Khi Khang bước vào lớp mọi người đã ngồi yên hết về chỗ của mình rồi chỉ có điều là cô giáo vẫn chưa lên lớp nên dù học sinh có ngồi yên chỗ của mình thì cái lớp nó vẫn ồn ào như cái chợ. Ngay khi Khang vừa bước vào lớp thì lớp trưởng Mai Ly cũng xuất hiện đi ngay sau lưng Khang. Mọi người trong lớp đều hướng ánh mắt về phía hai người. Một vài tiếng “Ồ” nho nhỏ khẽ vang lên.
Khang điềm nhiên trở về chỗ ngồi của mình, ánh mắt cậu dửng dưng lướt qua đám đông đang thì thầm bàn tán. Cậu chẳng mảy may bận tâm, như thể tất cả những ánh nhìn soi mói hay lời xì xào kia chỉ là âm thanh nền mờ nhạt, chẳng hề liên quan đến cậu.
Còn về phía Ly, cô hiểu được ý nghĩa ánh mắt và tiếng “Ồ” của mọi người, lòng cô thực sự vui vì mục đích muốn mọi người chú ý về hai người đã đạt được. Một nụ cười mỉm hiện lên, Ly hơi cúi đầu vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ đi nhanh về phía chỗ ngồi của mình. Dáng vẻ này của Ly lại càng khiến mọi người trong lớp “Ồ” to hơn.
Vy nhìn Khang sau đó lại nhìn Ly, cô thầm nghĩ:
[Làm trò gì vậy trời?]
Nghĩ rồi Vy lấy vở dưới ngăn bàn, vừa lấy vở cô vừa suy nghĩ, nghĩ được vài giây cô quay sang nhìn Khang, hỏi:
“Cậu với lớp trưởng quen nhau phải không?”
Khang cũng đang lấy vở từ ngăn bàn, nghe Vy hỏi vậy cậu lạnh nhạt nói:
“Không quen.”
“Thật đấy?” Vy nheo mắt không tin, cô nhìn Khang với ánh mắt dò xét.
Vì Khang vẫn còn đang bực với yêu cầu của thầy hiệu trưởng cậu lên không có tâm trạng để ý đến thái độ của Vy.
Thấy Khang yên lặng với một gương mặt lạnh lùng khó gần, Vy cứ tưởng vì cô hỏi việc Khang và Ly mà khiến cậu trở nên khó chịu với mình. Chỉ là cô có chút tò mò khi Khang chọn ngồi chỗ cô, Ly đã nhìn cô với ánh mắt tức giận xen lẫn hụt hẫng, như kiểu Ly quen Khang vậy. Chỉ thế thôi, không muốn nói thì cũng đâu cần tỏ thái độ thế chứ. Càng nghĩ cô lại càng tức.
Vy ngồi ngay ngắn về chỗ mình rồi nói:
“Không muốn nói thì thôi, dù sao hai người quen hay không quen cũng chẳng liên quan gì đển tôi.”
Khang đang nghĩ về lời nói của thầy hiệu trưởng, nghe thấy giọng của Vy như đang tức, cậu bỗng nhận ra mình vừa rồi đã vì tức thầy hiệu trưởng mà lơ cô. Cậu quay sang nhìn Vy, mỉm cười chống tay vào má nói:
“Dỗi à?”
“Còn lâu.” Vy không thèm nhìn Khang, cô quay ra chỗ khác.
Khang giả bộ suy nghĩ rồi cười nhẹ nói:
“Không dỗi, vậy thì bực chăng?”
“Sao tôi phải bực? Mà tôi cũng chẳng rảnh mà bực.” Vừa nói Vy vừa quay sang lườm Khang.
Khang nhìn Vy, nhìn cô bây giờ không khác một con nhím xù lông là bao. Cậu mỉm cười ngồi thẳng người.
“Hôm thứ bảy, sau khi cậu đi, tôi vào phòng hiệu trưởng vô tình gặp cậu ta, nhưng cũng chỉ là gặp rồi lướt qua thôi. Nói là quen thì có hơi quá rồi.”
Vy nheo mắt nhìn Khang.
“Nói thật hôm ấy ngoài cái chiều cao khiêm tốn của cậu cùng với giọng nói dễ nghe của cậu ra thì tôi chẳng có tý ấn tượng gì về cậu.” Vy nhấn mạnh hai từ khiêm tốn.
Nụ cười trên gương mặt Khang chợt tắt, cậu lãnh đạm nhìn Vy.
“Ờ rồi sao? Liên quan gì đến cuộc nói chuyện này?”
“Tất nhiên là phải liên quan rồi. Hừ.” Vy cười, nụ cười khinh rẻ Khang.
