Bất kể Tống Duy Khiêm oán thầm như thế nào, Lận Nam Tinh vẫn tự cho rằng người này là lựa chọn tuyệt vời. Hắn nâng tay Mộc Cửu Như, dịu dàng hỏi: “Thiếu gia thấy thế nào? Nếu ngài thích người có học thức hơn một chút, con trai của Thủ phụ cũng được, còn có Thám hoa lang…”
Khá lắm, toàn là con cháu thế gia chưa vợ, dung mạo tuấn tú! Tên thái giám này thật sự là không coi ai ra gì!
Mộc Cửu Như thở hổn hển, ánh mắt không rời khỏi Lận Nam Tinh.
Tầm nhìn của y đã hoàn toàn mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng hết sức để nhìn rõ biểu cảm của Nam Tinh, nhìn thấu suy nghĩ của Nam Tinh.
Xa cách sáu năm, bây giờ Lận Nam Tinh đã là trung quý, thân phận địa vị sớm đã khác xa với tiểu tư ngày trước.
Lận Nam Tinh bằng lòng bắt người cho mình rốt cuộc là vì địa vị cao sang nên ngang ngược càn rỡ, hay là vì… vẫn coi y là chủ nên mới dốc hết sức mình, bỏ thiện theo chủ.
Mộc Cửu Như không muốn vô cớ chịu người làm nhục, nhưng y lại càng không muốn chết ở đây.
Nam Tinh nhà y đã tốn bao công sức mới cứu được y ra khỏi cung cấm, nếu y chết vì một lý do nực cười như vậy, vừa không đáng với những năm tháng y khổ sở chịu đựng trong lãnh cung, cũng không đáng với bao công sức của người bên giường này.
Lận Nam Tinh nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt và đang run lên bần bật của Mộc Cửu Như, lo lắng hỏi: “Thiếu gia? Ngài còn sức nói chuyện không?”
Tống Duy Khiêm thở dài một tiếng, hờn dỗi nói: “Kệ đệ ấy đi, lát nữa nóng dữ dội, phát tác chứng phong, sức cùng lực kiệt hôn mê bất tỉnh, cũng không cần phải hỏi ý kiến đệ ấy nữa.”
Chứng phong cũng là bệnh cũ của Mộc Cửu Như, mỗi khi cảm xúc kích động, thể lực quá kém sẽ uốn ván, tứ chi co giật không ngừng, một trận như vậy, không chỉ dễ tự làm mình bị thương mà còn cực kỳ hao tổn tâm sức.
Lận Nam Tinh trừng mắt đầy sát khí với Tống Duy Khiêm đang nói bậy.
Sắc mặt Mộc Cửu Như lại trở nên nghiêm túc hẳn lên, cắn đôi môi đỏ mọng, khẽ gọi: “Nam Tinh.”
Lận Nam Tinh lập tức ghé sát bên giường, đáp lời: “Thiếu gia.”
Mộc Cửu Như ngừng một lát, lại một lần nữa nhìn chăm chú vào thiếu niên bên cạnh.
Giọng nói của người trước mắt vẫn như xưa, hơi thở vẫn như xưa.
Tất cả dường như không có gì thay đổi…
Y thăm dò nói: “Không cần tìm người khác, Nam Tinh, ngươi đến giúp ta giải tỏa đi.”
Tống Duy Khiêm suýt nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế, còn tưởng Mộc Cửu Như phát bệnh hoang tưởng, đến cả ký ức cũng hỗn loạn.
Hắn nhắc nhở: “Cửu Như ngươi tỉnh táo lại đi, Nam Tinh hắn… bây giờ hắn đã khác xưa rồi, ngươi còn nhớ không?”
Mộc Cửu Như nhíu mày, biểu cảm không rõ là đang nhẫn nhị đau đớn hay là không vui, nói: “Ta biết.”
Lận Nam Tinh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ bị thiếu gia gọi tên trong hoàn cảnh này, nếu là trước kia chắc chắn hắn vô cùng sẵn lòng, nhưng lúc này lại hiếm khi có chút do dự.
Hắn ấp úng nói: “Thiếu gia, ta là hoạn quan…”
Mộc Cửu Như nói: “Trước đây ngươi chưa từng đối thực* hay cưới vợ sao?”
*Đối thực là một dạng “hôn nhân giả” hoặc quan hệ kết đôi thân mật giữa một thái giám (hoạn quan) và một cung nữ.
