Đến nội dung chính

Chương 44: Bước đầu làm sư phụ

admin 1.462 Chữ Cài Đặt

Nhưng đúng lúc đó, Cơ Thiên Khôi khẽ xoay người, đối diện với hai đệ tử vừa bái nhập môn hạ. Ánh mắt hắn bình thản, giọng nói không nhanh không chậm:

“Các ngươi từ nay đã là đệ tử của Trần trưởng lão. Không cần để ý đến ánh mắt ngoài kia. Ta thay mặt trưởng lão có hai món pháp bảo, coi như quà nhập môn cho các ngươi.”

Hắn lật tay một cái, linh quang lóe lên. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện hai thanh pháp bảo kiếm. Một thanh thân kiếm mảnh mai, ánh sáng như dòng sao băng, chính là Phi Đằng Kiếm. Thanh còn lại uốn cong như vầng trăng khuyết, mặt kiếm lạnh lẽo dị thường, chính là Nguyệt Ấn Kiếm.

Chỉ thoáng nhìn qua, cả đại điện lập tức tĩnh lặng.

“…Pháp bảo cấp hai?”

“Không sai, rõ ràng là hai món pháp bảo chiến đấu cấp hai!”

“Trời ạ, đây đâu phải đồ bình thường mà ngoại môn đệ tử có thể chạm tới…”
Ngay cả vài nội môn trưởng lão vốn đang khoanh tay cười nhạt, lúc này cũng đồng loạt liếc mắt, trong đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có người thấp giọng nói:

“Không phải vật trong tông môn… tiểu tử này lấy từ đâu ra?”

“Khó mà tin được… lẽ nào hắn có luyện khí sư hậu thuẫn phía sau?”

Phía dưới, đám đệ tử vốn còn đang cười nhạo, giờ phút này cũng ngẩn người. Nhiều kẻ há hốc miệng, không thốt nên lời. Ai có thể ngờ, hai phế vật vừa rồi bị coi thường, giờ phút này trong tay đã có pháp bảo chiến đấu cấp hai – thứ mà ngay cả nhiều ngoại môn đệ tử mạnh mẽ cũng chưa từng mơ tới!

Hai thiếu niên được tặng pháp bảo run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt nhòe vì xúc động. Bọn họ lập tức quỳ xuống dập đầu, giọng lạc đi:

“Sư phụ… đệ tử… đệ tử nhất định không phụ lòng người!”
Cơ Thiên Khôi nhìn họ, thần sắc vẫn lãnh đạm, chỉ khẽ gật đầu.

Trong lòng hắn thầm nghĩ:

“Đây là nhờ kỹ năng luyện khí sơ cấp mà hệ thống ban cho. Một năm qua, ngoài việc tu luyện, ta đã âm thầm mày mò luyện khí. Hai thanh pháp bảo này coi như là quà ra mắt… cũng để bọn họ có một chỗ dựa khi bị người đời coi thường.”

Trong đại điện, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đã hoàn toàn thay đổi. Từ chỗ chế giễu đến khiếp sợ, từ coi thường đến ngỡ ngàng. Mà Cơ Thiên Khôi vẫn đứng đó, bình thản như cũ, dường như chưa từng bị ảnh hưởng bởi bất cứ lời đàm tiếu nào.

Trong khi tiếng cười cợt cùng hâm mộ ngoài kia vẫn còn râm ran, Cơ Thiên Khôi bình tĩnh thu hồi ánh mắt, thì trong thức hải bỗng vang lên âm thanh quen thuộc:

【Đinh! Hệ thống phát động nhiệm vụ chính tuyến: Bồi dưỡng đệ tử đầu tiên!】
【Yêu cầu: Đào tạo hai đệ tử dưới trướng, trong vòng ba năm phải trở thành thiên kiêu nổi bật khiến cả tông môn kính.】

【Hoàn thành nhiệm vụ: Ban thưởng kỹ năng luyện khí trung cấp, Hệ thống mở ra chức năng mới – Sư Đồ Liên Tâm

Mô tả: Tạo liên kết giữa Cơ Thiên Khôi và đệ tử.

Tác dụng:

Có thể cảm nhận thiên phú, tiềm năng của đệ tử, biết điểm mạnh – điểm yếu.

Khi truyền thụ công pháp, có thể giúp đệ tử lĩnh ngộ nhanh gấp 2–3 lần.

Một phần tu vi khi đệ tử tiến cảnh sẽ phản hồi lại cho sư phụ (rất nhỏ, nhưng cộng dồn lâu dài cực khủng)】

【Thất bại: Giảm bớt 1 đại cảnh giới tu vi của ký chủ.】

Cơ Thiên Khôi giật mình, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ đang trầm mặc ngắm nhìn hai tên đệ tử căn cơ hạ phẩm, nhưng ai biết được trong lòng hắn lúc này lại dấy lên sóng to gió lớn.

Sau buổi đại điện long trọng, khi tất cả đã tan, Trần Ngọc Phong dẫn theo hai đệ tử mới thu nhận trở về một tiểu viện yên tĩnh trong ngoại môn. So với những tòa viện khí thế bừng bừng của các trưởng lão khác, nơi này trông có chút mộc mạc, giản đơn, thậm chí trong sân còn chưa dọn sạch lá khô.

