Tạ Hiểu rủ cô đi ăn, nhưng không nói bản thân đã đặt bàn tại một nhà hàng lớn.Nhà hàng Thiên Trù đã xây dựng cách đây 4 năm, nổi tiếng nhờ các món ăn được nấu nướng hợp vị và cảnh đẹp. Lượng khách đến đông hơn khi hai năm trước, một food review tới thưởng thức và làm video dài chỉ toàn lời ca ngợi.
Đến nay, doanh thu của nhà hàng chưa có dấu hiệu giảm.
Lạc An Chi không khỏi bất ngờ khi vừa bước vào đã có người hướng dẫn lên phòng, giúp cô giữ túi và phục vụ chương trình ca nhạc. Tạ Hiểu đến đây vài lần, cô ấy thuần thục bước vào tháng máy, chỉ An Chi khu vực vệ sinh.
Ở tầng trên là khu Vip, các phòng được ngăn cách và có thiết bị làm lạnh. Nhân viên sau khi hướng dẫn đã rời đi bê đồ ăn.
Tạ Hiểu nói dù đã đặt bàn, nhưng nơi này có quy tắc khi nào khách đến đủ mới bắt đầu nấu.
Trong căn phòng, toàn bộ tường đều được dán giấy hoa văn, bàn trải khăn trắng hoạ tiết, hai bên cửa trồng cây trúc giả, ghế theo phong cách cổ điển, tựa lưng khá thoải mái.
Tạ Hiểu kể: “Hôm nọ mình mới đọc được bài phốt, nghe nói quản lý ở đây rất cụ nịnh người giàu.”
Lạc An Chi định tiếp lời thì cánh cửa đột nhiên bật ra, cả hai quay đầu nhìn.
Một cô gái sở hữu vóc dáng nóng bỏng, đường cong cơ thể được tôn bởi chiếc váy bó sát. Mái tóc nhuộm hồng, trang điểm theo tone lạnh. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là tiểu thư nhà giàu, còn là kiểu nhiều đàn ông yêu thích.
Nhưng không hiểu sao, An Chi thấy tướng mặt của cô ta hơn gian xảo. Cụ thể là khó mang lại thiện cảm.
Trình Ánh Tâm yểu điệu bước vào, giọng cao vút: “Hửm? Sao lại cho dọn bàn vào đợi trước cả khách vậy.” Rồi cô ta chạm tay lên mũi, như có mùi khó ngửi.
Đây không phải câu hỏi, mà là sự mặc định.
Tạ Hiểu vốn là người mồm mép, đập bàn đứng dậy: “Cô kia, tự dưng xông vào phòng vip của người ta rồi ăn nói lung tung. Tưởng mình là công chúa trong lâu đài lộng lẫy chắc.”
“Bàn này tôi đã đặt, không ngờ chỉ đến muộn 5 phút mà đã có mấy đứa nghèo nhảy vào rồi.”
Nhếch mép, Tạ Hiểu bắt trước dáng vẻ của cô ả: “Chứ không phải chú chuột con xông vào lãnh thổ của mèo để đánh dấu sao?”
Trình Ánh Tâm mất kiên nhẫn, cô ta chỉ tay ra cửa: “Một là cả hai xin lỗi rồi cút. Hai là đắc tội với tôi, khó sống lắm đấy.”
Lạc An Chi thấy Tạ Hiểu định đáp trả, vội bịt miệng cô ấy lại. Quay sang nhìn đối phương, xem ra nếu không có sức mạnh thu hút phái nữ, cô gái này có thể bộc phát nhiều thứ tiêu cực hơn.
Trình Ánh Tâm nhìn đồng hồ, sốt ruột. Bố cô ta và đối tác sẽ đến đây trong vài phút nữa, không thể để lại ấn tượng xấu.
Thấy cả hai vẫn đứng yên, còn thì thầm to nhỏ. Cô ta tức điên, mặt nhăn nhó.
Khi vào, Ánh Tâm không đóng cửa. Người đi qua đều có thể nhìn thấy.
“Ơ? Chuyện gì vậy”
Bạch Kiều đi ngang qua, ngó nghiêng. Mạc Tử Hạnh sợ bị phát hiện, vội ra hiệu.
Nhưng khi nhìn rõ người bên trong, cô ấy cũng hơi bất ngờ.
Hành động kì lạ của cả hai khiến những thành viên còn lại nghi hoặc. Trợ lý Bạch Kiều vội nói: “Nhanh vào phòng thôi, nếu các chị bị fan phát hiện thì rắc rối lắm.”
