Đến nội dung chính

Chương 1

admin 513 Chữ Cài Đặt

Tôi là Ánh Nguyệt, năm nay 15 tuổi, học lớp 10a11 trường trung học phổ thông Chúc Động.

Bố mẹ tôi đều là công nhân, lương tháng của hai người cộng lại tuy không dư dả nhưng đủ ăn đủ mặc. Mặc dù gia đình tôi không có điều kiện tốt nhưng bố mẹ vẫn luôn rất yêu thương tôi, họ cho tôi tới trường, họ cố gắng cho tôi có điều kiện sống tốt nhất có thể mà không ngại vất vả.

Tôi là còn một trong nhà – là đứa con duy nhất của họ vì vậy họ luôn coi tôi là một cô công chúa nhỏ mà cưng chiều, luôn mong tôi sau này sẽ luôn hạnh phúc bình an, giữ được nụ cười ngốc nghếch ngây thơ mà tôi hay cười với họ.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn chăm chỉ học tập.

Cái chăm chỉ này cứ giống như đang đi bán mạng đổi kiến thức vậy. Sau khi học chính khóa ở trường, tôi còn đi học thêm, học thêm xong lại tự học bài tới tận khuya có lúc học tới tận hai đến ba giờ sáng.
Tôi cứ như vậy ngày ngày trôi qua, mỗi ngày đều giống hệt nhau, học học rồi lại học. Có lúc tôi cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt, tôi đã từng nghĩ: “Học tập có ích gì chứ, chi bằng đi làm kiếm tiền cho xong”. Nhưng càng học tôi lại càng nhận ra tầm quan trọng của nó.

Tôi còn hiểu được rằng những kiến thức mà tôi học trên trường lớp không phải học để thi cử, nó cũng là một con đường giúp những con người không một xu dính túi như tôi có cuộc sống tốt hơn.

Từ ngày ấy, tôi không còn lao đầu vào học chỉ để thi cử nữa mà là học thật sự. Học để cứu rỗi cuộc đời tôi, học để giúp đỡ bố mẹ tôi.

Có lúc tôi đã từng nghĩ: “Có vẻ như tôi không được ông trời ưu ái lắm nhỉ?”. Ngày tôi mới sinh ra vì thể trạng yếu ớt mà phải sống trong lồng kính, ngày ngày được bác sĩ y tá chăm sóc túc trực. Trên người đầy những dây truyền dịch, cái thì truyền dịch ở tay, cái thì ở chân còn cả cái dây để thở nữa.
Còn truyền dịch nhiều chỗ lắm mà tôi chỉ nhớ được đến vậy, mẹ đã kể cho tôi từ rất lâu rồi.

Sau 6 tháng, tôi mới được đón về nhà. Mẹ kể khi ấy bà vui lắm bà còn tưởng rằng tôi sẽ không thể về nhà được nữa. Cũng đúng thôi khi ấy tôi yếu quá mà. Bà còn nói khi tôi được đón từ bệnh viện về, bố đã không giấu được niềm vui sướng liền đi mua một suất vịt quay và ba cốc chè thập cẩm ăn mừng.

Bà nói suất vịt quay và ba cốc chè ấy cộng lại gần bằng tiền lương một tháng của bố. Ông ấy thật sự rất yêu tôi.