Đến nội dung chính

Chương 5: Nô tỳ di nương

admin 1.248 Chữ Cài Đặt

Hai tỷ muội cố gắng chọn lối vắng trở về, tránh gặp người khác lại gây ra phiền phức không cần thiết.

Nhưng có những phiền phức muốn tránh cũng không được. Cách đó không xa, có một phụ nhân đang đỡ eo ưỡn bụng lớn. Nàng ta tỏ ra vô cùng châm chọc nhìn bọn họ, hất cằm chặn giữa đường.

Không thể tránh được, Phi Vân đành phải tiến lên hành lễ: “Thỉnh an di nương.”

Phụ nhân kia giả vờ sợ hãi lùi lại một bước, nha hoàn Linh Nhi bên cạnh nàng ta liền chán ghét mắng: “Đồ sao chổi, dám đến gần khiến Nhị di nương giật mình à? Nếu làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, cô gánh nổi không?”

Ôi trời ơi, nếu ta thấy di nương liền tránh mặt thì chẳng phải di nương sẽ trị tội hỗn láo à? Rõ ràng bọn họ đến để kiếm chuyện mà.

Nghĩ đến vết thương trên người tỷ tỷ, Phi Vân nén lại cơn giận trong lòng lùi sang một bên.
“Ồ, ra vẻ quá nhỉ. Chẳng qua chỉ được Thế tử gia khen mấy lần liền thật sự cho rằng mình có thể bay lên cành cao hóa phượng hoàng à?” Hình như nàng ta không nhắm vào Phi Vân, mà lại cười mỉa nhìn Phi Ngọc.

Phi Ngọc bị thương ở lưng, vừa rồi nàng ấy chỉ có thể nén đau hành lễ phúc thân nên không thể khuỵu gối quá thấp được.

Nghe Nhị di nương lên tiếng như vậy, nàng ấy đành phải cười khổ bước lên hành lễ lại một lần nữa.

Giữa lúc nửa quỳ, Phi Ngọc đau đến mức trán vã mồ hôi. Vậy mà phụ nhân kia mãi vẫn không cho đứng dậy, rõ ràng đang cố ý dày vò nàng ấy.

Phi Vân bước đến đỡ lấy tỷ tỷ của mình: “Nếu di nương không có gì dặn dò thêm, nô tỳ xin cáo lui.”

Phụ nhân kia đang định nổi giận thì một nữ nhân khác ăn mặc sặc sỡ nhiệt tình chạy tới kéo tay nàng ta: “Ồ, Thải Hà muội muội khiến ta tìm mãi. Sao muội mang thai nặng nề còn đi dạo trong vườn thế này?”
Thải Hà chính là di nương trong phòng Thế tử gia. Bởi vì trèo lên giường của Thế tử nên mới mang thai, Quốc công phu nhân chẳng những không trách phạt mà còn lập tức cho nàng ta danh phận.

Ai bảo Thế tử phu nhân Cố Tuyết Thanh gả tới đây ba năm mà không sinh con chứ?

Trước kia nàng ta cũng giống như tỷ muội Phi Vân Phi Ngọc, đều là gia sinh tử trong viện Đại Thông. Hơn nữa nàng ta còn có tình cảm thân thiết như tỷ muội với Phi Ngọc.

Chỉ là Phi Ngọc trông xinh đẹp hơn nàng ta, hai người cùng lúc làm việc ở viện Tín Hòa. Nói ra thì Thế tử gia thích Phi Ngọc hơn chút, chứ chẳng có cảm tình gì với Thải Hà.

Nhưng Phi Ngọc chịu ảnh hưởng bởi Phi Vân nên không muốn làm di nương. Nàng ấy tình nguyện đến trù phòng chính làm việc, còn Thải Hà thì nhân cơ hội trèo lên.

Nói ra nếu không phải Phi Ngọc nhường chỗ, vị trí di nương này cũng chưa chắc đã đến lượt Thải Hà.
Lẽ ra nàng ta phải biết ơn mới phải, nhưng có những kẻ chỉ biết ghen ghét đố kỵ mà thôi. Từ lúc nàng ta mang thai tới nay đã nhiều lần gây khó dễ cho Phi Ngọc.

“Sao Lưu tỷ tỷ lại đến phủ này thế?” Người vừa tới là di nương Lưu thị của đại công tử nhị phòng.

