Hoàng Hiệp đợi mỏi cổ mới thấy Khôi Nguyên cùng Bảo Khôi sóng vai nhau đi ra, nhìn thấy Khôi Nguyên gật đầu đảm bảo nó mới dám lôi bịch bim bim ra chia cho mọi người.
“Đi bơi đi!” Hoàng Hiệp vừa xé gói bim bim ra ăn vừa nói.
“Ừm, cũng được.” Bảo Khôi thấy Khôi Nguyên đồng ý thì vội vàng giật áo hắn, nhỏ giọng hỏi: “Anh bảo đi mua quà cho em cơ mà?”
Khôi Nguyên kề lại gần tai cậu đáp: “Đi bơi xong thì đi.” Thấy Bảo Khôi chuẩn bị giận dỗi tiếp Khôi Nguyên vội nói: “Bọn anh định đi bơi rồi nhờ bếp của Resort chiên xúc xích lên ăn, mua thêm ít cánh gà chiên nữa, em không định ăn à?”
Bảo Khôi xoắn xoắn tay áo ngập ngừng nói: “Vậy… vậy thì bơi xong rồi thì mua quà vậy.” Cậu cúi đầu xuống hơi ngượng ngùng: “Nhưng mà em đâu biết bơi đâu!”
Khôi Nguyên xoa nhẹ đầu cậu dỗ dành: “Anh dạy em, đừng sợ bể bơi không sâu đâu.”
“Ừm, ừm!” Bảo Khôi gật gật đầu đồng ý.
Hoàng Hiệp để mọi người đi trước, cậu ta sẽ mang xúc xích xuống bếp tiện thể gọi thêm vài món ăn vặt. Bảo Khôi thấy Hoàng Hiệp đi thì cứ nhìn ngóng trông theo, muốn nói gì đó nhưng mà lại ngại.
“Sao vậy?” Khôi Nguyên hỏi: “Em muốn đi cùng hả?”
Bảo Khôi liếc Khôi Nguyên một cái rồi cắn đôi môi đỏ, đôi mắt vẫn dõi theo hướng Hoàng Hiệp đi, đôi má bánh bao phồng lên hờn dỗi: “Em muốn chọn đồ cơ!”
Khôi Nguyên phải bật cười vì tính ham ăn của Bảo Khôi, hắn lắc đầu bất đắc dĩ nhưng vẫn chiều chuộng dắt cậu đi: “Vậy thì đi thôi, cho em tha hồ chọn.”
Bảo Khôi vui sướng mỉm cười, mắt cong lên hình lưỡi liềm, trông rất rất đáng yêu, bảo sao Khôi Nguyên có thể không chiều cậu cho được.
Chọn món xong Khôi Nguyên cùng Bảo Khôi đi ra bể bơi, tất cả các chỗ đều đã bị lấp kín. Hai người tìm một cái bàn trống ngồi xuống, cả hai đều là người không thích chen chúc nên cứ vậy bỏ qua việc xuống bể bơi.
Đồ ăn được đưa ra, Hoàng Hiệp, Minh Tiến cùng Đức Duy tiến lại nhập hội với hai người bọn họ. Ăn xong Khôi Nguyên đứng dậy đi mượn xe đạp để đi mua quà đền bù cho Bảo Khôi.
“Hai người định đi đâu thế?” Hoàng Hiệp hỏi Bảo Khôi.
Bảo Khôi đang cố gặm nốt miếng cánh gà cuối cùng, nghe Hoàng Hiệp hỏi thì lúng búng trả lời: “Đi mua đồ lưu niệm á.”
“Mua ở đâu vậy?” Hoàng Hiệp tràn đầy hứng thú tiếp tục hỏi.
“Không biết nữa, Nguyên bảo là cứ đi dạo xung quanh xem, có gì hay thì mua thôi.”
“Được nha!” Hoàng Hiệp quay sang hỏi Minh Tiến với Đức Duy: “Nghe thú vị phết, hai cậu đi không?”
“OK.” Minh Tiến đáp lời.
“Tôi sao cũng được.” Đức Duy lắc đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì.
“Vậy đi mượn xe đi!”
Tất cả bọn nó đứng dậy rồng rắn nhau đi mượn xe. Bảo Khôi thấy tất cả đều đi, cậu không muốn ngồi đợi một mình nên cũng lon ton đi theo luôn.
Vừa vào tới chỗ thuê xe Bảo Khôi đã gặp Khôi Nguyên đang dắt xe ra, cậu vui vẻ lật đật chạy lại chỗ hắn: “Anh thuê được xe rồi hả?”
Nhìn thấy Bảo Khôi tiến đến Khôi Nguyên hơi bất ngờ nhướng mày hỏi: “Sao em lại qua đây? Sao không đợi một chút anh đi qua đón?” Bình thường nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ thì cậu nhất định sẽ không nhấc mông lên không phải sao?
