Đến nội dung chính

Chương 27

admin 712 Chữ Cài Đặt

– Lâm An! Kia là ai đấy.

Khi Vincent mới bước vào cửa, Enoch đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai tựa như cổ tích. Cậu ta nhận ra những người có mặt ở đây đều chỉ là móng chân khi người đó bước vào. – Đó là người cậu không thể làm quen được đâu. Ngay cả tôi cũng vậy.

Cảm thấy như bị xỉ nhục. Enoch tức giận quay qua Lâm An lớn tiếng nói.

– Cái gì là người như tôi. Đừng có xỉ nhục tôi như vậy. Nói trắng ra là không muốn tôi làm quen đi, còn bày đặt nói móc này nói nọ. Nói cho anh biết không có cha tôi anh vẫn chỉ là kẻ hạ mạt thôi.

Giọng nói có phần lớn khiến những người đứng gần đó quay lại hào hứng nhìn.

Lâm An biết mình không thể lý lẽ với con người này, đành mặc kệ đối phương.

– Cậu muốn làm gì thì làm, nhưng gây truyện đừng lôi tôi vào. Nên nhớ một khi cậu gây chuyện tự mình chịu trách nhiệm đến cùng.
Nói rồi, cầm ly rượu rời đi. Nếu ở lại thêm chắc cậu sẽ không nhịn được liên tục cãi nhau với Enoch mất.

Đến quầy buffet. Lâm An cảm thấy hơi đói. Cậu nhận ra từ trưa đến giờ mình chưa bỏ bụng cái gì, liền gắp một miếng bánh mì thịt hun khói với trứng cá tầm thưởng thức.

Hương vị thơm ngon của trứng cá tầm hòa quyện với thịt hun khói làm Lâm An quên luôn chuyện bực tức vừa nãy.

– A đây rồi. Mr. An tôi tìm cậu nãy giờ.

Ăn được hai ba miếng, Lâm An nghe thấy gia chủ Vasilli gọi mình. Cậu thu hồi bộ dạng khát thực và quay lại sự chuyên nghiệp vốn có của mình.

– Bá tước Paul

Để ý thấy đi bên cạnh bá tước còn một người nữa. Là đại công tước Vincent.

– An. Để ta giới thiệu cho cậu. Đây là đại công tước Vincent Pavlovich Stalin, em trai của hoàng đế điện hạ.
Nói rồi ông lại quay ra giới thiệu cậu cho người đàn ông bên cạnh.

– Thưa đại công tước. Đây là Lâm An. Người đứng đầu tập đoàn An Nhiên. Cậu ấy cùng em trai đã tạo nên dinh thự này của tôi.

Tiếng đàn cello một lần nữa cất lên

– Chào cậu. Hân hạnh được làm quen.

Vincent tự động bắt tay làm quen khiến bá tước và Lâm An hơi ngạc nhiên kinh hãi. Cậu nhanh chóng bắt tay chào lại.

– Dạ hân hạnh được gặp ngài.

Bầu không khí ngượng ngùng, bá tước Paul thấy vậy lên tiếng đứng ra giải tỏa.

– An ngài Vincent cũng có một dinh thự ở phía Tây thành phố Stalin. Ngài ấy muốn cậu và em trai thiết kế xây dựng lại từ đầu.

Có thể nói đây là thương vụ lớn. Nhưng hiện tại Lâm Nhiên không có ở đây nên có hơi bất cập.

– Hiện tại em trai tôi đi công tác khá xa và có thể rất lâu mới về. Liệu ngài có thể cho chúng tôi thay thế người thiết kế được không. Đương nhiên nằm trong sự kiểm soát giám sát của tôi.
Vincent nở một nụ cười giao hữu.

– Được tôi đồng ý. Phải đảm bảo cậu là người theo dõi tiến trình.

Mọi chuyện có vẻ thuận lợi. Lâm An đứng nói chuyện một lúc rồi rời đi.

Vincent nhìn người con trai ấy rời đi nụ cười trên gương mặt vẫn chưa thu hồi lại như suy tính điều gì đó.

Bữa tiệc đã đến phần giữa, mọi người ai nấy giao lưu nói chuyện.

Lâm An không thấy Enoch đâu, giật mình chạy về phía Dịch Vũ dò hỏi.

Đối phương cũng không biết. Dịch Vũ vốn dĩ không thích Enoch nên chấn an Lâm An không cần lo lắng mặc kệ cậu ta. Chắc hẳn cậu ta đã ra chỗ đám con nhà giàu cùng lớp.

Nhớ lại lúc sáng Enoch có nói đám bạn của cậu ta có đến, Lâm An yên tâm hơn phần nào tiếp tục xã giao.

Cậu lo cho Enoch cũng vì sợ vừa nãy mình tức giận nói quá, cậu ta lại tự ái mà đi làm loạn.