[Thiếu nữ chủ động, vừa ngầu vừa mềm mỏng & Thiếu niên u uất, cố chấp, vừa đẹp vừa giỏi vừa thảm]
Sau khi chết, Hạ Tình Ân mới biết cậu thiếu niên ít nói kia yêu cô sâu đậm nhường nào.
“Người con gái mà tao ngay cả ngước nhìn cũng thấy mạo phạm, mày dám đối xử với cô ấy như thế à!”
Thiếu niên báo thù cho cô, ôm thi thể cô bước về phía bờ biển.
Nhân gian quá khổ rồi, tôi muốn cùng em hòa vào biển cả.
Sống lại một đời, cô chủ động đến gần anh.
Chị đại ngổ ngáo ngang tàng: “Đây là anh trai tao bảo kê, bọn mày đừng hòng đứa nào được đụng tới.”
Cô từng bước biến cậu thiếu niên chìm trong bóng tối thành cục cưng được mọi người cưng chiều, dùng sự nhiệt tình của mình chữa lành vết thương lòng cho anh.
Nào ngờ thiếu niên u uất bắt đầu được chiều sinh hư: “Là em nói đấy nhé, em rất dễ hôn.”
Chị đại ngổ ngáo thẹn thùng: “Còn sờ rất thích nữa.”
…
Thế gian đều khổ, sự thiên vị công khai rõ ràng chính là cứu rỗi….
Có lẽ thần linh chẳng che chở, trăng sao mờ mịt, nhưng chỉ cần thiếu niên còn đó, tôi vẫn yêu chốn nhân gian này.





Bình Luận (0)