Đến nội dung chính

Chương 4

admin 543 Chữ Cài Đặt

Nhưng điều khiến cô chú ý là dòng thông báo: “Tuyển gấp idol nữ, không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ngoại hình đẹp, bao đào tạo.”

Nghe như bẫy. Cô nghĩ thầm. Nhưng rồi cô nhìn đồng hồ đếm ngược trên điện thoại, đã nhảy sang [22:15:43]. Thời gian không chờ đợi ai.

Cô đứng dậy, thay bộ đồ ngủ in hình con vịt vàng, chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần jeans ôm sát tôn dáng, đủ kín đáo nhưng vẫn khéo léo khoe đường cong.

Một chút son hồng nhạt, một chút phấn mắt màu nude, cô biến mình thành một cô sinh viên vừa ra trường, ngây thơ, trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ.

Đó là thứ vũ khí lợi hại nhất của cô, vẻ đẹp khiến người ta muốn che chở, nhưng lại không hề biết rằng bên trong lớp vỏ bọc ấy là một con hồ ly đầy toan tính.

Trước khi ra khỏi nhà, cô không quên bật chế độ ghi âm trên điện thoại. Bài học từ vụ cửa hàng tiện lợi vẫn còn nóng hổi: luôn ghi âm mọi cuộc nói chuyện quan trọng.
Địa chỉ của Twinkling Star Entertainment nằm trong một con hẻm nhỏ ở quận Bình An. Trước mắt cô là một tòa nhà ba tầng cũ kỹ, sơn đã bong tróc từng mảng, bảng hiệu xiêu vẹo như sắp rơi. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi ngay khi cô bước qua cánh cửa kính đầy bụi.

“Công ty giải trí gì mà như kho hàng bỏ hoang vậy?” Cô nghĩ thầm, nhưng vẫn giữ nụ cười ngây thơ trên môi.

Một người đàn ông trung niên bụng phệ, đầu hói, miệng cười toe toét từ trong phòng chạy ra đón. Trên người ông ta là bộ vest rẻ tiền nhăn nhúm, cà vạt thắt lệch, trông chẳng khác gì một ông bầu gà mờ trong phim hài.

“Ôi, cô là Mạc Duẫn Đồng phải không? Tôi là Chu Đại Phúc, giám đốc công ty! Mời cô vào! Trời ơi, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh!”

Duẫn Đồng giả vờ rụt rè cúi chào: “Dạ, chào giám đốc ạ. Tôi thấy công ty mình đăng tuyển, nên tôi đến thử vận may…”
“Đúng rồi! Đúng rồi! Cô đến đây là đúng chỗ rồi!” Lão Chu vồ vập, mắt sáng rực như vừa bắt được vàng.

“Tôi nói thật, với nhan sắc này của cô, đảm bảo chỉ cần tôi đào tạo vài tháng là thành sao hạng A ngay!”

“Đào tạo? Ông mà đào tạo được sao hạng A thì công ty đã không nằm trong cái hẻm này.” Cô nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười: “Dạ, tôi cũng mong được học hỏi từ giám đốc lắm ạ. Mà giám đốc ơi, hợp đồng của mình thế nào ạ?”

Lão Chu nhanh nhảu rút ra một tập giấy dày cộp, đặt trước mặt cô: “Đây, hợp đồng 5 năm. Cô cứ đọc lướt qua rồi ký vào đây. Yên tâm, tôi không lừa cô đâu.”

Duẫn Đồng cầm tập hợp đồng lên, mắt lướt nhanh qua những dòng chữ. Với kiến thức quản trị kinh doanh và kinh nghiệm từng bị lừa vài lần khi đi làm thêm, cô đọc rất kỹ.