Rồi cô dựa lưng vào bàn phía sau, hai tay khoanh lên trước ngực thầm nghĩ:
[Hôm ấy mình không đeo kính, Khang lại đội mũ và đeo khẩu trang. Ngoài chiều cao và cái giọng nói ấm… Khụ, hừm, cái giọng dễ nghe ra thì mình cũng chẳng biết cậu ta như nào nhưng lớp trưởng, với con mắt tinh hơn người ấy dù chỉ là lướt qua nhưng chắc cậu ta cũng có thể đoán hoặc tưởng tượng ra cái gương mặt đáng ghét này như nào. Hừm, không phải cậu ta cảm nắng tên này rồi đấy chứ?]
Nhìn dáng vẻ đăm chiêu suy nghĩ của Vy, Khang không khỏi cười trừ nói:
“Ngồi suy nghĩ, gật gật, thở dài rồi giờ lại nhìn bạn cùng bàn mình bằng ánh mắt xem thường ấy. Cậu có bị làm sao không?”
Vy liếc lườm Khang.
“Tôi bình thường, có cậu mới bị làm sao ấy.”
“Hơ.”
Khang cạn ngôn với Vy, cậu nói đúng sự thật chứ có trêu cô gì đâu, tự nhiên lại lườm cậu bằng hai con mắt chim bồ câu ấy. Cậu lắc đầu thầm nghĩ: [Con gái thật khó hiểu.]
Sau vài phút vào lớp, nói chuyện ầm ĩ thì cuối cùng cô dạy toán cũng lên lớp. Nhanh chóng lớp trở nên yên lặng và cô bắt đầu vào chữa bài.
Vy lần đầu tiên sau khi lên cấp ba, cô được tận hưởng cảm giác ngồi nhìn mọi người trong lớp cặm cụi làm bài, chép bài. Cái cảm giác làm xong bài rồi mà người khác chưa xong thật là khoái mà!
Khang nhìn thấy Vy đang vui vẻ như vậy liền nổi lên tâm trạng muốn trêu Vy, cậu nghiêng gần đầu về phía cô nói nhỏ:
“Cảm giác từ học sinh dốt toán thành học sinh giỏi toán vui thế sao?”
Vy tâm tình đang vui vẻ tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng nghe Khang cà khịa như vậy khiến tâm trạng cô không khác gì kẻ vừa mới leo được lên đỉnh lại bị rơi từ trên đỉnh núi xuống.
Dù đang rất cay cú nhưng Vy vẫn nhìn Khang, nở một nụ cười thân thiện rồi cô nói:
“Thưa bạn Lê Hoàng Việt Khang thân mến! Bạn không nói không ai bảo bạn không có miệng đâu ạ!”
“Thưa bạn Lê Nguyễn Minh Vy thân mến! Mình thích nói đấy, bạn làm gì được mình nào!” Khang nói với vẻ mặt đầy thách thức với Vy.
Vy xoay người về phía Khang, cô lặng lẽ giơ bàn tay đang nắm hình nắm đấm rồi cười nhếch mép nói:
“Mình sẽ tẩn bạn.”
Khang cười mỉm nói với giọng cà khịa Vy:
“Cùng với chiều cao này ư?”
“Mười bảy xăng-ti-mét thì chưa biết ai hơn ai đâu.” Vy vênh mặt với Khang.
“Chắc là vậy.” Khang cười nửa miệng.
Vy tức muốn xì khói, nhưng giờ mà tiếp tục nói với Khang nữa sợ là cô giáo sẽ chú ý đến. Thế là Vy đành nhịn, cô ngồi lại ngay ngắn rồi không quên lườm Khang một phát.
“Giờ mà ai nói trước thì đứa đó là chó con.” Vy hậm hực nói.
Khang mỉm cười, xem ra Vy bị cậu trêu cho tức điên rồi. Tuy biết trêu như vậy khiến người khác khó chịu, nhưng mỗi lần trêu Vy cậu lại thấy rất vui và thú vị, cậu chưa bao giờ có được cảm giác ấy. Hơn hết khi ở gần Vy, cậu cảm thấy dễ chịu vì thế mà cậu thoải mái nói chuyện với cô rồi vô thức trêu tức cô, nhìn gương mặt tức giận, xị mặt của cô cậu lại vô thức nở nụ cười. Tuy có lúc không cười rõ chỉ là một nụ cười mỉm nhưng nếu để người thân hay những người xung quanh gia đình cậu biết được thì chắc chắn họ sẽ sốc lắm.
Hôm nay cười thế là quá nhiều đối với Khang rồi, cho nên bây giờ cậu sẽ ngồi yên lặng, không trêu Vy nữa, trêu nữa thì cô cạch mặt cậu luôn chứ chẳng đùa. Vậy nên vì tháng ngày cà khịa lâu dài, Khang đã ngoan ngoãn ngồi im lặng không nói với Vy một lời nào.
