Thẩm Tịnh Sơ xuyên không rồi, không phải nữ chính, cũng chẳng phải vai phụ, mà chỉ là một con mèo tam thể bị vứt bỏ bên đường, suýt chết trong cơn mưa lạnh. Ngay lúc ý thức mơ hồ nhất, một người xuất hiện, mang theo mùi máu nhàn nhạt, lại khiến cô vô thức cảm thấy an toàn. Người đó cứu cô, đưa cô về nuôi dưỡng. Suốt ba năm, chưa từng bạc đãi, dù ánh mắt luôn lạnh lùng, xa cách với tất cả mọi người. Với người ngoài, đó là một kẻ nguy hiểm, nhưng với cô, lại là chủ nhân duy nhất.
Ba năm trôi qua trong yên tĩnh, cô dần quen với việc nằm trong lòng người đó, quen với những ngày tháng bình lặng hiếm hoi. Nhưng rồi một ngày, người đó không trở về nữa. Một ngày trôi qua, rồi lại thêm một ngày, cho đến khi bảy ngày liên tiếp không có tin tức, căn phòng vẫn lạnh lẽo, không còn hơi thở quen thuộc. Cuối cùng, cô không thể chờ thêm, tự mình trốn ra ngoài tìm kiếm, lang thang giữa thành trì rộng lớn, chịu đói chịu rét, bị xua đuổi, bị truy đuổi, chỉ để lần theo chút dấu vết còn sót lại.
Một tuần sau, cô tìm thấy… nhưng chỉ là một thi thể lạnh ngắt nằm trong góc tối. Cô không tin, cũng không chấp nhận. Suốt một tháng sau đó, cô điên cuồng tìm kiếm, gần như mất hết lý trí, cho đến khi cuối cùng cũng lần ra tung tích. Trong một tòa lãnh cung hoang phế, một hoàng tử bị phế truất nằm giữa vũng máu, toàn thân đầy thương tích, hơi thở yếu ớt đến mức sắp tắt. Không ai biết, cũng chẳng ai quan tâm, nhưng cô nhận ra ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Đó chính là chủ nhân của cô.
Lần này, đến lượt cô cứu người. Nếu cả thiên hạ đều vứt bỏ người, vậy thì cô sẽ ở bên, từng bước kéo người trở lại, giúp người đoạt lại giang sơn vốn nên thuộc về mình.





Bình Luận (0)