Đến nội dung chính

Chương 31

admin 575 Chữ Cài Đặt

“Không cần xin lỗi. Đó là một hiệu ứng truyền thông rất tốt.” Lục Hằng Sâm nhàn nhạt ngắt lời cô. Nói xong, anh dứt khoát xoay người bước thẳng về phía lều chỉ huy của đạo diễn Tần, bỏ lại sau lưng một đám đông đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm và một cô gái nhỏ với đôi mắt long lanh ngậm nước như thể sắp khóc vì cảm động.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng lưng cao lớn của Lục Hằng Sâm khuất sau cánh cửa lều, Duẫn Đồng liền chầm chậm ngẩng đầu lên.

Tầng hơi nước mông lung trong mắt cô biến mất không một dấu vết trong chớp mắt, thay vào đó là một ánh nhìn sắc sảo, lạnh lùng và tràn ngập sự toan tính.

Chiếc điện thoại trong túi áo lại một lần nữa rung lên dồn dập:

[CẢNH BÁO: Ký chủ đã thu hút sự chú ý của nhân vật nguy hiểm cấp S. Điều này sẽ tạo ra rủi ro cực lớn cho các chuỗi nhiệm vụ tiếp theo. Đề nghị ký chủ lập tức áp dụng chiến lược ẩn mình, tránh xa tầm quan sát của đối phương càng sớm càng tốt.]
“Tránh xa? Mày bị chập mạch rồi à?” Cô thầm cười lạnh, đuôi mắt cong lên đầy kiêu ngạo.

“Đây rõ ràng là một cơ hội ngàn vàng. Anh ta càng để mắt tới tao, tao lại càng có nhiều quân bài để tiếp cận quyền lực của Lục Thị. Mày nói trực giác của anh ta rất nhạy bén? Được thôi. Vậy thì tao sẽ diễn cho anh ta xem những gì anh ta muốn thấy.”

[Ký chủ định thực hiện kế hoạch gì?]

“Một ván cờ.” Khóe môi cô khẽ nhếch, nụ cười ẩn hiện vẻ tàn nhẫn: “Một ván cờ mà cả hai bên… đều tự tin nghĩ rằng mình mới là người cầm trịch.”

Khi cô lững thững bước trở lại vị trí của mình, vẻ mặt thanh thuần, ngây ngô đã một lần nữa hoàn hảo tái hiện. Chương Hạnh tiến tới vỗ vỗ vai cô, dịu dàng an ủi: “Không sao đâu em gái. Lục tổng nhìn em lâu như vậy, chắc chắn là vì thấy em ngoan ngoãn, đáng yêu thôi.”
Trân Trân cũng háo hức chen vào, hai mắt sáng rực: “Duẫn Đồng, cậu đúng là tốt số thật đấy! Nếu ban nãy vị tổng tài kia mà đứng sát tao như thế, chắc tao xỉu ngang tại chỗ vì ngợp sắc đẹp mất!”

Duy chỉ có Nhược Hy là vẫn giữ im lặng. Cô ta lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác, thế nhưng Duẫn Đồng đã kịp thu trọn tia lửa giận dữ và đố kỵ đang âm ỉ cháy trong đôi mắt ngậm nước của đóa bạch liên hoa ấy.

Buổi lễ khai mạc tiếp diễn với bài phát biểu ngắn gọn từ Lục Hằng Sâm. Đứng trên bục cao, giọng anh trầm thấp, đều đều không một gợn sóng cảm xúc, nhưng từng câu từng chữ buông ra lại mang theo áp lực uy quyền bẩm sinh: “Tôi hy vọng các bạn sẽ cống hiến hết mình. Đây không đơn thuần là một chương trình giải trí, mà còn là đấu trường để các bạn chứng tỏ bản lĩnh thực sự. Tập đoàn Lục Thị đầu tư vào những giá trị con người, chứ không phải vào những màn kịch rẻ tiền.”