Bảo Khôi chỉ chỉ bọn Hoàng Hiệp, Minh Tiến và Đức Duy: “Còn không phải mấy người đó cũng muốn đi thuê xe đạp nên em mới đi cùng bọn họ luôn đó.”
Khôi Nguyên nhìn sang rồi quay lại gật đầu với Bảo Khôi, hắn hỏi cậu: “Em muốn đợi bọn nó đi cùng hay là muốn hai chúng ta tách riêng?”
Bảo Khôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Hay là đợi đi, chỉ mua mỗi quà lưu niệm thôi đi chung cho vui.” Vừa nãy là cậu nói ra nên bọn nó mới muốn đi giờ đánh lẻ thì không hay lắm, tuy rằng cậu vẫn thích được đi riêng với Khôi Nguyên hơn.
Khôi Nguyên gật đầu dựng chân chống xe xuống cùng Bảo Khôi ngồi đợi. Hắn vuốt nhẹ tóc cậu cùng cậu nói chuyện phiếm, đợi hội Hoàng Hiệp, Minh Tiến cùng Đức Duy ra hội họp với nhau rồi cùng nhau lên đường.
Vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng bọn nó cũng có thể đến được chợ. Ở đây không có những khu chợ lưu niệm như Hà Nội, chỉ có chợ dân sinh. Bọn họ tiến vào tìm mãi không có được đồ gì hay ho chỉ toàn là thực phẩm.
May mắn là dạo vòng quanh đến mức sắp sụp đổ tinh thần thì cũng tìm được một quán nhỏ bán đồ handmade. Khôi Nguyên mua cho Bảo Khôi một bình hạc giấy và mua thêm 2 bộ đồ để tự làm vòng, hắn tính sẽ về làm thành vòng đôi cho hai đứa.
Cả bọn mua sắm xong thì kiếm một quán đồ ăn vặt vào ngồi, phải ăn uống no nê mới có sức đạp xe về. Nhất là Khôi Nguyên, hắn còn phải đèo con thỏ mập nhà mình nữa.
Khi cả bọn về được tới Resort cũng vừa tới giờ ăn trưa. Vừa được ăn đồ ăn vặt đến no căng bụng nên Bảo Khôi không ăn được mấy, cậu cứ ngó ngó nghiêng nghiêng tay chọc chọc bát mà chẳng chịu ăn. Khôi Nguyên nhìn nhìn nhíu mày không nhịn được nói:
“Em không mau ăn đi, lát lên xe về là lại đói giờ.”
Bảo Khôi lắc lắc đầu, cầm bát tránh đi miếng thịt gà Khôi Nguyên gắp cho cậu: “Em no rồi không ăn nổi nữa đâu.”
Khôi Nguyên đẩy lại cái bát về, cường thế gắp miếng đùi gà vào rồi nói: “Em đã ăn gì đâu mà kêu no, mau ăn đi nhanh lên.”
Bảo Khôi ấm ức xụ mặt, cậu là no thật mà sao hắn cứ ép cậu ăn chứ? Lát nữa lên xe mà đói thì cậu lấy bim bim ra ăn có sao đâu, nghĩ vậy Bảo Khôi lên tiếng cãi lại: “Em không ăn mà, em no thật chứ bộ, lúc nãy ăn quá trời đồ ăn rồi nên giờ em mới không ăn nổi nữa.”
Khôi Nguyên bị Bảo Khôi làm cho bực mình, hắn nhìn chằm chằm cậu đưa ra lời uy hiếp: “Anh nói lần cuối, ăn hết cái đùi gà này cho anh nếu không từ giờ trở đi em và đồ ăn vặt không có cơ hội được gặp lại nhau nữa đâu.”
Dưới sự uy hiếp cứng rắn của Khôi Nguyên, Bảo Khôi đành cầm đùi gà lên ăn, cậu nhai mà như nhai sáp. Đến khi mọi người ăn xong hết rồi đứng dậy đi về phòng chuẩn bị đồ đạc thì Bảo Khôi mới ăn xong một cái đùi gà. Khôi Nguyên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, hắn khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm giám sát cậu, cho đến khi cái đùi gà được gặm sạch sẽ hắn mới đứng dậy dẫn cậu về phòng.
Về nhà sàn cất gọn đồ đạc vào balo, ngồi nghỉ ngơi một lúc tất cả lại lục đục lên xe quay về trường học.
Chiếc xe chầm chậm di chuyển, Bảo Khôi nhìn ra ngoài cửa kính. Lòng cậu trĩu nặng không nỡ rời đi, đây là lần đầu tiên cậu hòa hợp với cả tập thể lớp đến vậy, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn nhưng chắc chắn rằng nó chứa rất nhiều kỷ niệm mà cậu sẽ không bao giờ quên.
CHÚC MỪNG NGÀY LỄ QUỐC KHÁNH VIỆT NAM <3 <3 <3