Đến nội dung chính

Chương 37: Đến nhà Trương tri phủ

admin 1.159 Chữ Cài Đặt

“Hôm qua ta ngủ lại ở miếu Sơn Thần, muốn tìm ra hung thủ. Nào ngờ suýt chút nữa bị tà thần ám hại, khiến hai chân bủn rủn, đi không nổi. Cần tri phủ phái xe ngựa đến đón.” Chử Linh không chớp mắt, vẻ mặt vô cùng chân thành.

Tô Hòa: …Lời nói dối trắng trợn thế này mà cũng có người tin à!

Nhưng trên thực thế, có người tin chuyện này thật.

Trời vừa sáng, có người tới bên ngoài miếu Sơn Thần. Kẻ đó tự xưng mình là sư gia của tri phủ, họ Tần. Sau khi Tần sư gia nghe về cảnh ngộ của Chử Linh lại vô cùng đồng cảm, sai người về bẩm báo thật.

Hơn nữa Trương tri phủ của Thành Dương thật sự đích thân ngồi xe ngựa đến đón.

Ngồi trong xe ngựa, Tô Hòa vẫn chưa hoàn hồn lại. Hắn ôm chặt túi dụng cụ của mình, nhìn Trương Động và Tiểu Hoa ngồi cùng xe hỏi: “Có phải huyện lệnh chúng ta biết pháp thuật gì không?”
“Tô ngỗ tác đừng nghĩ nhiều.” Trương Động cười nói: “Đại nhân chỉ là vô cùng tài giỏi mà thôi.”

Tiểu Hoa ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

Tô Hòa thở dài, không còn gì để nói với bọn họ. Hắn bắt đầu nhớ Vạn Tam Kim rồi.

Còn trong chiếc xe ngựa kia, Chử Linh ngồi đối diện với Trương tri phủ. Ở giữa đặt một chiếc bàn vuông cố định. Ngoài ra, mấy con quỷ cũng theo nàng cùng vào trong.

“Chử huynh đệ tuổi còn trẻ mà đã phá được mấy vụ án lớn, thật khiến vi huynh xấu hổ quá.” Trương tri phủ cười hàn huyên, đích thân rót trà cho nàng

Chử Linh vội vàng đưa tay cản lại: “Trương tri phủ nói quá lời rồi. Ai mà chẳng biết bá tánh Thành Dương sung túc an vui, tất cả đều là nhờ công lao cai trị của Trương tri phủ. Một nơi như chốn đào nguyên thế này thì làm gì có vụ án lớn nào chứ.”
Trương tri phủ cười khổ lắc đầu, thở dài một hơi.

Nàng lựa lời tiếp chuyện: “Vụ án miếu Sơn Thần lần này, ta cảm thấy không trách tri phủ đại nhân được. Dù sao nơi đó cũng cách địa phận đại nhân cai quản một quãng khá xa.”

Trương tri phủ lộ ra vài phần ý cười: “Không giấu gì Chử huynh đệ, lần này ta đặc biệt mời ngươi đến đây, thực ra là vì xá đệ viết thư nói rằng Chử huynh đệ phá án như có thần trợ giúp. Cho nên ta mới mặt dày mời đến giúp một tay.”

Chử Linh mỉm cười, không kìm được xua tay nói: “Trương viên ngoại nói quá rồi, huyện nhỏ thì lấy đâu ra án lớn. Nhưng lần này nếu có thể giúp được tri phủ đại nhân, cũng là vinh hạnh ba đời của hạ quan.”

Hai người khách sáo hàn huyên một hồi, đi được một đoạn đường thì quan hệ lại gần gũi hơn nhiều. Thậm chí Trương tri phủ còn dứt khoát mời nàng vào ở trong phủ.
Đương nhiên nàng đồng ý ngay, có thể tiết kiệm được không ít tiền mà.

Sau khi vào thành, vì Trương tri phủ có việc phải làm nên đã bảo Tần sư gia đích thân đưa người về trạch viện tri phủ. Đợi Chử Linh nghỉ ngơi khỏe rồi mới bắt đầu tra án.

