Đám người Thiết Mục ra mặt nhưng Khôi Vũ liền không có hứng thú chiến đấu cho lắm, nhưng lại vô cùng ngạc nhiên thằng nhóc Thương Vũ, thấy đám người Thiết Mục bước ra thì cũng đi theo như thật. Nhà ngươi mới chỉ có 7 tuổi mà lại còn chưa bước vào Kim Đan cảnh, đi theo không vướng tay vướng chân thì là gì.
Ngay tức thì Khôi Vũ liền nhanh chóng lôi cổ thằng nhóc tiếp tục ẩn nấp, lại còn không quên kí vô đầu nó mấy cái, mặc dù ấm ức nhưng Khôi Vũ cũng không có mắng oan a, Thương Vũ cũng chỉ ủy khuất làm theo.
Thiết Mục xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc chiến thắng sẽ hoàn toàn áp đảo mà không cần phải bàn cãi gì, mặc dù kẻ địch số lượng có nhiều hơn thì chênh lệch về cảnh giới cũng vẫn còn đó. Năm tên Kim Đan cửu tầng tuy chưa có tên nào tắt thở nhưng dĩ nhiên là bị treo lên đánh bầm dập mặt mũi rồi.
Đám thuộc hạ đứng nhìn cũng không dám nhiều lời, kể cả vị nhị công tử kia lúc này cũng có chút hoang mang, thật không ngờ lần này lại chọc phải đối thủ khó nhằn. Đầu của vị nhị công tử kia cũng nảy số khá nhanh, ngay tức tốc tên này đã đứng ra hòa giải, dù sao thì hai bên cũng chưa rơi vào cục diện ngươi chết ta sống, vẫn còn cứu vẫn được.
“Các vị xin dừng tay, tất cả chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi!!!”
Ngay khi vị nhị công tử kia lên tiếng, năm cao thủ Kim Đan cửu tầng kia lập tức dừng lại, phía bên Thiết Mục cũng dừng lại theo, duy chỉ có gia hỏa Đại Vũ là vẫn còn hung hăng muốn chiến đấu tiếp:
“Đại ca, nhiều lời với mấy thằng này làm gì, trực tiếp làm thịt đi…”
Lời lẽ thô tục của tên này khiến đám người kia có chút không thích ứng, kể cả Thiết Mục cũng có chút đau đầu bèn quay sang sai vặt tên này:
“Mau quay về bảo vệ Khôi Sư!”
“Thôi vậy, đánh chưa đã tí nào!”
Thấy Đại Vũ quay người bỏ đi, đám người nhị công tử kia mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cả đám đều tò mò người tên Khôi Sư trong lời nói của Thiết Mục, rất có thể người đó cũng có địa vị giống như vị Nhị công tử kia.
“Mong các vị lượng thứ, vừa rồi chỉ là chút hiểu lầm không đáng có, bởi vì người chết vốn dĩ có chút giao tình với tại hạ…”
“Thì ra là vậy, không sao cả, nếu như chỉ là hiểu lầm vậy thì cáo từ…”- Thiết Mục gật đầu rồi quay lưng định rời đi.
“Khoan đã, các vị xin dừng bước, tại hạ có chuyện muốn hợp tác…”
“Hừ, ngươi cho rằng chúng ta dễ bắt nạt đúng không?”- Lã Thức khó chịu lên tiếng.
Thấy Nhị công tử của mình bị Lã Thức chửi, đám thuộc hạ tuy giận mà không dám nói, bởi ai cũng rõ ràng thực lực vừa rồi, là một cao thủ Kim Đan tầng 9, không phải tiểu lâu la.
“Tại hạ không có ý gây chuyện, thực sự là có việc muốn hợp tác với các vị…”
Đang nói, Khôi Vũ cũng xuất hiện và tụ họp với đám người Thiết Mục. Đám người Nhị công tử kia cũng hơi liếc nhìn đánh giá hai người Khôi Vũ, do có hệ thống che đậy cho nên không có ai nhìn ra cảnh giới thật sự của Khôi Vũ. Còn nhóc Thương Vũ, cả đám giật mình về một thằng nhóc 6 7 tuổi nhưng tu vi lại sắp bước vào Kim Đan cảnh, xung quanh có nhiều cao thủ trẻ tuổi như vậy cũng không còn gì để bàn cãi. Lần này thực sự là đá trúng thiết bản rồi, khỏi cần nói cũng biết, ý nghĩ trả thù liền bỏ đi thôi.
“Xin tự giới thiệu, tại hạ Mặc Hồ, là nhị công tử của Mặc gia- một trong bát đại thế gia lớn của Tử Quang hoàng triều, lần này tiến vào Hoang Thiên bí cảnh thực sự là có đồ vật muốn có được. Nếu như được các vị tương trợ, bảo vật có được tuyệt đối không khiến các vị mất công mất sức…”- Mặc Hồ tự tin nói, ánh mắt lâu lâu vẫn liếc một chút sang nhìn 2 người Khôi Vũ.
