Cửa phòng hậu trường mở ra mà không có tiếng gõ. Bắc Đình Trạch bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng khí thế khiến người khác tự giác lùi lại. Anh nhìn thẳng vào cô và hỏi: “Cô là M.Yu.” Minh Du xoay người, ánh mắt bình thản đáp lại: “Anh Bắc Đình đã mua được món đồ mình muốn, còn điều gì chưa rõ sao.” Anh tiến thêm một bước, giọng trầm xuống: “Tôi chỉ muốn xác nhận một chuyện.” Nói rồi anh mở điện thoại, đưa ra bản quét sơ đồ cổ phần Lục thị năm 2008 và chỉ vào ký hiệu hình học ở góc dưới. Anh nói: “Cấu trúc cắt kim cương của cô trùng khớp hoàn toàn với mật mã cổ phần thất lạc của Lục gia.”
Không gian lặng đi trong chốc lát. Minh Du mỉm cười nhạt và đáp: “Thương trường đầy rẫy trùng hợp, anh Bắc Đình không nên quá tin vào suy đoán.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn sắc bén như muốn xuyên thấu: “Tôi không dựa vào suy đoán, tôi dựa vào dữ kiện.” Cô hơi nghiêng đầu và hỏi lại: “Giả sử tôi là người Lục gia, thì sao.” Anh không né tránh: “Thì tối nay cô đã trao chìa khóa gia tộc mình cho tôi.”
Sóng ngoài cảng dội vào bờ đá, âm thanh trầm đục như lời cảnh báo. Minh Du vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong đáy mắt đã xuất hiện tia sắc lạnh. Cô nói chậm rãi: “Anh Bắc Đình, có những cánh cửa không phải ai cầm chìa khóa cũng dám mở.” Anh đáp ngay, giọng chắc chắn: “Tôi chưa từng ngại mở bất kỳ cánh cửa nào.”
Giây phút ấy, cả hai đều hiểu đây không chỉ là cuộc gặp tình cờ sau một phiên đấu giá. Đó là điểm khởi đầu của một thương vụ không được ghi vào sổ sách, nơi tình yêu và quyền lực sẽ cùng được đặt lên bàn cân.





Bình Luận (0)