Nàng mỉm cười tạm biệt, sau đó buông rèm xe xuống, dựa vào thành xe vui vẻ nói: “Tri phủ đại nhân hiếu khách thật đấy.”

Phu tử quỷ dở khóc dở cười.

Thẩm Lập Chu thực sự không nhịn được nữa: “Đại nhân, Trương tri phủ này vừa nhìn đã biết là một con hổ mặt cười… Không có văn thư hay lệnh điều động mà đại nhân tự ý đến đây, cái thóp này đã bị Trương tri phủ nắm trong tay rồi.”

“Thôi bỏ đi đại nhân, học sinh không cần chân tướng gì nữa. Học sinh chỉ xin đại nhân đưa thi thể học sinh về an ủi lão mẫu thân ở nhà. Kiếp sau học sinh nguyện vẫn đầu thai làm hài tử của mẫu thân, báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục.”

Chử Linh bất lực. Thẩm Lập Chu này đúng là học sinh tốt, chẳng qua hắn quá mức chính trực rồi.

“Chỉ khi đại nhân ở trong phủ tri phủ, chúng ta mới có thể tự do đi lại trong phủ được.” Bạch Tố lên tiếng.

Thẩm Lập Chu khẽ a một tiếng, vẫn chưa phản ứng kịp.

Thúy Hỉ đành phải ấn vị quỷ học sinh này ngồi xuống: “Vị công tử này, đến tiểu nha hoàn như ta còn hiểu, sao ngài lại ngốc thế chứ?”

Chử Linh nhìn Thẩm Lập Chu, hạ thấp giọng nghiêm túc nhìn hắn: “Ngày hôm đó ta nghe được một tin tức từ lão mẫu thân của ngươi. Bọn họ nói ngươi chết do chuyện ngoài ý, ngỗ tác đã nghiệm thi xác nhận nên muốn chôn ngay tại chỗ. Thậm chí còn không cho gia quyến mang xác về.”

“Nhưng hôm nay lúc ta nói chuyện phiếm với Trương tri huyện, ông ta lại luôn miệng nói vụ án này quá rắc rối. Sau đó còn nói mình thật sự không có năng lực phá án nên mới nhờ ta giúp đỡ.”

Ánh mắt phu tử quỷ thâm trầm: “Đằng sau vụ án này nhất định có bóng dáng của Trương tri phủ. Đã không biết mục đích của ông ta là gì thì đương nhiên phải vào hang cọp rồi.”

Chử Linh bật cười. Dù sao nàng cũng có quỷ, muốn đi đâu mà chẳng được.

Tần sư gia đích thân đưa cả đoàn người đến phủ đệ. Sau khi quản gia tiếp đón, ông ta mời bọn họ đến một sân viện đã được quét dọn sạch sẽ.

Sân viện không nhỏ, đủ cho mấy người bọn họ ở thoải mái.

Chử Linh đánh giá hoàn cảnh sân viện một lượt, sau đó mỉm cười nhìn quản gia của tri phủ nói: “Hạ quan quấy rầy rồi, muốn đi bái kiến tri phủ phu nhân để nói lời cảm tạ.”

Quản gia khiêm tốn cúi người hành lễ: “Đại nhân quá lời rồi, đại nhân nhà bọn ta đã sớm dặn dò phải tiếp đãi đại nhân thật chu đáo. Còn về phu nhân… sức khỏe phu nhân không tốt, thật sự không thể tiếp khách được.”

Chử Linh chỉ ồ một tiếng, vẻ mặt áy náy: “Là do ta suy nghĩ không chu toàn.”

“Đại nhân nói gì vậy, thật sự do sức khỏe phu nhân không tốt…” Quản gia thở dài một hơi.

Chử Linh cười nhạt: “Ừ, ta biết rồi, ông lui xuống làm việc đi.”

“Rõ, đại nhân. Đại nhân, tiểu nhân để một gã sai vặt túc trực ngoài cửa, ngài có việc gì cứ sai bảo gã là được.” Quản gia nói xong, cúi người hành lễ rồi lui ra.