu hạ bản tọa?”
Tạ Khinh Phùng im lặng một lát, nói: “Cung chủ, thuộc hạ biết sai, thuộc hạ không dám nữa.”
Quý Tắc Thanh lại nói: “Nói thì hay lắm.”
Tạ Khinh Phùng nói: “Cung chủ nếu không thích, ta sẽ đến ngoài cửa hầu hạ…”
“Ngươi dám…” Cậu lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang, chỉ cảm thấy eo căng thẳng, lại bị Quý Tắc Thanh ôm ngang lên, trong lúc trời đất quay cuồng, lại bị ném lên giường.
Quý Tắc Thanh phủ trên người hắn, hình ảnh hết sức nguy hiểm, Tạ Khinh Phùng hiện tại muốn đóng vai thuộc hạ trung thành mặc người đòi hỏi, chỉ đưa tay sờ sờ mặt cậu, dịu dàng nói: “Ngươi nhất định phải thích ta sao? Có thể không thích không?” Ít nhất cũng phải đổi một người cao lớn uy mãnh, tu vi cao thâm, thằng khứa hôi sữa còn chưa dứt này thật sự không xứng với Quý Tắc Thanh Long Ngạo Thiên đội trời đạp đất này.
Quý Tắc Thanh lại là hạ quyết tâm: “Bản tọa thích ngươi là may mắn của ngươi, ngươi còn dám ra sức từ chối?”
Bách Nhật Túy uống vào, đó nhất định là lời thật lòng, Quý Tắc Thanh có thể nói như vậy, nhất định là thật sự thích bộ da này, Tạ Khinh Phùng chỉ có thể thầm thở dài trong lòng.
Hắn đờ đẫn nói: “Được rồi, ngươi muốn thích ai thì thích người đó.” Hắn thật sự sợ Quý Tắc Thanh, đánh không được mắng không được, nếu chảy nửa giọt nước mắt, hắn càng không xuống tay nặng được.
Cũng may Quý Tắc Thanh hiện tại thích cũng là hình nhân giấy do mình hóa thành, làm gì cũng tiện, nếu như cậu thích hồ ly tinh khác, hắn còn phải tốn công tốn sức đi đánh bé ba.
Hơn nữa Quý Tắc Thanh trong nguyên tác thiết lập chính là Long Ngạo Thiên ngựa giống, đa tình một chút cũng rất bình thường, đó là nguyên tác tác giả viết ra bôi nhọ Quý Tắc Thanh, không liên quan gì đến nam chính real.
Chỉ cần mình quản nghiêm, mặc kệ bé ba bé tư gì, cho dù bé năm bé sáu đến cũng không sợ.
Tự an ủi mình mấy lần, ngọn lửa ghen tuông ngút trời kia dần dần dập tắt, lý trí lại trở về trong đầu hắn, hắn đưa tay ôm lấy cổ Quý Tắc Thanh, thật sự coi mình là kẻ trèo giường: “Ngài thích một trăm người thuộc hạ cũng không có ý kiến, dù sao thuộc hạ chỉ thích một mình ngài.”
Ai ngờ Quý Tắc Thanh vừa nghe, lại không vui: “Bản tọa mới không phải người vô sỉ như vậy, thích một mình ngươi là đủ rồi!” Nói xong cắn mạnh vào vai Tạ Khinh Phùng, mang theo lực như thể trút giận, giống như con sói ngậm con mồi không chịu nhả.
Hắn vừa bị cắn vai, vừa đưa tay ôm eo Quý Tắc Thanh, vỗ vỗ lưng: “Cắn đi cắn đi, cắn mạnh một chút.”
Quý Tắc Thanh ngậm vai không nhả, Tạ Khinh Phùng vỗ vỗ, lại cũng có chút buồn ngủ, không bao lâu, người trên người không động đậy nữa. Tạ Khinh Phùng khẽ búng ngón tay, màn lụa đỏ trên giường từng lớp hạ xuống, hắn ôm Quý Tắc Thanh xoay người, ôm cậu nghiêng người, đã quên chuyện Cố Hồn Tỏa lên chín tầng mây: “Ngủ đi, Quý Tiểu Cửu.”