Dứt lời, một hạt ngọc nho nhỏ rơi xuống bàn tay Khôi Vũ, xung quanh nó tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ cùng với lượng linh khí dày đặc bao trùm, không cần nói cũng biết, nếu mà nuốt cái này chắc chắn chỉ có lợi mà không có hại.
“Chủ nhân, đây là Hỗn Thiên Ngọc là tinh túy trân quý mà tộc Linh Hoa dưỡng dục ra được, để có được nó tiểu nhân đã phải tốn rất nhiều tâm tư công sức thậm chí là sinh mệnh…”
“Được rồi, không cần nói nữa, nhớ công lao của ngươi rồi…”
” Tiểu nhân nào có ý đòi người công lao, chủ nhân thăng cấp thì tiểu nhân cũng mừng lây…”
Chả thèm nghe tên kia vuốt mông ngựa nữa, Khôi Vũ trực tiếp nuốt thứ được gọi là Hỗn Thiên Ngọc vào trong người. Cơ thể dần dần nóng lên, mặt Khôi Vũ bắt đầu đỏ bừng thậm chí còn có khói trắng bốc lên, nhưng Khôi Vũ lại không cảm thấy khó chịu, Hỗn Thiên Ngọc đi vào trong cơ thể bắt đầu hòa tan và lan dần đến từng vị trí ngóc ngách.
“Đinh!!! Tiến độ thức tỉnh huyết mạch đang tăng lên…”
Sau khoảng 2 canh giờ, cơ thể Khôi Vũ bắt đầu trở lại trạng thái bình thường, hệ thống cũng thông báo khá rõ ràng, tiến độ thức tỉnh đạt tới 67%, cách 100% một khoảng không xa nữa. Còn chưa kịp vui mừng thì bất ngờ một mùi hôi thối bốc lên, mà nguồn gốc của nó lại chính là cơ thể Khôi Vũ. Có lẽ trong quá trình thức tỉnh huyết mạch, tạp chất trong cơ thể Khôi Vũ cũng dần dần được đẩy ra bên ngoài.
Không nghĩ nhiều, Khôi Vũ bèn tiến vào bên trong Phích Lịch Châu tắm rửa thay người thật kĩ rồi mới ra ngoài.
“Chủ nhân, người giống như trẻ ra thêm vài tuổi a…”
“Nói linh tinh gì vậy, ta mới có 16 thôi, còn có thể trẻ đến mức nào nữa…”
“Chủ nhân, tiểu nhân không nói linh tinh, ngài thật sự là đã trẻ ra thêm vài tuổi…”
Thấy giọng điệu có vẻ như là thật Khôi Vũ mới vội vàng đưa tay lên sờ nắn da mặt mình, quả thật là có chút mịn mềm hơn trước, không lẽ là do tác dụng của việc thức tỉnh huyết mạch sao, thật sự không hề có chút liên quan nào…
“Nói mới để ý, hình như ta vẫn chưa biết tên của ngươi…”
“Chủ nhân cứ gọi tiểu Hiển là được, tên gọi trước đó đã không còn quan trọng nữa rồi…”
“Tiểu Hiển? Tên gì mà kì lạ vậy!!!”
Khôi Vũ không thèm để tâm đến giọng điệu có chút buồn bã thê lương của 1 bông hoa, đoán chừng là tên này cũng không phải dạng tốt lành gì, cùng lắm thì lần sau gặp, giao tên này cho lão Hàn dạy dỗ 1 phen. Còn hiện tại, việc cần làm là hội họp với nhóm Thiết Mục.
“Chủ nhân, sau khi tiểu nhân được phá bỏ phong ấn, lớp sương mù dày đặc kia cũng hoàn toàn được phá bỏ. Rất nhanh ngài sẽ tìm thấy đồng bạn của mình…”
“Đi thôi, bị kẻ khác bắt gặp ta ở nơi này, khi ra ngoài chỉ có nước bị mổ xẻ…”
Sau khi 1 người 1 hoa vừa mới rời đi không bao lâu thì, ngay tại nơi Cửu Liên Hỗn Thiên Tuyết được Khôi Vũ giải phong ấn liền xuất hiện một làn khói đen tuyền, làn khói đen này giống như có ý thức vậy, một nụ cười quỷ dị mờ mờ ảo ảo nhìn về phía Khôi Vũ rời khỏi, sau đó cũng tan biến như chưa từng xuất hiện…
Không bao lâu, Khôi Vũ liền hội họp với nhóm Thiết Mục, tất cả đều bình an vô sự, ngay cả nhóc Thương Vũ bé tuổi nhất cũng không bị lạc, nhưng thấy Khôi Vũ xuất hiện nó liền nhao tới ôm chầm lấy. Bởi hơn ai hết, Thương Vũ là người đi ngay sát bên cạnh, cho nên ít nhiều thằng nhóc này đã tự tạo cho mình trách nhiệm canh chừng Khôi Vũ mặc dù thực lực của nó là yếu nhất. Khi Khôi Vũ bị mất tích, mặc dù không nói ra nhưng nó lại tự trách bản thân mình. Khôi Vũ nhìn 1 chút liền nhận ra tâm tư của nó chỉ là không nhất thiết phải vạch trần a.
“Mọi người đã tìm thấy tung tích của Vạn Thụ Bảo Quả chưa?”
“Khôi Sư, sau khi ngài đột nhiên biến mất, chúng ta mải đi tìm nên không để ý. Đoàn chừng là đã bị nhóm Mặc Hồ kia mất rồi!” – Lã Hùng lên tiếng nói.
