Chính vào khoảnh khắc ấy, chiếc điện thoại giấu sâu trong túi áo đột ngột chấn động, giao diện hệ thống lạnh lùng hiện lên một dòng thông báo phát sáng: [Nhiệm vụ: Kết giao với ít nhất ba vị thí sinh – Đã hoàn thành.]
[Phần thưởng: Kỹ năng “Giao tiếp Cơ bản” đã được đồng bộ.]
Ngay sau đó, một luồng ký ức khổng lồ tựa như dòng nước lũ cuồn cuộn đổ thẳng vào thức hải của cô. Đó là những quy chuẩn tinh vi về cách gọt giũa từ từ ngữ, tần số dao động của dây thanh quản để điều chỉnh ngữ điệu, cho đến cả thuật đọc vị tâm lý đối phương qua từng cái chớp mắt hay cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Những kiến thức này tuy không mang sức mạnh siêu nhiên nghịch thiên, nhưng lại là khối gạch nền móng kiên cố nhất, giúp cô triệt để làm chủ mọi cuộc chơi tâm lý về sau.
Cùng lúc đó, tiếng động cơ gầm rú phá vỡ bầu không khí yên ả. Một chiếc xe bán tải cải tiến xa xỉ từ từ dừng lại ngay trước cổng.
Cánh cửa xe vừa mở, một bóng hình thướt tha trong tà váy trắng tinh khôi liền lọt vào tầm mắt mọi người. Mái tóc đen dài tựa thác nước đổ ngang thắt lưng, làn da trắng ngần như gốm sứ thượng hạng, đôi mắt ngậm nước long lanh như sương sớm ban mai, mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu.Nhược Hy
Người đến chính là đóa hoa sen trắng nổi danh giới giải trí – Túc Nhược Hy.
Cô ta nở nụ cười dịu dàng, lễ phép hướng về phía đám đông gật đầu chào hỏi, trên tay còn ôm một chiếc túi giấy cỡ lớn.
Nhược Hy khéo léo đi tới trước mặt từng người, tự tay tặng họ những món quà nhỏ được chuẩn bị vô cùng tinh tế – đó là những chiếc vòng tay chế tác từ đá phong thủy, đi kèm là những lời chúc ngọt ngào.
“Chúc chị Chương Hạnh luôn giữ vững phong độ, bình an khỏe mạnh ạ.” Nhược Hy hơi khom lưng, hai tay cung kính dâng quà.
“Chúc em Trân Trân đáng yêu của chúng ta ngày càng bùng nổ, nhân khí tăng cao nhé.” Nụ cười của cô ta hoàn mỹ tới mức không tìm ra một chút tì vết.
“Chúc anh Châu Hoàng luôn tràn đầy sức mạnh, trở thành chỗ dựa vững chắc cho mọi người nha.” Ánh mắt cô ta lấp lánh đầy sùng bái.
Cho đến khi bước tới trước mặt Duẫn Đồng, bước chân của Túc Nhược Hy mới khẽ khựng lại.
Trong một cái chớp mắt, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung. Khóe môi Nhược Hy vẫn duy trì độ cong điềm đạm như cũ, thế nhưng đáy mắt lại chẳng hề có lấy nửa phân độ ấm.
Một tia lạnh lẽo, bén nhọn như vụt qua nơi đồng tử của cô ta, nhanh đến mức khiến người ta ngỡ là ảo giác, nhưng lại không thể thoát khỏi đôi mắt nhạy bén vừa được nâng cấp của Duẫn Đồng.