Đến nội dung chính

Chương 20: Bóng Người Trong Gương

admin 1.010 Chữ Cài Đặt

Thứ đầu tiên xuất hiện đó chính là cánh cổng sắt cao ngất ngưởng kêu két… két… như bị gió mạnh thổi qua, va lập cập vào nhau, mãi lúc sau cánh cổng ấy đột nhiên ngừng va đập lại.

Hoàng Hà khuôn mặt không cảm xúc khẽ bước đến nhẹ nhàng đẩy mở cánh cổng ra, âm thanh vang vọng như tiếng gào bị bóp nghẹn. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi tanh nồng của máu cũ.

Đường dẫn vào biệt thự phủ rêu trơn trượt, ở giữa còn hằn dấu chân ướt như ai vừa bước vào trước bọn cô vài phút.

Tòa biệt thự sừng sững với những ô cửa sổ tối om.

Khi cả bọn cô đồng loạt chiếu đèn pin lên, trong một khung cửa, thoáng thấy gương mặt nhợt nhạt áp sát vào kính, đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng xuống, rồi biến mất.

Bên trong, mùi ẩm mốc, mùi thịt thối rữa và mùi thuốc sát trùng hòa vào nhau, khiến người ta buồn nôn.
Trần nhà rỉ nước, từng giọt “tích… tích…” rơi xuống sàn, nhưng khi soi đèn lại thấy đó không phải nước… Mà là chất lỏng đỏ sẫm.

Tiến sâu hơn, bọn cô bước qua một phòng khách lạnh lẽo.

Trên tường treo hàng loạt ảnh gia đình cũ kỹ, nhưng tất cả các bức ảnh đều bị cào xé, khuôn mặt trong ảnh bị rạch nát chỉ còn lại những hốc mắt đen ngòm.

Bỗng một bức ảnh rung lên khe khẽ, rồi rơi xuống vang lên một tiếng “Bịch” nặng nề, Hoàng Hà theo bản năng kéo cô ra xa khung ảnh.

Oánh Niệm và Oanh Giai không còn sức để la hét nữa chỉ biết run rẩy ôm lấy nhau.

Cầu thang lên tầng hai tối đặc, mỗi bậc gỗ họ giẫm lên đều phát ra tiếng rắc như sắp gãy. Nhưng điều khiến họ chết lặng là… Tiếng bước chân khác đang leo xuống, từng bước một, từ trên đỉnh cầu thang. Không thấy bóng dáng ai, chỉ thấy bóng đen trải dài dưới ánh đèn pin, và cái bóng đó… Đang mỉm cười.
Tầng áp mái mở ra một khoảng tối đặc quánh. Trong góc, một chiếc nôi trẻ em cũ kĩ đung đưa, phát ra tiếng hát ru méo mó như giọng ai bị bóp cổ: “À… Ơi…” Dưới ánh đèn pin, họ thấy một sinh vật ngồi chồm hổm, mặt không có mắt mũi, chỉ là một cái miệng rộng đến tận mang tai, đang nhai thứ gì đó phát ra tiếng “nhóp nhép”. Thứ bị nhai… Trông giống như bàn tay người.

Cánh cửa phía sau bất ngờ khóa lại, tiếng chốt cửa vang lên cạch một cách rành rọt. Ở khắp căn phòng, hàng chục bóng người mờ ảo bắt đầu xuất hiện, bao quanh nhóm. Mỗi bóng ma đều nở một nụ cười ghê tởm, lộ hàm răng nhọn hoắt, và cùng đồng thanh thì thầm:

“Không ai… Rời khỏi đây… Sống sót cả.”

Trong suốt dọc đường sau khi đi qua từng cửa ải, Lục Bách cùng Lộ Tư Minh không ngừng quan sát xung quanh, tìm những đồ vật có in logo của chương trình.
Hoàng Hà đuổi mà, hai người họ tìm đồ phối hợp hết sức ăn ý.

Bọn cô men theo con đường đi thẳng về phía trước, cuối cùng cũng tìm thấy cánh cửa thoát khỏi đây.

Điều kì lạ là trước cánh cửa có để lại một chiếc gương.

Cô nhìn vào gương thấy cũng không có gì kì lạ, lúc cô định rời mắt thì trong gương xuất hiện một bóng hình.

Người đó mặc hắc ý, bên hong là một thanh kiếm, khuôn mặt anh giờ đây không bị che mờ bởi làn sương nữa thay vào đó là những vết đỏ tựa máu, che một bên mặt anh, bên còn lại là một giọt nước mắt.

Cô có chút nghi hoặc, lần này không còn là mơ nữa, vậy…. Người này.

Mọi người không ai chú ý đến sự khác lạ của cô, cũng không để ý đến tấm gương kia.

Cô nhìn chằm chằm vào tấm gương, kì lạ, cô không thấy sợ hãi, cô vô thức nâng tay định chạm vào khuôn mặt đang đau đớn, định lau đi vệt máu, nước mắt của người trong gương, muốn nhìn kĩ khuôn mặt ngũ quan thật sự của anh.

Trước khi cô kịp chạm tay vào tấm gương, đột nhiên tấm kính nứt toạc ra, mọi người nghe thấy động tĩnh liền ngơ ngác nhìn.

Lộ Minh Từ nhanh tay vùng người khỏi cánh tay đang ôm lấy anh của Liễu Chí Yên, anh kéo mạnh cô vào lòng, cúi xuống ôm lấy đầu cô.

Những mảnh vỡ thủy tinh lướt qua lưng anh.

Cô nghe tiếng rên nhẹ của anh.

Cô giật mình lo lắng nhìn về phía trước gương, nhưng không thấy bóng dáng kia đâu nữa.

Lúc này cô mới sực nhớ đến Lộ Minh Từ bị thương vì cô, cô lại gần anh định xem thử anh bị thương ở đâu nhưng bị ánh mắt sắc bén của Liễu Chí Yên ngăn có lại.

Cô nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Liễu Chí Yên lại nhìn vết thương bị thủy tinh lướt phải cứa rách áo của Lộ Minh Từ.

Sau khi thấy anh chỉ bị rách áo vài chỗ chứ không bị thương gì hết cô mới nhẹ thở phào.

Cuối cùng bọn cô cũng an toàn thoát khỏi khu biệt thự ma, hành chính khám phá cũng nhanh chóng kết thúc.

Mọi người vang lên tiếng reo hò. Đặc biệt là Oánh Niệm và Oanh Giai vui đến nỗi nhảy cẫng lên, ứa ra những giọt nước mắt vui sướng.

Đầu óc cô có chút rối bầy, đang thẫn thờ thì phía xa, cô thấy một bóng hình.

Cô thấy anh đặt một thứ đồ gần túi của cô, rồi nhanh chóng biến mất.

Cô lại gần, cầm thứ đồ đó lên, lại là một hộp cơm, bên trên là tờ giấy ghi chú “Gửi tặng Huệ Mẫn, em là fan của chị.”

Cô mân mê dòng ghi chú, Ánh mắt hiện lên sự ảm đạm.