Hai thiếu niên vừa được hắn chọn trông có vẻ căng thẳng, ánh mắt xen lẫn mong đợi và lo lắng. Ai nấy đều rõ ràng trong lòng: bọn họ căn cơ hạ phẩm, tư chất tầm thường, bình thường chẳng ai thèm đoái hoài. Việc được làm đệ tử của ngoại môn trưởng lão, tuy khiến người ta chế giễu, nhưng dù sao vẫn tốt hơn thân phận đệ tử bình thường.

Trần Ngọc Phong nhìn bọn họ một lát, thở dài, rồi khẽ nói:

“Thiên phú các ngươi không cao, nhưng từ giờ đã là đồ đệ của ta. Chỉ cần một ngày còn bái ta làm thầy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ rơi.”

Hai thiếu niên nghe vậy, trong lòng xúc động, vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Đệ tử… cảm tạ sư phụ!”

Trần Ngọc Phong gật đầu, khoát tay:

“Đứng lên. Từ hôm nay, ta sẽ bắt đầu dạy các ngươi căn bản.”

Ngay ngày đầu tiên, hắn không vội truyền dạy võ kỹ, mà trước tiên giảng giải đạo lý dẫn khí nhập thể.

“Muốn tu hành, điều đầu tiên là cảm nhận và hấp nạp linh khí. Chân nguyên, võ kỹ, pháp bảo… tất cả đều bắt nguồn từ đây. Nếu ngay cả căn cơ này cũng không vững, thì đừng mơ tiến xa. Các ngươi tuy rằng đã là Phàm Thai sơ cảnh, nhưng vì tự mình mày mò nên dẫn khí vẫn còn rất kém….”

Hắn vừa nói, vừa vận chuyển công pháp trong cơ thể. Một luồng khí tức nóng rực bùng ra, khiến không gian trong viện trở nên ngột ngạt, ngay cả linh khí thiên địa xung quanh cũng theo đó dao động. Hai thiếu niên vốn khó lòng cảm nhận được linh khí, vậy mà dưới uy áp ấy lại thấy rõ ràng luồng khí mỏng manh đang lưu chuyển theo lời chỉ dẫn của sư phụ.

“Cảm nhận được rồi!”

“Thì ra là như vậy…!”

Ánh mắt bọn họ dần sáng rực, niềm tin tăng lên gấp bội.

Sau khi chỉ dạy tâm pháp, Trần Ngọc Phong liền chuyển sang thân pháp căn bản.

“Các ngươi đừng nghĩ có công pháp rồi là đủ. Thân thể yếu nhược thì làm sao chịu nổi linh khí vận hành? Muốn vững chắc, phải bắt đầu từ căn bản nhất.”

Nói rồi, hắn bắt hai đệ tử luyện trụ mã bộ. Một canh giờ trôi qua, chân hai thiếu niên run rẩy, mồ hôi tuôn như mưa, oán than không dứt.

“Sư phụ… cái này có ích gì đâu chứ…!”

Trần Ngọc Phong nghiêm giọng quát:

“Căn bản không vững, mai sau luyện võ chính là uổng công! Các ngươi chịu khổ một phần hôm nay, chính là để mai sau không chết trận ngoài chiến trường!”

Nghe vậy, cả hai cắn răng kiên trì, không dám kêu ca thêm nửa lời.

Đến tối, hắn dạy bọn họ tĩnh tâm nhập định. Trong sân chỉ còn tiếng gió vi vu, Trần Ngọc Phong ngồi ngay ngắn, giọng chậm rãi vang vọng:

“Tâm cảnh là cội nguồn. Kẻ yếu gặp cường giả mà tâm đã loạn, thì dù võ kỹ có cao thâm đến đâu cũng vô dụng. Từ hôm nay, mỗi đêm trước khi ngủ, các ngươi phải tĩnh tọa một canh giờ.”

Hai đệ tử lắng nghe, trong lòng mơ hồ cảm nhận được sự nghiêm khắc nhưng cũng đầy trách nhiệm của vị sư phụ trẻ tuổi này.

Trong khi đó, ở xa xa, có không ít ngoại môn đệ tử tò mò đến nhìn lén. Nghe tin hai kẻ “cặn bã căn cốt hạ phẩm” được thu nhận, ai nấy đều cười nhạo:

“Ha ha, nhìn kìa, ngay cả trưởng lão cũng chỉ dạy trụ mã bộ như mấy đứa mới nhập môn!”

“Có luyện thế nào cũng vô dụng thôi, trời sinh phế vật thì muôn đời vẫn là phế vật!”

“Trần Ngọc Phong mạnh thật, nhưng chỉ sợ lần này phí công vô ích rồi.”

Những lời cười cợt ấy truyền đến tai đệ tử trong viện, khiến mặt bọn họ đỏ bừng, nhưng Trần Ngọc Phong chỉ bình thản, coi như không nghe thấy, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của hai đồ nhi.

Ở một góc khác, vài vị trưởng lão nội môn vô tình chứng kiến thì lắc đầu, song trong mắt lại ánh lên một tia tán thưởng.