Bên trong, không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Ngay khi Trình Ánh Tâm xồng xộc tiến tới, không biết mục tiêu của cô ta là ai. Nhưng dáng vẻ mất kiểm soát ấy thật khiến người ta rợn người.
Trong một khắc, Lạc An Chi đặt trọng lượng lên bàn chân trụ, xoay người ngay sau khi gập đầu gối và khi đầu gối duỗi ra, làm cho bàn chân đá xoay tròn theo chiều ngang để lòng bàn chân trước có thể đá vào mục tiêu.
Đòn đá vòng cung (Dollyo Chagi) trong Taekwondo của cô nhắm chuẩn xác vào tay Ánh Tâm. Cơ thể cô ta lảo đảo lùi lại, đập vào bức tường.
Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng…
Bấy giờ, bản thân An Chi mới nhận ra hành động vừa rồi là phản xạ tự nhiên.
Kiếp trước, ở trường trung học có một vài câu lạc bộ võ thuật. Môn cô lựa chọn là taewondo, vì giáo viên là một người có khả năng truyền đạt rất tốt.
Sau này, nó trở thành vũ khí mà cô sử dụng để phòng thân.
C… Cái quái gì thế?”
Khuôn mặt bàng hoàng của Trình Ánh Tâm và những cử chỉ nhỏ của cô ta trông thật… Ngớ ngẩn.
Lạc An Chi không tự nhận bản thân là người hiểu biết và giỏi tiên đoán, nhưng cô chắc chắn Ánh Tâm sẽ chẳng để yên cho cả hai nếu gặp lại.
“Đó là…?”
Bàn tay Bạch Kiều che miệng, cô ấy hình như hơi phấn khích.
Khương Hạ Thy: “Taekwondo…”
Một lời thì thầm nhỏ, nàng tháo chiếc mũ lưỡi trai. Để lộ mái tóc dài và mượt.
Đột nhiên, Mạc Tử Hạnh ngoắc tay ra hiệu. Mọi người để ý, lần lượt đi vào phòng vip và đóng cửa.
Chỉ sau vài giây, quản lý và nhân viên của nhà hàng đi lên. Khuôn mặt họ đầy ngờ vực trước cảnh tượng có phần lộn xộn.
Nhưng quản lý – một người phụ nữ ngoài 40 rất biết kiểm soát cảm xúc. Bà ta đẩy gọng kính, giọng nói trầm:” Xin lỗi. Đây là do sai xót của nhân viên. Mong tiểu thư thứ lỗi, nhưng hai vị này đã đặt bàn trước.”
Chị nhân viên kia cũng vội vàng cúi đầu, lúng túng đáp:” Thành thật xin lỗi quý khách. Là tôi nhầm lẫn nên không kiểm tra bàn này đã có người đặt.”
“Xin lỗi? Các người nghĩ lời nói của mình giá trị thế hả?”
Dứt câu, cô ta bước tới. Đôi giày cao gót màu đỏ đô khiến Trình Ánh Tâm trông quyền quý hơn.
Cô ta rút ra tấm danh thiếp từ trong chiếc túi da. Sau khi cầm lấy, người quản lý một lần nữa đẩy kính. Bà ta thay đổi thái độ hoàn toàn, quay sang phía cô và Tạ Hiểu: “Xin lỗi, bàn này là của tiểu thưa kia thưa quý khách!”
Lạc An Chi loáng thoáng nhìn thấy một vài từ “Tổng giám đốc”, “Trình thị”.
Xem ra cô ta không chỉ là con nhà khá giả.
Tạ Hiểu bức xúc, lời nói bộc lộ sự khó chịu: “Này này, chúng tôi đã đặt bàn trước. Rõ ràng phòng vip này là đâu phải của cô ta. Chỉ bằng xem lại camera đi.”
“Quý khách, mời đi!”
Nhướng mày, An Chi hơi bất ngờ khi một nhà hàng có tiếng lại tồn tại thái độ phục vụ kém như thế.
“Được rồi… Còn bàn nào khác không?”
“Rất tiếc, cả phòng thường và VIP đều đã hết.”
Tạ Hiểu: “Cái gì mà nhà hàng 5 sao chứ? Đúng là không thể tin nổi.” Cô ấy tức giận chỉ tay, bị thái độ của quản lý làm cho mất bình tĩnh.
Tuy nhiên, Lạc An Chi lại đặt tay lên vai cô và lắc đầu.
“Chúng ta đi.”
“Nhưng mà…”
“Không sao!”
Trong lúc rời đi, Lạc An Chi không quên cho tay vào túi áo…
Tắt ghi âm.
