Rời khỏi khu vực phỏng vấn, Nhược Hy thong thả bước về phía bếp ăn chung, nơi ban tổ chức vừa chuẩn bị sẵn một nồi canh rau củ đại trà nóng hổi để làm bữa xế cho các thí sinh. Đây là phúc lợi miễn phí hiếm hoi mà không cần phải trải qua thi đấu nên mọi người đua nhau kéo đến, tay cầm bát đũa, mặt mày hí hửng.
Duẫn Đồng lúc này đang đứng cách đó không xa, nhàn nhã tựa lưng vào gốc cây, tay cầm ly trà xanh ngát do chính mình hái lá ngoài vườn.
Cô vừa thảnh thơi dưỡng sức, vừa kích hoạt tối đa công năng của kỹ năng “Mắt Quan Sát”. Qua nhãn lực của hệ thống, trên đỉnh đầu của mỗi thí sinh đi qua đều lơ lửng những dòng chữ màu đỏ rực, phơi bày trọn vẹn những toan tính thầm kín nhất trong lòng bọn họ:
Chương Hạnh: [Tối nay không biết có món gì ngon không nhỉ…]
Trân Trân: [Nhớ mạng xã hội quá… Không biết người hâm mộ có quên mình chưa…]
Châu Hoàng: Đói. Quá đói. Phải húp trọn ba bát canh này mới bõ.]
Duẫn Đồng suýt chút nữa thì phì cười trước dòng suy nghĩ đơn thuần đến mức đáng yêu của Châu Hoàng. Thế nhưng, khi tầm mắt cô chuyển dời và khóa chặt vào bóng dáng của Nhược Hy khi cô ta tiến lại gần nồi canh, một dòng thông báo đỏ lòm, chớp nháy liên hồi bỗng hiện ra:
[Mục tiêu Nhược Hy: Đang mưu tính lật đổ nồi canh vào ngay tổ kiến lửa.]
[Mục đích: Dàn dựng tai nạn để người khác phải dọn dẹp, nhân cơ hội đổ lỗi cho sự vụng về của bản thân để tranh thủ sự thương cảm từ ống kính.]
Duẫn Đồng khẽ nheo mắt, tâm tư xoay chuyển. Hóa ra là vậy.
Từ sáng nay cô đã thấy lạ khi Nhược Hy cứ lảng vảng quan sát khu bếp, còn liên tục xầm xì to nhỏ với trợ lý riêng ở khu hậu cần.
Té ra cô ta đã sớm phát hiện ra một tổ kiến lửa lớn nằm ngay sát cạnh bếp từ trước và giờ đang chuẩn bị đạo diễn một vở kịch “tai nạn” hoàn hảo.
Nhược Hy bước đến bên bếp, trên môi nở nụ cười ngọt ngào như mật ngọt: “Để em múc canh cho mọi người nhé! Từ sáng đến giờ em chưa giúp được gì nhiều, mọi người cứ để em góp chút sức mọn ạ.”
Hành động này lập tức nhận về một cơn mưa lời khen từ những thí sinh xung quanh: “Ôi Nhược Hy chu đáo quá!”, “Cứ để bọn anh tự làm cũng được mà, em nghỉ ngơi đi!”, “Sao trên đời lại có cô gái dễ thương thế này chứ!”
Nhược Hy khẽ bẽn lẽn cúi đầu, tay cầm chiếc muôi gỗ bắt đầu múc canh vào từng chiếc bát. Động tác của cô ta chậm rãi, uyển chuyển, thanh tao đến mức giống như đang trình diễn một vũ điệu nghệ thuật chứ không phải đang làm việc bếp núc. Các ống kính máy quay lập tức bị thu hút, đồng loạt lia về phía cô ta.