Thấm thoát thời gian thoi đưa, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần của cả hai kéo dài đến lúc trưởng thành. Hôm nay là sinh nhật năm 18 tuổi của Lâm An và Lâm Nhiên. Dù rất không muốn tổ chức, nhưng vì sĩ diện mặt mũi nên Lâm Hạo Thắng vẫn phải làm đón sinh nhật cho cả hai.
Vương Hiểu Tình ngoài mặt thanh thuần lễ độ, mẹ kế thấu tình đạt lý nhưng sau lưng bà ta đã ngấm ngầm sắp xếp tất cả. Một khách sạn 5 sao cao cấp, khiến người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ Vương Hiểu Tình là một bà mẹ kế tốt bụng yêu thương con chồng nhưng thực chất nếu nhìn kĩ hình thức trang trí bên trong vô cùng đơn điệu, giống như tổ chức sự kiện hội họp xã giao hơn buổi sinh nhật.
Hiển nhiên Lâm An và Lâm Nhiên không hề mong đợi bữa tiệc này, họ chỉ muốn kết thúc nhanh chóng qua ngày hôm nay để lấy lại được căn nhà của mẹ, chốn thoát khỏi cái gia đình này.
[Anh hai em chán quá].
[Anh cũng vậy. Nhưng thôi cố lên sắp xong rồi].
Mọi người đều biết Lâm An và Lâm Nhạc bị khiếm thính và dựa vào máy móc để hỗ trợ tai nghe bên ngoài. Tuy nhiên, không ai biết rằng anh em bọn họ có một năng lực, đó là thần giao cách cảm. Năng lực này giúp họ thể nói chuyện với nhau qua suy nghĩ giúp đối phương giao tiếp mà không cần mở miệng.
Đây chính là món quà đặc biệt ông trời ban tặng, chính nó đã cứu mạng cả hai anh em rất nhiều lần bởi những âm mưu thâm độc của bà mẹ kế và các con của bà ta.
Hôm nay Lâm An và Lâm Nhiên là nhân vật chính của bữa tiệc, thế nhưng họ chỉ đứng nép vào một góc cố gắng vô hình nhất có thể. Còn Lâm Khải Minh lại lẽo đẽo đi theo sau Lâm Hạo Thắng ra tiếp khách như thể công khai gã ta mới là tâm điểm gây chú ý.
– Ôi trời! Anh hai, anh ba! Sao hai người lại đứng đây, hôm nay hai người là nhân vật chính cơ mà! Hai anh cứ như vậy mọi người lại nghĩ hai người là người lạ không có ai dạy dỗ.
Giọng điệu chua ngoa chảy nước không cần nói cũng biết là ai – em gái kế Lâm Lan Chi. Cô ta nhìn hai người như một trò đủa của xã hội, khuôn mặt tự đắc như thể muốn nói chỉ có cô ta và anh trai của cô ta mới là người nhà Lâm gia còn hai anh em cậu chỉ là con hoang đều hiện hết lên mặt.
Nhìn Lâm Lan Chi như vậy Lâm An chỉ cưởi khẩy nhẹ giọng nói.
– Ai là con hoang trong lòng mấy người tự biết. Con của tiểu tam vẫn là con của tiểu tam mà thôi.
– Anh…
Lâm Lan Chi quá tức giận định giơ tay tát vào mặt Lâm An, bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xinh đẹp giơ cao định hạ xuống thì một bàn tay khác đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ta, giọng điệu đáng ghét nói:
– Anh hai, anh em một nhà không nên nói nhau như thế ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của cha.