“Chủ nhân, nơi này đúng là có 1 gốc Vạn Thụ Bảo Quả, nhưng nó một tên khá lợi hại đang trông coi nó…”- tiểu Hiển nghe vậy liền âm thầm nói chuyện với Khôi Vũ.
“Ồ, ngươi cũng không đánh lại nó?”
“Không đời nào tộc Linh Hoa lại thua gia hỏa đó được, lúc trước thực lực của chúng ta ngang nhau nên không ai làm gì được ai. Chỉ có điều hiện tại tiểu nhân đã được ngài giải phong ấn, thực lực đã khôi phục thêm vài phần, tên kia đã không xứng là đối thủ của tiểu Hiển nữa rồi…”
“Ồ, mạnh lên vài phần liệu có dễ sinh tâm tư…”
“Chủ nhân, ngài nghĩ oan cho tiểu Hiển rồi, từ giờ cho tới lúc chết, tiểu Hiển nguyện theo ngài lên núi đao xuống biển lửa a. Hơn nữa cũng đã kí khế ước rồi, tiểu Hiển không thể nào phản bội ngài đâu!”
“Thôi được rồi, ngươi dẫn đường đi…”
Sau đó, Khôi Vũ cũng nhanh chóng thông báo với mọi người rằng bản thân biết vị trí của Bảo quả
Vốn trong lúc đi lạc đã phát hiện ra nó nhưng vì đi tìm mọi người nên đành từ bỏ trước. Cả đám tiếp sau đó liền hừng hực khí thế ngút trời tiến tới vị trí của Bảo quả. Chỉ có điều, hiện thực có chút không như mong đợi, nhóm Khôi Vũ có lẽ là nhóm cuối cùng tìm thấy tung tích của Bảo quả.
Nhóm người của Đại hoàng tử và Lục Hoàng tử cũng xuất hiện, 2 đại hoàng triều khác là Ma Long và Tử Quang dường như cũng đánh hơi ra chỗ này. Số lượng hiển nhiên là không hề ít, đã sắp lấp đầy cái hang động bé tí tẹo này rồi.
Tất cả dường như đều đang chờ đợi thời cơ thích hợp để tranh giành bảo quả. Theo như tiểu Hiển nói, vốn dĩ nơi này dùng để phong ấn nó, gia hỏa canh giữ bên trong kia chỉ là di cư đến ở khoảng trăm năm trước. Vì thực lực chỉ ngang nhau nên cả hai đều không làm gì được ai. Sau khi phong ấn bị phá bỏ, thì cũng là lúc lớp sương mù bao phủ hang động cũng biến mất. Cả đám đang chuẩn bị tiến lên tranh giành Bảo quả.
Tất nhiên, chỉ chuẩn bị thôi chứ chưa có kẻ nào tiến vào cả, bởi thực lực của sinh vật bên trong Hoang Thiên bí cảnh không bị ảnh hưởng. Tùy tiện tiến vào mà đụng chạm phải yêu thú cấp cao thì kết cục là chỉ có bỏ mạng.
“Phải làm sao đây, đông thế này dù có cướp được cũng không bỏ túi được.”
“Chủ nhân, người cứ bình tĩnh, tên trong kia không dễ chọc đâu, muốn giết được nó thì cái đám phú nhị đại phải đưa ra đại sát khí, bằng không cả 2 bên đều đang tự tiêu hao sức lực…”
“Nhưng nếu vậy thì ta cũng không lấy được bảo quả!”
“Tiểu Hiển có cách, chủ nhân xin hãy chờ đợi…”
“Chờ? Chờ đến khi nào?”
“Chậm nhất 2 ngày nữa, Vạn Thụ Bảo Quả kia sẽ chín!”
Đang trầm ngâm suy tư làm sao để có thể cướp được bảo quả 1 cách yên ổn thì đột nhiên có người đến bắt chuyện. Người này chính là Luc hoàng tử cao quý, dù không biết y vì chuyện gì mà đến nhưng cả đám vẫn phải cúi đầu chào 1 tiếng a.
“Lục hoàng tử…”-Thiết Mục lên tiếng trước.
“Không cần đa lễ, vào thẳng vấn đề chính luôn, ta muốn hợp tác với Quán Thủ thành, nếu thành công sẽ chia đều 5-5.”
“Lục hoàng tử, ý người là hợp tác cướp lấy bảo quả…”
“Đúng, nói là chia đều 5 5 nhưng thực chất ta chỉ cần 1 quả, có Bảo quả này trợ giúp, phụ hoàng rất có thể sẽ tiến vào cảnh giới cao hơn, bảo vệ cho Hoàng triều thêm 300 năm…”
Vừa tiếp chuyện với Lục Hoàng tử, Thiết Mục vừa liếc mắt sang nhìn Khôi Vũ, vẫn như mọi khi, nếu Khôi Vũ không có ý kiến gì thì Thiết Mục sẽ tự mình quyết định. Chuyện hợp tác này dù sao cũng sẽ không thua thiệt, ít nhất trước khi cướp được Bảo quả sẽ không sợ đối phương dở trò.
“Được, vậy đến lúc đó lại nhờ Lục hoàng tử chiếu cố rồi!”
“Tốt, nhất định sẽ không thiếu chỗ tốt của Quán Thủ thành đâu! Haha…”
Cách đó không xa, Đại hoàng tử nhìn thấy Lục đệ của mình đang nói cười với người của Quán Thủ thành lại khiến y ngứa mắt, thực lực của Quán Thủ thành đã được chứng minh trước đó, hợp tác cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm 1 phần thắng. Nhưng y không nghĩ Lục đệ của mình lại hạ mình chủ động hợp tác kẻ khác, điều này đối với y là sỉ nhục a…