Sau khi về nhà lấy sách vở an toàn, Khôi Nguyên lại chở Bảo Khôi tới trường như thường lệ.
Sáng sớm hai người chưa kịp ăn gì nên trên đường đi, Khôi Nguyên ghé vào quán bánh bao ven đường mua mỗi người hai cái.
Bảo Khôi ngồi phía sau vừa tự ăn, vừa tiện tay đưa bánh lên cho Khôi Nguyên cắn một miếng.
Đến trường, hai người cất xe rồi đi thẳng tới phòng giáo viên.
Khôi Nguyên đứng ngoài cửa gõ nhẹ.
“Mời vào.”
Nghe tiếng thầy chủ nhiệm, hắn mới mở cửa bước vào.
Bảo Khôi lập tức lẽo đẽo theo sau, còn không quen níu lấy góc áo hắn.
“Là hai đứa à?” Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu lên khỏi chồng giáo án rồi gật đầu: “Ngồi xuống đi. Đợi bạn Đức Việt tới rồi chúng ta nói chuyện.”
“Vâng ạ.”
“Vâng ạ.”
Hai người đồng thanh nói rồi ngồi xuống ghế.
Bảo Khôi có vẻ vẫn hơi sợ, ngón tay vô thức kéo kéo tay áo Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên vỗ nhẹ lên tay cậu, liếc mắt ra hiệu như muốn nói đừng lo.
Bảo Khôi lập tức rụt tay về, ngồi ngay ngắn lại.
‘Gì vậy chứ… thầy còn đang ngồi đây mà.’
Hai người ngồi chờ thêm một lúc thì cửa phòng bật mở.
“Em chào thầy ạ!”
Đức Việt bước vào.
Nghe tiếng, cả Khôi Nguyên lẫn Bảo Khôi đều quay sang nhìn. Trên mặt Đức Việt vẫn còn một vết bầm tím khá rõ, nhìn có phần buồn cười. Nhưng nhớ tới chuyện hôm qua, chẳng ai thấy vui nổi.
Thầy chủ nhiệm ngẩng đầu lên:
“Đức Việt à? Em vào ngồi đi.”
“Vâng ạ.”
Đức Việt kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt vẫn còn khó chịu liếc sang phía hai người.
Đợi cả ba ổn định chỗ ngồi, thầy chủ nhiệm mới chậm rãi lên tiếng:
“Nhà trường đã nắm được việc xảy ra hôm qua. Sau khi trao đổi với thầy chủ nhiệm lớp em và Ban Giám Hiệu, lần này thầy sẽ trực tiếp giải quyết.”
Thầy dừng lại nhìn cả ba một lượt. Không ai dám lên tiếng, cả phòng chìm vào vào im lặng. Thấy vậy, thầy tiếp tục nói:
“Đức Việt, việc em nhiều lần bắt nạt bạn học đã là vi phạm nội quy. Chưa kể lần này em còn nhốt bạn trong phòng kho, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học của bạn.”
Giọng thầy nghiêm hẳn xuống:
“Nếu sự việc nghiêm trọng hơn, em hoàn toàn có thể bị vào trường giáo dưỡng.”
Đức Việt vẫn cúi gằm mặt, không đáp.
“Ban Giám Hiệu quyết định đình chỉ học em một tuần để kiểm điểm. Em có ý kiến gì không?”
Đức Việt siết chặt nắm tay. Nó biết lần này nó không thoát được, nhưng vẫn không cam tâm:
“Vâng ạ… nhưng Khôi Nguyên cũng đánh em. Nó cũng phải bị phạt.”
Vết bầm trên mặt nó vẫn còn rõ nên chẳng ai nghi ngờ điều này.
Nghe vậy, Bảo Khôi lập tức cuống lên. Chưa đợi thầy lên tiếng cậu đã vội vàng nói đỡ:
“Là vì Nguyên lo cho em quá nên mới vậy thôi ạ. Bạn ấy không cố ý đánh nó đâu.”
Thầy chủ nhiệm chống khuỷu tay lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trước cằm. Thầy nhìn Bảo Khôi rồi chậm rãi nói:
“Thầy hiểu. Bạn Nguyên vì lo cho em nên mới nóng vội đánh bạn Việt. Nhưng đánh nhau dù với lý do gì cũng vẫn là sai.”
Thầy dừng một chút rồi nói tiếp:
“Vì vậy bạn Nguyên cũng sẽ bị xử lý.”
“Nhưng mà…” Bảo Khôi vừa định lên tiếng thì đã bị Khôi Nguyên kéo nhẹ tay áo ngăn lại.
Cậu quay sang, thấy hắn lắc lắc đầu. Bảo Khôi lập tức quay ngoắt mặt đi, trong lòng đầy bực bội.
“Hừ! Mình có ý tốt mà cậu ta còn không cho nói.’
Mọi động tác nhỏ của hai đứa đều bị thầy chủ nhiệm nhìn thấy. Thầy đẩy nhẹ mắt kính rồi tiếp tục:
“Ban Giám Hiệu quyết định sẽ gạch tên bạn Nguyên khỏi danh sách thi học sinh giỏi đợt này.”
