Đến nội dung chính

Chương 35

admin 492 Chữ Cài Đặt

Cô túm con gà, ra phía sau vườn, xử lý nhanh gọn. Mười lăm phút sau, cô quay lại với con gà đã sạch sẽ, được tẩm ướp muối và một ít lá thơm mà cô vừa hái ở bụi cây gần đó.

Tiếp theo là nhóm bếp. Cô xếp củi theo hình tháp, dùng một ít rơm khô làm mồi, rồi lấy đá đánh lửa. Lửa bén nhanh, khói bốc lên nghi ngút. Cô đặt con gà lên vỉ nướng tự chế bằng que tre, tay quạt đều, mắt quan sát ngọn lửa.

Xung quanh cô, cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Chương Hạnh làm rơi cả nồi xuống đất, may mà chưa có gì trong đó. Châu Hoàng dùng sức mạnh cơ bắp để chặt gà, kết quả là cái thớt gỗ bị vỡ làm đôi. Trân Trân vừa nấu vừa livestream bằng miệng, tả cảnh mình đang nấu ăn cho một đám fan tưởng tượng.

Và Túc Nhược Hy – cô ta đứng trước rổ nguyên liệu của mình, mặt tái xanh, môi run run. Trong rổ cô ta cũng có một con gà sống, nhưng khác với Duẫn Đồng, cô ta nhìn nó như nhìn một con quái vật.
“Em… em không dám…” Nhược Hy lí nhí, mắt long lanh như sắp khóc.

Ngay lập tức, hai thí sinh nam ở gần đó là Minh Chung và Khánh Nam chạy đến như hai hiệp sĩ giải cứu công chúa.

“Để anh giúp em cho. Em cứ đứng đây, đừng sợ.”

“Ừ, em yếu quá, làm sao mà cầm dao được. Để tụi anh lo.”

Nhược Hy chớp chớp mắt, giọng run run: “Cảm ơn hai anh… Em vô dụng quá…”

“Không sao! Em dễ thương thế này thì việc gì phải làm.”

Camera lia đến, ghi trọn cảnh Nhược Hy đứng bên cạnh, hai tay chắp trước ngực như cầu nguyện, thỉnh thoảng lại đưa khăn tay thêu hoa lên lau những giọt mồ hôi… không hề có trên trán.

Nhưng lần này, không hiểu vì góc quay hay vì ánh sáng, biểu cảm của cô ta trông hơi lố, đôi mắt mở to quá mức, môi run run như diễn viên kịch câm, và động tác lau mồ hôi lặp đi lặp lại đến mức máy quay cũng phải lia đi chỗ khác.
Duẫn Đồng vừa quạt lửa vừa liếc sang, suýt bật cười: “Trời ơi, hôm nay diễn tệ thế? Chắc tại chưa quen với việc không có gương.”

Cô quay lại với con gà của mình. Gà đã bắt đầu chín vàng, mỡ gà nhỏ xuống than hồng xèo xèo, mùi thơm lan tỏa khắp khu vực. Cô lấy khoai lang ra, bọc trong lá chuối, vùi vào than đỏ. Xong đâu đấy, cô bắt đầu làm nốt món rau rừng xào tỏi – tỏi được cô “mượn” từ rổ của chị Hạnh, tất nhiên là có xin phép đàng hoàng.

Chín mươi phút trôi qua nhanh như gió. Tiếng còi lại vang lên.