“Chưa từng.” Lận Nam Tinh lập tức nói: “Dù ta có muốn tìm, cũng phải do thiếu gia chỉ hôn mới được.”
Mộc Cửu Như ngẩn người, trong lòng vừa ấm áp lại vừa khó chịu, áy náy nói: “Là thiếu gia làm lỡ dở ngươi…” Sắc mặt y dịu dàng, giữa những tiếng thở dốc gấp gáp khẽ hỏi hắn: “Vậy các nương nương khác trong cung chắc hẳn đã tìm ngươi rồi nhỉ… Nam Tinh của chúng ta, là một đứa nhỏ tuấn tú.”
Lận Nam Tinh lắc đầu: “Không trách thiếu gia…” Hắn ngoan ngoãn nói: “Các nương nương ta cũng chưa từng…”
Hắn ngừng lại một chút, có phần không vui nói: “Tiên đế không cho ta lại gần hậu cung, nếu không Nam Tinh đã sớm đến Thanh Lương Cung tìm thiếu gia rồi…”
Thậm chí chính vì hắn có vẻ ngoài tuấn tú, lại cao ráo, nên đã khiến tiên đế kiêng kỵ, sợ hắn quyến rũ hậu phi.
Lão già đó cho phép hắn đốc quản binh quyền, nhưng lại không cho hắn bước vào hậu cung nửa bước.
Nếu không chuyện của Mộc Cửu Như, hắn sao có thể nhờ tay người khác, để đến nỗi thiếu gia của hắn ngày ngày chịu tội trong lãnh cung, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết.
Lận Nam Tinh nghĩ đến chuyện này là hận đến mức nghiến chặt quai hàm, đường quai hàm cũng căng lên, vẻ mặt hung ác, như thể muốn giết người để trút giận.
Tống Duy Khiêm đứng một bên không mấy vui vẻ nói với Mộc Cửu Như: “Ngươi hỏi hắn những chuyện này làm gì? Hắn nói giống như mình trong sạch lắm vậy, trong hậu viện có mấy phòng tiểu thiếp đấy, hơn nữa thủ đoạn của hoạn quan cũng tà môn… Ngươi không thể ủy thân cho hắn!”
Mộc Cửu Như cảm thấy cơ thể mình càng lúc càng mất kiểm soát, y thực sự không muốn phát tác chứng phong, kiên định nói: “Sư huynh, cung nhân có thủ đoạn gì, ta là cung phi đương nhiên rõ ràng. Nếu bây giờ Nam Tinh đã còn nhận ta là thiếu gia… Chuyện của tiểu tư, cứ để hắn làm đi.”
Tống sư huynh lập tức sốt ruột, trên trán cũng túa ra mồ hôi: “Như vậy sao giống nhau được! Tiểu tư đều là nô tỳ hầu hạ người khác, nó nếu cùng ngươi hành sự, chính là khi quân phạm thượng…”
Tiểu tư, thư đồng, vốn là nô tỳ để lấy lòng chủ tử, hành sự đương nhiên không thể đè đầu chủ tử được.
Lận Nam Tinh im lặng lắng nghe, trong lòng tán thành lời của Tống Duy Khiêm.
Hắn từng là quan nô, bây giờ lại thành hoạn quan, nếu không làm được trung quý, thì gia nô bình thường cũng có thể tùy ý đánh mắng hắn.
Thân phận hạ đẳng hèn mọn như hắn, đâu thể vấy bẩn chủ tử cao quý như Mộc Cửu Như. Dù cho hắn có được thu phòng để hầu hạ Mộc Cửu Như, hắn cũng sợ làm ô uế thân thể của chủ tử.
Hai người vốn đang tích cực tìm đối tượng giải tỏa cho Mộc Cửu Như bỗng mỗi người một suy nghĩ, không nói thêm lời nào.
Trong phòng lại yên tĩnh trở lại.
***
Lời của dịch giả: À thì bộ này không phải xuyên không nên tôn ti các thứ khá nặng, thụ là Hoàng thái phi nên không phù hợp với bạn nào muốn thụ khiết được.
Thật ra mình cũng làm tới đâu đọc tới đó thôi, đọc review thì ngược tâm ngược thân kết HE. Điểm thu hút mình là tuyến tình cảm, phần đa truyện mình chọn cũng thiên về tình cảm, xen lẫn vài bộ sảng văn để giải trí chớ ngược quằn quại quá chịu không có nổi =))))