Khương Trừng, một phiên dịch viên thành thạo năm thứ tiếng, đã xuyên sách.
Nguyên chủ trong sách mồ côi cả cha lẫn mẹ, bị lừa vào nhà họ Lâm làm trâu làm ngựa suốt ba năm dưới danh nghĩa chị dâu cả, ba năm sau chồng chưa cưới dẫn theo nữ chính đã đăng ký kết hôn trở về.
Nguyên chủ bị nhà họ Lâm thao túng tâm lý trở thành con gái nuôi của nhà họ Lâm, tiếp tục làm trâu làm ngựa, vào lúc nam nữ chính khởi nghiệp gặp nạn, cô bị…
Khương Trừng đọc đến đây, tức giận bình luận một trăm chữ “phỉ nhổ” cũng không đủ bình ổn sự phẫn nộ trong lòng.
Khương Trừng xuyên qua tính toán khéo léo, bày cục tài tình, dùng một cuốn nhật ký giả xé nát tấm màn che xấu hổ của nhà họ Lâm.
Cô hóa thân thành Khương hay khịa trực tiếp lên sàn.
“Tính toán của cả thế giới đều tụ về mấy kẻ thành tinh nhà họ Lâm các người rồi!”
“Bàn chuyện tiền bạc thì sứt mẻ tình cảm, không bàn chuyện tiền bạc thì làm sao tôi biết người có tình cảm!”
“Tôi còn trẻ, còn ngài thì đã lớn tuổi quá rồi, có khả năng lớn là không kịp thấy tôi thành công, vậy thì hãy lên đường bình an.”
Nhiều năm sau, kẻ chịu thiệt thòi hèn nhát tột cùng trong mắt người khác là Khương Trừng đã hóa thân thành phiên dịch viên giỏi nhất, dịch thiết bị nhập khẩu cho các xưởng lớn, bày mưu tính kế, cô chính là người chủ chốt trong xưởng.
Cô dùng giọng điệu lịch sự nhất, nói ra những lời bá đạo nhất, vơ vét nhiều ngoại tệ nhất.
Còn nam nữ chính trong sách bị cuộc sống đánh gục, chui rúc trong căn nhà thuê chật hẹp, cầm lấy tờ báo, nhìn Khương Trừng vừa có khí chất vừa xinh đẹp tiến xa hơn từng bước.
Lúc này, bọn họ ngay cả tư cách ghen tị cũng không còn nữa.
Khương Trừng đi ra từ sân bay, nhìn thấy Thẩm Xác cao lớn từ xa, khoảnh khắc nụ cười nở rộ, cô đã bị hai người ôm lấy.
“Chị dâu, em nhớ chị quá!”
“Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi!”
Thẩm Xác bị đẩy ra xa cạn lời vươn tay, kéo Thẩm Tinh và Thẩm Nguyệt đi rồi nói: “Vợ của tôi.”
Thẩm Tinh và Thẩm Nguyệt đồng thanh nói: “Chào anh rể!”





Bình Luận (0)