Lâm Tuệ vốn là người kế thừa đời thứ 18 của gia tộc họ Lâm, một gia tộc chuyên dùng thức ăn làm thuốc.
Trong một lần thử nghiệm linh dược mới, cô xuyên đến thời đại tinh tế, nơi các thú nhân cấp cao đang phải chịu đựng nỗi khổ: Thức ăn chỉ là những ống dinh dưỡng nhạt nhẽo, còn tinh thần lực thì thường xuyên bị khô héo, dẫn đến chứng mất kiểm soát.
Ở đây, Lâm Tuệ bị xếp vào loại “tàn phế” vì không có năng lượng chiến đấu.
Để kiếm tiền mua nguyên liệu nấu nướng, cô mở một tiệm cơm nhỏ ẩn danh trên mạng thực tế ảo, lấy nghệ danh là “Bếp Nàng Tiên.”
Điều kỳ diệu là, bất cứ ai ăn món ăn của cô, tinh thần lực đang bị tổn thương đều được xoa dịu một cách thần kỳ. Tiệm cơm ảo vốn chỉ có vài khách bỗng chốc trở thành “thánh địa” mà mọi đại lão tinh tế đều khao khát có được một tấm vé vào cửa.
Diễn biến trên diễn đàn mạng.
Tộc Báo Tuyết: [Cầu xin chủ quán! Một bát “cháo sườn hầm thuốc bắc” của cô đã cứu mạng vị tướng quân nhà chúng tôi khỏi cơn bạo động cấp S! Xin cô tiếp tục nấu, giá nào chúng tôi cũng trả!]
Tộc Đại Bàng: [Đừng ai tranh với tôi, món “gà nướng mật ong” đó là dành cho tộc lông vũ chúng tôi! Ai tranh tôi mổ người đó!]
Tộc Gấu Trúc (đang lăn lộn): [Thèm, thèm quá. Chủ quán ơi, một miếng bánh bao thôi cũng được, tôi nguyện đưa cả mỏ quặng năng lượng cho cô!]
Lâm Tuệ vừa xào rau vừa nhìn số dư tài khoản tăng lên chóng mặt, thầm nghĩ: “Mình chỉ muốn mở tiệm ăn dưỡng già thôi mà, sao ai cũng coi mình như vị cứu tinh thế này?”
Cú “lật xe” chấn động.
Trong một buổi yến tiệc hoàng gia dành cho các chiến thần, khi mọi người đang tranh nhau một đĩa khai vị ẩn danh được gửi đến từ “Bếp Nàng Tiên”, một sự cố bất ngờ khiến Lâm Tuệ rơi vào giữa sảnh tiệc.
Mùi hương tự nhiên từ cơ thể cô – thứ mùi hương của thảo mộc và sự sống khiến toàn bộ thú nhân có mặt tại đó rơi vào trạng thái “say mê” tột độ.
Lớp vỏ bọc “kẻ tàn phế” bị bóc trần.
Hóa ra, “Bếp Nàng Tiên” bí ẩn không phải là một bà lão già nua như họ tưởng, mà là một thiếu nữ nhân loại thuần chủng với đôi mắt trong veo và đôi bàn tay có thể hồi sinh cả một chủng tộc.
Phản ứng của dàn nam phụ.
Vị Hoàng đế tộc Sư tử, vốn nổi tiếng là kẻ kén ăn và tàn nhẫn, nay lại dịu dàng gắp thức ăn cho cô: “Tuệ Tuệ, thực đơn đời này tôi chỉ muốn một mình em đứng bếp. Tôi nguyện dùng cả đế quốc này làm tiền công, em thấy sao?”
Đại tư tế tộc Hồ ly, kẻ luôn giữ mình sạch sẽ, nay lại tình nguyện vào bếp phụ cô rửa bát: “Nấu ăn vất vả lắm, để tôi giúp em nhóm lửa. Chỉ cần mỗi ngày em cho tôi nếm thử một chút vị ngọt của em là được.”
Lâm Tuệ cầm muôi xào rau, nhìn dàn thú nhân đang xếp hàng chờ cơm mà đau đầu: “Đã bảo là chỉ bán cơm, không bán thân! Ai còn dám dùng nhan sắc quyến rũ chủ quán, cấm cửa 1 tháng!”
–
Thông điệp của tác giả: “Trong thế giới của sức mạnh và nắm đấm, đôi khi quyền lực tuyệt đối nhất lại nằm trong một bát canh ấm áp.”
Lưu ý: Truyện do tác giả người Việt sáng tác.





Bình Luận (0)