“Ồ, không biết thứ mà Mặc huynh muốn nhắm tới là gì?”- Thiết Mục tò mò hỏi.
“Vừa đi vừa nói chuyện, nơi này tai mắt rất nhiều, bớt một đối thủ khả năng đạt được bảo vật cũng sẽ lớn hơn…”
“Tốt, vừa đi vừa nói…”
Sau một hồi dò la, thì ra thứ mà Mặc Hồ nhắm tới là một gốc cổ thụ có tên là Vạn Thụ Bảo Quả, những lần Hoang Thiên bí cảnh mở ra trước đó đã từng bị cao thủ Mặc gia phát hiện, nhưng khi đó Bảo Thụ lại chưa thành thục. Còn lần này thì khác, dựa theo các cao thủ suy tính thì lần này Bảo Thụ có khả năng đã thành thục. Nhưng nếu như cao thủ Mặc gia phát hiện thì kẻ khác cũng có thể phát hiện, cho nên việc tìm thêm trợ thủ, khả năng thu được Bảo Quả là rất lớn.
Lại nói tiếp, Vạn Thụ Bảo Quả, tên như ý nghĩa, trợ giúp thọ nguyên của võ giả tăng lên ít nhất 300 năm, đối với cường giả Phụ Đằng tác dụng sẽ bị giảm bớt đi một chút, nhưng cũng có thể tăng tới 200 năm thọ nguyên, thực sự là trân bảo. Hơn nữa, nếu như Bảo Thụ kết trái, ít nhất cũng sẽ có 9 10 quả, việc chia đều cho 2 bên cũng không khó khăn lắm.
Loại bảo quả này chỉ cần cường giả đứng đầu được phục dụng là được, hậu bối phía dưới sẽ an tâm tu luyện phát triển chứ không nhất thiết phải phục dụng. Tất nhiên nói là không thèm khát thì không phải, chỉ có điều cơ hội có được bảo quả gần như là con số không. Có tâm tranh đoạt thà rằng bỏ công sức tu luyện a.
Tuy rằng Vạn Thụ Bảo Quả rất thực sự có sức hấp dẫn đối với mọi người, nhưng cũng không vì thế mà Khôi Vũ lại bỏ qua sự cảnh giác với người của Mặc gia, nói gì thì nói mới vừa rồi cả hai đều đánh nhau ta chết ngươi sống mà, làm gì có chuyện tình thân huynh đệ giang hồ nhanh như vậy.
Tốn khoảng ba ngày đi đường, cuối cùng cũng tới nơi mà cao thủ Mặc gia đánh dấu vị trí. Dấu hiệu rõ ràng nhất chính là khu vực mà mọi người đang tiến vào có nồng độ linh khí còn dày đặc hơn trước đó rất nhiều, kẻ ngốc cũn đoán ra được là nơi này không tầm thường.
Càng đi lại càng rất kì lạ, xung quanh lại không hề phát hiện một đầu yêu thú nao cả, nhưng đám người Khôi Vũ lại không có gặp phải bất kì công kích nào cả, thật sự là quỷ dị. Lát sau, một cái hồ hiện ra trước mắt mọi người, tuy nhiên diện tích của nó khá là lớn, Khôi Vũ có thể cảm tưởng ra nó có thể sẽ tương đương với quy mô của kinh thành, thực sự là rất lớn. Theo như Mặc Hồ nói, vị trí của Bảo Quả đúng thật là nằm trong cái hồ kia. Mà Bảo Quả lại không mọc ở dưới nước, cho nên có thể suy đoán, trong hồ có đảo nhỏ.
Tức thì, Mặc Hồ lại không suy nghĩ nhiều, vội vàng từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một con thuyền cỡ vừa, đủ cho 20 người Mặc gia sử dụng. Tất nhiên, Mặc Hồ lại không có ý muốn chia sẻ hay mời mọc đám Khôi Vũ lên thuyền, có lẽ y đang muốn thấy được biểu hiện lúng túng của đám người vừa mới đè đánh người của mình.
Khôi Vũ cũng lười để ý tên này, giả vờ như chuẩn bị lấy ra một thứ thứ gì đó từ nhẫn trữ vật nhưng thực chất là mua đồ từ cửa hàng hệ thống. Khôi Vũ cũng định lấy ra pháp bảo phi hành mà lão Hàn tặng mình nhưng hiện tại mục tiêu trước mắt là tìm bảo vật, không phải khoe khoang của cải. Cho nên, từ cửa hàng hệ thống, Khôi Vũ liền chọn ra một con thuyền bình thường, kích cỡ cũng nhỏ hơn thuyền của Mặc hồ.