Đến nội dung chính

Chương 21: Ôm

admin 1.075 Chữ Cài Đặt

Hoá ra người đưa đồ cho cô từ trước đến giờ là anh, vậy mà cô cứ tưởng là bé fan nào đó.

Anh luôn âm thầm dõi theo quan sát cô.

Chăm sóc cô.

Cô mở hộp cơm ra bên trong là những sơn hào hải vị, ngăn đầu là cơm trắng, tiếp theo là trái cây, bên trong có dâu, nho, dưa lưới, dưa hấu, kế tiếp là canh trứng, ngăn cuối nữa là tôm.

Những con tôm được tỉ mỉ bóc vỏ sẵn.

Sao anh biết được hay lại là trùng hợp đây, cô thật sự rất thích ăn tôm, thích những loại trái cây này.

Là anh tự tay bóc vỏ cho cô sao, tự tay gọt, chuẩn bị cho cô đúng không.

Cô ôm chặt lấy hộp đồ ăn, trái tim khẽ động.

Hộp cơm nhanh chóng bị cô ăn sạch sẽ, đây là tâm ý, cô không thể lãng phí dù là một hạt cơm.

Bỗng nhiên một bàn tay đạt lên vai cô, cô khựng người lại, khoé môi nhếch lên, ánh mắt cô sáng lên quay lại nhìn nhưng khi nhìn thấy đến là ai ánh mắt cô liền ảm đạm, một cảm giác thất vọng mất mát.
Cô rốt cuộc bị làm sao vậy chứ, cứ tưởng là anh quay lại.

Khoé môi cô mím lại nhìn người trước mặt: “Có chuyện gì sao chú.”

Lộ Minh Từ trong lòng nghẹn uất từ lúc quay chương trình đến giờ, anh sa sầm mặt giọng điệu có chút chất vấn: “Người đó là ai.”

Tim cô hẫng một nhịp, không lẽ là anh thấy Cố Tư Minh rồi, vậy cô và Cố Tư Minh là quan hệ gì, không phải bạn bè, không phải là người yêu, cũng không thể là vợ chồng được.

Tay cô vô thức siết lại, không biết nên định nghĩa quan hệ hai người ra sao.

Lộ Minh Từ thấy cô không trả lời, lại nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô liền hiểu rằng là cô đang ngầm thừa nhận.

Càng nghĩ anh ta lại càng càng tức giận, anh ta không nhịn nổi nữa nắm chặt lấy vai cô: “Cháu nói đi, hai người có quan hệ gì.”

“Tại sao cậu ta lại bảo vệ cháu, tại sao cậu ta lại luôn đi theo cháu, mà cháu cũng mặc để anh ta muốn làm gì thì làm.”
Cô bị siết đến đau, cố vùng vẫy thoát khỏi cái nắm của Lộ Minh Từ nhưng không được.

Cô nhìn đôi mắt đỏ au của anh, anh ta bây giờ có chút xa lạ.

Lộ Minh Từ không để ý đến sắc mặc cô, chỉ muốn nhận được câu trả lời: “Huệ Mẫn cháu không thể làm như vậy được, rõ ràng cháu nói yêu chú, là cháu bắt đầu trước.”

Cô nhíu mày, cơn đau trên vai, cùng tiếng nói xa lạ trong đầu không ngừng vang vọng như bóp nghẹn lấy lí trí cô, đầu óc cô lại ong ong, trên trán cô bắt đầu rịn vài giọt mồ hôi, giọng nói không ngừng vang lên trong đầu cô:

“Tại sao? Em là người bắt đầu trước.”

“Em không thể cứ như vậy mà bỏ rơi anh được.”

“Đồ lừa đảo…”

“Đồ ích kỷ.”

“Nếu em muốn đi, thì mang anh theo đi. Mang anh đi… Mang anh đi.”

“Giết anh đi.”

Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, những lời nói không ngừng vang lên trong đầu, như một cây kim đâm vào trái tim cô.
Cô có thể cảm nhận cảm xúc tuyệt vọng, đau đớn trong lời nói của anh, một cảm giác bất lực.

Cảm xúc của anh như truyền thẳng vào tim cô, khiến mỗi hơi thở của anh cũng nặng trĩu trong lồng ngực mình.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống gò má cô.

Một tiếng quát lớn vang lên như đang tra hỏi cô vang lên, lấn át cả giọng nói trong đầu: “Hoàng Hà anh ta và cháu có quan hệ gì.”

Dứt câu, lúc này Lộ Minh Từ mới cảm nhận được cô đang không được bình thường.

Anh hít thở sâu, cố bình ổn lại tâm trạng.

Anh buông tay khỏi vai cô, nhìn thấy giọt nước mắt đọng lại khoé mi cô, lại không nhịn được cảm giác chua xót, không đành lòng.

Anh đột nhiên kéo mạnh cô vào lòng. Ôm chặt lấy cô.

Huệ Mẫn khuôn mặt nhìn vô định vào phía trước, hai tay cô buông thõng, ánh mắt cô trống rỗng.

Giọng nói biến mất, trong khoảnh khắc cuối cùng cô lại nhìn thấy người đó.

Lần này anh không còn mặc hắc y nữa, thay vào đó là một bộ hỉ phục.

Màu đỏ hỉ phục đâm chói mắt cô.

Cô vẫn không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng cô biết anh đang khóc.

Không tiếng động, không âm thanh, chỉ lặng lẽ nhìn cô mà rơi lệ.

Giọt nước mắt ấy rơi như rơi thẳng vào lòng cô, bỏng rát và nặng trĩu.

Cổ họng cô khô khốc, ngực như bị thắt lại.

Cô thật sự rất muốn lại gần lau đi nước mắt của anh.

Mắt cô dần cay xè, không kiềm được mà rơi theo, như hai nỗi đau hòa vào một.

Cô giơ tay lên định chạm vào anh nhưng không thể chạm đến, anh nhanh chóng biến mất.

Cô thật sự điên rồi, sao lại cảm thấy chân thực đến thế, tại sao, sao lại đau đến thế.

Nơi cô không nhìn thấy, không chú ý đến, có một bóng người núp đằng sau góc cây, lặng lẽ nhìn cảnh hai người đang thân mật ôm nhau.

Ánh mắt anh trống rỗng nhìn hai người, nhìn người con gái anh dùng cả mạng sống để tìm về đang ôm một người khác không phải anh, đang khóc vì người khác mà không phải là anh.

Bàn tay anh siết chặt, móng tay gim sâu vào da anh, những giọt nước đỏ li ti nhỏ giọt không ngừng rơi xuống, gân xanh trên cánh tay anh nổi lên.

Bây giờ anh thật sự rất muốn nổi điên, muốn xông đến tách hai người ra.

Muốn nhốt cô lại.

Nhưng cô đang khóc, đang đau khổ, anh không thể làm vậy, không thể làm cô sợ.

Môi anh mím chặt, máu từ khoé môi anh chảy xuống.

Anh không quan tâm, cũng không thấy đau, chỉ là anh sắp chịu không nổi nữa rồi, nếu tiếp tục ở lại, tiếp tục nhìn, thì anh sẽ không nhịn được muốn cùng cô chết mất.

Nhưng anh không can tâm nghĩ vậy anh liền giận dữ bước đi.