Bảo Khôi lập tức đứng bật dậy:
“Không thể nào, như vậy không công bằng.”
Thầy chủ nhiệm nhìn cậu:
“Em cảm thấy không công bằng sao?”
Bảo Khôi mím chặt môi.
Thầy bình tĩnh giải thích:
“Nếu gặp chuyện gì cũng tự dùng nắm đấm để giải quyết, vậy sau này các học sinh khác sẽ nghĩ như thế nào? Bạn Nguyên hoàn toàn có thể tìm giáo viên giúp đỡ, nhưng em ấy lại tự ý hành động.”
Giọng thầy không lớn, nhưng lại đầy uy nghiêm:
“Lần này nhà trường phạt em ấy không phải vì muốn trách phạt riêng em ấy, mà là muốn các em hiểu rằng làm sai thì phải chịu trách nhiệm.”
Mắt Bảo Khôi đỏ lên:
“Nhưng đâu cần phải…”
“Bảo Khôi.” Thầy chủ nhiệm ngắt lời cậu. Ánh mắt thầy nghiêm lại: “Các em vẫn còn nhỏ. Có nhiều chuyện hiện tại các em chưa nghĩ hết được hậu quả. Cho nên khi gặp vấn đề, điều đầu tiên các em nên làm là tìm người lớn giúp đỡ, không phải tự mình xử lý.”
Nói đến đây giọng thầy dịu đi đôi chút:
“Thành tích của bạn Nguyên vẫn luôn rất tốt. Bỏ lỡ một kỳ thi không có nghĩa là mất hết mọi cơ hội.”
Bảo Khôi vẫn không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng im lặng.
Đúng lúc ấy, Khôi Nguyên đứng dậy. Hắn kéo Bảo Khôi ra sau mình rồi cúi đầu nói:
“Em chấp nhận hình phạt của nhà trường ạ.”
Thầy chủ nhiệm nhìn hắn một chút rồi khẽ gật đầu. Dù lần này Khôi Nguyên hành động nóng nảy, nhưng ít nhất hắn vẫn dám nhận trách nhiệm cho việc mình làm.
“Được rồi, các em về lớp đi.”
Thầy cúi xuống tiếp tục làm giáo án, vẫn không quên dặn dò:
“Nhớ viết bản kiểm điểm và bản tường trình nộp cho thầy trước giờ tan học. Thứ hai tuần sau nhà trường sẽ thông báo hình thức kỷ luật trước toàn trường.”
“Vâng ạ.”
Ba người đồng thanh đáp rồi chào thầy.
Trên đường về lớp, Bảo Khôi vẫn cứ rầu rĩ không nói gì.
Khôi Nguyên đi được một đoạn thì quay sang nhìn cậu:
“Bạn sao thế?” Hắn nhướng mày: “Người bị phạt là tôi mà, sao trông bạn còn buồn hơn cả tôi vậy?”
Bảo Khôi dừng bước. Cậu cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày, nhỏ giọng:
“Có phải tôi làm liên lụy đến bạn rồi không?”
“Sao lại nghĩ vậy?”
Bảo Khôi mím môi:
“Vì tôi mà bạn không được đi thi học sinh giỏi nữa.”
Nói tới đây, giọng cậu càng nhỏ hơn:
“Kỳ thi đó quan trọng lắm mà… bố mẹ bạn biết có đánh bạn không?”
Khôi Nguyên nghe vậy thì bật cười:
“Bạn lo tôi bị đánh à?”
Bảo Khôi ngẩng phắt lên. Mắt cậu vẫn còn hơi đỏ, nhưng lại cố tỏ ra cứng đầu:
“Tôi là lo chuyện thi cử của bạn. Nhỡ ảnh hưởng tới tương lai thì sao?”
Nghe tới đây, Khôi Nguyên lại càng cảm thấy buồn cười hơn. Thật ra hắn chưa từng quá để tâm tới mấy kỳ thi kiểu này. Nếu không phải thấy thầy chủ nhiệm tự đăng ký tên hắn thì có khi hắn còn chẳng muốn tham gia. Khôi Nguyên chậm rãi nói:
“Bố mẹ tôi không quan trọng điểm số lắm. Họ chỉ cần tôi tự biết chịu trách nhiệm với bản thân thôi”
Hắn đá nhẹ viên sỏi dưới chân:
“Thi được hay không cũng chẳng khác biệt tới thế.”
Bảo Khôi nghe xong thì ngẩn người.
“Thế còn bạn? Bạn không tiếc à?”
Khôi Nguyên nhúi vai:
“Cũng bình thường thôi. Điểm số chỉ là cách người ta đánh giá mình ở một mặt nào đó thôi mà.”
Nói tới đây, hắn hơi cong môi:
“Với lại tôi đủ tự tin vào bản thân.”
Bảo Khôi nhìn bộ dạng tự tin của hắn rồi cuối cùng cũng bật cười:
“Xì, cái này gọi là tự phụ thì có.”
Khôi Nguyên không phản bác:
“Bạn thích hiểu sao cũng được.”