Khang không nói thì Vy cũng càng không nói gì, hôm nay cô không mang kính mà bây giờ chữa bài cô lại chả nhìn thấy gì, muốn mượn bài Khang để xem nhưng vì một phút bốc đồng mà nói ra điều đáng lẽ không lên nói, bây giờ cô mà mở lời trước thì khác gì nói mình là chó, nên thôi, vì lòng tự trọng cuối cô thà im lặng như người câm, còn hơn mở lời rồi bị tên đáng ghét kia cà khịa tiếp.
Vậy là hai người họ không ai nói với ai lời nào đến tận lúc ra về.
Giờ ra về.
Nhà để xe của học sinh mỗi lúc một thưa dần mà Vy và Vân vẫn đứng ở đó chưa về. Lý do là đợi bạn My mê trai, não cá vàng vào lớp lấy điện thoại để quên.
Trong lúc đợi bạn My thì Vy và Vân đứng tán chuyện với nhau, đang cười nói vui vẻ thì Vy nhìn thấy lớp trưởng Mai Ly. Nếu là người khác thì cô không nhận ra ai với ai đâu vì cô cận. Nhưng với cái khí chất và vẻ ngoài ấy, cô dù không muốn nhận ra thì cái não cô vẫn tự khắc nhận ra.
Vy ngừng cười với Vân, nhìn người đang dần đến gần phía cô đứng.
Vân thấy Vy ngưng cười thì cô cũng dừng nói lại sau đó hỏi Vy:
“Nhìn gì đấy?”
Vy mải tập trung nhìn Ly mà không trả lời lại Vân nên Vân cũng quay người lại đằng sau.
“Lớp trưởng?” Vân nhíu mày nhìn Ly đang đi về phía hai người.
Ly đi đến chỗ của Vy, cô nói:
“Chúng ta nói chuyện một chút.” Ly muốn cô và Vy nói chuyện riêng.
Vy hiểu ý của Ly không muốn Vân nghe cuộc hội thoại này, nhưng Vân là bạn thân của cô, chẳng có gì phải đề phòng vì thế mà Vy vẫn đứng yên tại chỗ.
Cô nói:
“Cậu nói luôn đi.”
Ly im lặng nhìn Vy, Vy cũng im lặng nhìn lại Ly.
Sau một hồi đấu mắt với nhau cuối cùng Ly phải lên tiếng trước.
“Được. Cậu và Khang quen nhau?”
Vy nhíu mày nhìn Ly, cô hỏi:
“Cậu hỏi làm gì?”
Ly cười nhẹ:
“Tò mò.”
“Thẳng thắn quá nhỉ?” Vy cũng cười đáp lại nụ cười của Ly.
“Chưa bằng cậu.” Ly cười nhếch mép.
Nụ cười ấy của Ly khiến Vy cảm thấy khó chịu, gương mặt đang cười của cô bỗng trở nên nghiêm túc.
“Quen hay không nhìn là biết.”
“Vậy à?”
Thái độ lúc này của Vy cũng khiến Ly cảm thấy khó chịu nhưng nghĩ đến bí mật của Khang chỉ có mình cô biết thì cảm giác khó chịu liền vơi đi bớt.
Ly nở một nụ cười cao ngạo nói:
“Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn hơn cậu thôi.”
Nói xong câu như thể mình là người chiến thắng Ly liền rời đi.
Vy và Vân nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Ly rồi sau đó hai người quay đầu nhìn nhau, ánh mắt và suy nghĩ cùng hiện lên:
[Chuyện gì vừa xảy ra vậy?]
Vân vừa nhìn về phía lớp trưởng đang đi xa dần vừa nghiêng đầu hỏi Vy:
“Ông hiểu lớp trưởng nói gì không?”
Vy lắc đầu nói:
“Chịu, ai biết được.” Nói rồi Vy xoay người định đi, thấy Vân vẫn đang đứng ngây người suy nghĩ thì liền huých nhẹ vào cánh tay bạn.
“Hả?” Vân nhìn Vy.
“Nhìn gì nữa, về thôi. My đang ra đây rồi.” Vy vừa nói vừa chỉ về phía My.
“Ồ.” Vân đi theo Vy ra chỗ để xe của hai người.
Mặc dù lời nói vừa rồi của Ly vẫn còn quanh quẩn trong tâm trí Vy nhưng với một cái đầu không thích nghĩ nhiều của cô thì lời nói ấy nhanh chóng bị quẳng đi. Hơn thua gì chứ, cô chẳng rảnh đâu mà lí giải, hiểu câu nói ẩn ý ấy. Thay vì nghĩ về lời nói đó thì cô dành thời gian nghĩ đến tối nay sẽ nấu gì ăn còn hơn.