Đến nội dung chính

Chương 26

admin 854 Chữ Cài Đặt

– Coi như việc của em đã xong. Không có việc gì thì về đi.Bề ngoài thì chấp nhận nhưng tâm không phục.

Cũng chẳng còn cách nào, Enoch lững thững ra khỏi phòng.

– A… khoan đã.

Sực nhớ ra một điều gì đó, cậu ta quay lại.

– Tối nay tôi muốn đến dinh thự của ngài bá tước.

Lâm An nhíu mày

– Sao em biết tối nay anh đi đến nhà bá tước

Enoch nhún vai, hiển nhiên nói.

– Đương nhiên tôi biết. Bàn bè nói, bọn nó đi hết mà.

Dịch Vũ định lên tiếng can ngăn, anh sợ tên tiểu thiếu gia này đến làm loạn bữa tiệc của người ta.

– Được. Anh biết rồi 18h30 chúng ta xuất phát.

Nhận được câu trả lời muốn nghe, Enoch cũng không làm phiền Lâm An nữa, vui vẻ ra về.

– Tại sao cạu lại đồng ý. Lâm An.

Nhìn Dịch Vũ bất bình thay mình Lâm An cảm động cũng chỉ cười trừ.

– Kệ thằng bé đi. Không đồng ý nó lại làm ầm lên, mệt lắm! Mà để nó ở nhà một mình tớ không yên tâm hơn. Đưa nó đi còn giám sát được.
Nghe Lâm An nói cũng có lý, Dịch Vũ đành bất lực nghe vậy, đến lúc đó chú ý khác chế là được.

**************

Tối hôm đấy, tại dinh thự của Bá tước Paul trên đỉnh đồi tư nhân của gia tộc Vasilli

Lâm An đưa Enoch đến.

Bước xuống xe Enoch đã choáng ngợp bởi mọi thứ xung quanh. Đây chính là giới quý tộc thượng lưu mà cậu thường hay được nghe nhưng chưa bao giờ được chạm chân tới.

Nhẹ nhàng bước đi, Enoch vừa quan sát kiến trúc tòa nhà. Dinh thự biệt lập có ba tầng được xây bằng đá vôi trắng, cửa mái vòm, lan can sắt rèn hoa văn uốn lượn – gợi nhớ những công trình châu Âu thế kỷ 19.

Bước vào bên trong, Enoch đã nghe thấy tiếng đàn cello, tiếng vĩ cầm, tiếng piano hòa quyện vào nhau theo từng bước đi, giống như đang dẫn đường vị khách nhảy một điệu van xinh đẹp.

Nếu như bên ngoài là được ví như khu vườn địa đàng, bên trong không ngoa nói nó chính là cung điện Versailles thu nhỏ.
Dưới ánh đèn pha lê trầm ấm, đã có sự xuất hiện của hàng trăm vị khách. Mỗi người đều có địa vị và chỗ đứng trong giới quý tộc nói riêng và giới thượng lưu nói chung.

– Lâm An. Cảm ơn cậu đã xây dựng kiến trúc xinh đẹp này cho tôi.

Giọng nói hào sảng tiến gần lại hướng về Lâm An, chính là Bá tước Paul Vasilli

– Ngài Vasilli ngài đã quá coi trọng tôi rồi. Thiết kế này chính là một tay em trai tôi thiết kế. Tôi chỉ hỗ trợ thôi.

Lời nói thiểm nịnh, khiêm tốn cúi xuống nói một cách văn minh trinh trọng.

– Cậu đừng nói như thế, nếu không có cậu tôi cũng chẳng có được nơi tốt như vậy. À mà! Em trai cậu đâu rồi. Hôm nay cậu ấy không đến à.

Nói xong quay sang hiếu kì nhìn người đang đứng bên cạnh Lâm An vẫn đang choáng ngợp mọi thứ.

– Lâm Nhiên hiện tại đang bận đi công tác, vậy nên thăng bé không đến được. Mong ngài thứ lỗi. Còn đây là em trai tôi tên Enoch Evan.
Enoch – ông ta cũng có từng nghe qua nhưng đối với ông người này không quá quan trọng, nói đúng ra chẳng đem lại lợi ích gì cho ông ta nên chỉ bắt tay xã giao coi như có chào hỏi.

Bá tước đứng nói chuyện với Lâm An một lúc, quản gia của nhà Vasilli tiến lại gàn ghé sát tai ông ta thì thầm gì đó.

Bá tước giật mình, nói vài lời khách sáo rồi vội vã đi ra cửa chính.

Phía bên kia cũng đã có vài người xì xào bàn

– Ngài ấy đến. Không ngờ ngài ấy lại nhận lời đến.

Tiếng xì xào đứt quãng, không gian rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhạc và tiếng bước chân của một người đàn ông đang tiến vào sảnh.

– Thật vinh hạnh được chào đón ngài. Màn đêm của đế quốc. đại công tước Vincent Pavlovich Stalin đến thăm dinh thự của tôi.

Chủ trì của bữa tiệc Paul Vasilli cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Đối phương cao một m9, mái tóc vàng như ánh sáng hoàng hôn kết hợp đôi mắt xanh ngọc, cơ thể rắn chắc khoác lên mình quân phục nguyên soái của H quốc. Tựa như một hiệp sĩ bước ra trong truyền thuyết Bắc Âu.

Chưa kể đằng sau lưng là hai cận vệ trung thành. Càng làm tôn lên vẻ quyền quý.

Người đàn ông kính trọng bắt tay lại với chủ tọa. Chất giọng trầm ấm như tiếng đàn Cello cất lên.

– Chào ngài bá tước Vasilli. Còn nữa chúc mừng.

P/s: Anh công 2 đã xuất hiện rồi. Mọi người cho một chàng vỗ tay cho sự ra mắt của anh