Xuất thân của nàng ta cũng giống như Thải Hà, nhưng chính thê của đại công tử nhị phòng đã sinh liền ba người nhi tử. Còn nữ nhi do nàng ta sinh ra lại trở thành trưởng nữ Lãnh gia. Con bé được Nhị lão gia và Nhị thái thái vô cùng yêu mến, nàng ta cũng nhờ vậy mới có chút địa vị.

Lưu thị chỉ vào hộp thức ăn trong tay nha hoàn: “Thái thái thấy muội mang thai nặng nề nên đặc biệt hầm canh gà ác nhân sâm, bảo ta mang qua đây cho muội. Ta mới vừa đến chỗ muội, chà, mùi máu tanh nồng quá đi mất. Cũng không biết người kia phạm phải tội gì mà bị đánh đến mức da tróc thịt bong nữa.”

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Thải Hà không được tốt cho lắm, nàng ta cười gượng: “Ta cũng không biết nữa. Thế tử phu nhân tự có cách giải quyết mọi việc của riêng mình. Ta chỉ là một di nương, có thể nói gì được chứ.”

Lưu thị nghe ra được vẻ chua chát trong lời lẽ của nàng ta, bèn cười kéo tay: “Vậy không bằng đến chỗ ta uống canh đi, tránh lát nữa trở về lại dính phải mùi máu tanh, không tốt cho thai nhi đâu.”

Thải Hà đang định đồng ý thì nha hoàn Linh Nhi cười nhận lấy hộp thức ăn: “Sao di nương lại quên rồi. Quốc công phu nhân bảo ngài qua lấy mẫu giày mà.”

Lưu thị cười ha hả: “Nói về khâu giày, Thải Hà muội muội phải là người khéo léo nhất trong phủ này đấy. Nhưng bụng lớn như vậy rồi mà muội vẫn phải may giày ư? Đi thôi, đến chỗ ta ngồi một lát, cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian đâu.”

Thải Hà có vẻ cũng không muốn đi gặp Quốc công phu nhân, bèn cười đi theo nàng ta.

Linh Nhi chau mày lại muốn ngăn cản, Thải Hà rất mất kiên nhẫn lên tiếng: “Phu nhân đang bị bệnh, lúc này chúng ta qua đó cũng không ổn cho lắm. Ta cũng không thể làm phiền phu nhân nghỉ ngơi được.”

Nàng ta lo bị lây bệnh đây mà, thốt ra những lời này cũng không sợ truyền đến tai Quốc công phu nhân hả?

Thải Hà này thật sự cho rằng mang thai được con nối dõi của phủ Quốc công thì có thể một bước lên trời ư? Thậm chí còn không coi Quốc công phu nhân ra gì?

Phi Vân nhân lúc nàng ta không để ý, dìu Phi Ngọc lặng lẽ lùi lại.

Chưa đi được bao xa đã thấy Triệu ma ma bên cạnh Quốc công phu nhân vội vã chạy tới, chặn đường Thải Hà: “Thải di nương, phu nhân đã đợi ngài nửa ngày rồi đấy. Ngài định đi đâu vậy?”

Mặt Thải Hà trắng bệch, đành đáp: “Định đến phòng của Lưu thị ngồi chơi.”

“Đúng thế, dù gì cũng rảnh rỗi. Ta kéo Thải Hà muội muội sang chơi trò chuyện phiếm thôi mà.”

Triệu ma ma không thèm liếc nhìn Lưu di nương, chỉ lạnh nhạt nhắc nhở Thải Hà: “Thải di nương tốt nhất đừng để phu nhân phải đợi lâu.”

Sắc mặt của Lưu di nương lạnh đi: “Triệu ma ma, bà có ý gì đây? Lẽ nào Thải Hà muội muội không thể thân thiết với ta à?”

“Di nương nhà ta ra ngoài cũng đã gần nửa canh giờ rồi, đi dạo thêm nữa e rằng sẽ động thai khí mất.”

*canh giờ: 1 canh giờ bằng hai tiếng

“Đương nhiên Lưu di nương muốn thân thiết với di nương nhà ta là chuyện tốt rồi. Đợi sau khi di nương sinh tiểu thiếu gia xong, Lưu di nương muốn thân thiết lúc nào cũng được cả.”