_______
Qua cửa sổ của phòng Vip, họ nhìn thấy Lạc An Chi và Tạ Hiểu đang nói chuyện với nhau ở khu vực để xe bên dưới.
Mạc Tử Hạnh dũa móng tay, ánh mắt hờ hững: “Không ngờ đây lại là cách phục vụ của một nhà hàng uy tín.”
“Hmm… Dù sao cũng là fan của chúng ta, sót ghê. Em ấy còn không phản kháng lại bà quản lý đó.” Bạch Kiều thở dài, khuôn mặt hơi ủ rũ.
“…”
Khương Hạ Thy không nói gì, cô đang xem điện thoại. Một danh sách vừa được gửi qua. Đó là toàn bộ cái tên sẽ tham gia “Cặp đôi tiềm năng” mà nàng sắp quay chiếu.
Cái tên thứ 3: Trình Ánh Tâm.
_______
Để Tạ Hiểu không giận dỗi, Lạc An Chi đã khéo léo nói chuyện với cô ấy khá lâu.
Đến khi cô ấy vui vẻ trở lại, An Chi mới cảm thấy yên tâm.
Sau đó, cô và Tạ Hiểu chuyển sang một quán ăn khác. Dù không nổi tiếng hay được bày trí xa hoa, nhưng tay nghề của bà chủ rất tốt.
Lúc nấu món mì xào, cô ấy có chia sẻ gia cảnh của bản thân: chồng là lính cứu hoả, họ có hai đứa con, nhưng cậu con trai cả lại bị liệt một chân do tai nạn giao thông, mặc dù mới 10 tuổi. Để có tiền viện phí, cả hai đều phải nỗ lực kiếm tiền.
Vì vậy bà chủ đặt tên quán là Hy Vọng. Vừa là từ có ý nghĩa, vừa ghép giữa tên cô ấy (Phan Hy) và người chồng ( Cao Vang Vọng).
Lạc An Chi cảm thấy đây là câu chuyện truyền cảm hứng, động lực. Thầm cầu cho họ sẽ gặp may mắn.
Tạm biệt bà chủ, cả hai tiếp tục đến trung tâm thương mại: chơi game, ăn đồ ngọt, mua sắm và chụp ảnh.
Lúc trở về, gia đình Tạ Hiểu lại có việc đột xuất. Lạc An Chi ngỏ ý xuống đi bộ, vì cả hai đã đến khá gần trường cô.
Mặc dù không yên tâm, nhưng Tạ Hiểu vẫn miễn cưỡng rời đi.
Trời đã gần tối, xung quanh không còn nhiều người qua lại.
Lạc An Chi nhìn thấy một con mèo tam thể đang đi trên mái nhà, nó nhảy quang bức tường và biến mất.
Vốn dĩ không gian đang yên lặng, Lạc An Chi chợt nghe thấy tiếng động vang từ con ngõ.
Cô nhìn chăm chú, bóng tối càng bao chùm vào xâu. Chỉ thấy lấp ló bóng người và tiếng chửi rủa.
Sợ có học sinh bị bạo lực học đường nên đã tiến vào. Nhưng khi đi được nửa con ngõ, một chiếc xe máy phóng qua trong chớp mắt. Lạc An Chi không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên mùi máu lại cực kì rõ, tanh và khó chịu.
“?”
Khi nhìn rõ gương mặt kia, An Chi cảm thấy hối hận. Trình Hải ngồi gục vào tường, nhiều vất thương và bầm tím trên mặt. Mái tóc ngày thường được chải chuốt cẩn thận giờ đây rối tung, thấm mồ hôi.
Anh ta quay đầu, đôi mắt đào hoa như ôm chọn lấy cô: “Em là…? À, cô bé được giải nhì…”
Dứt lời, Trình Hải phủi quần đứng dậy. Dáng vẻ của một CEO đã bớt đi vài phần.
Lạc An Chi nhớ ra trong nguyên tắc, Trình Hải đã bị cha của Khương Hạ Thy thuê người đánh hắn sau khi phát hiện con gái có một tên cuồng bám đuôi.
Tình cờ nữ phụ nhìn thấy, cô đã băng bó vết thương cho anh ta và hết lòng an ủi.
Nhưng giờ đây, Lạc An Chi không có ý định lặp lại nguyên tắc. Cô thở dài, lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy rồi đặt vào tay hắn.
Chẳng nói gì thêm, cô rời đi.
Trình Hải nhìn gói khăn giấy, khuôn mặt trầm ngâm.