[Ông trùm thâm hiểm tàn nhẫn x Đại mỹ nhân xảo quyệt bốc đồng]
Sau một giấc ngủ dậy, Lâm Nhiễm phát hiện mình lại đang sống trong một cuốn tiểu thuyết niên đại bối cảnh Hương Cảng thập niên 60. Đáng nói hơn, cô chính là ánh trăng sáng mà ông trùm lớn nhất đứng sau màn nhung nhớ cả một đời.
Cô mang vẻ đẹp rực rỡ tuyệt trần, nhưng lại kiêu ngạo, bốc đồng, tự cho mình là trung tâm. Vào lúc ông trùm này gặp khó khăn nhất, cô đã phản bội và vứt bỏ anh. Kết cục cuối cùng của cô là vướng vào vòng lao lý, chết đi rồi còn bị ông trùm bẻ xương mài thành chuỗi vòng tay, lúc nào cũng đeo trên người!
Mà ngay giờ phút này, cô vừa mới hoàn tất việc phản bội và vứt bỏ ông trùm ấy.
Gia tộc của cô cũng vì thế mà sắp bước vào kết cục diệt vong.
Lâm Nhiễm: “???”
Vậy cô nên bỏ trốn luôn, hay là lợi dụng anh giải quyết xong nguy cơ gia tộc rồi mới chuồn?
Lâm Nhiễm quyết định đi gặp mặt ông trùm này trước đã.
Từ cuối thôn đến đầu thôn, dọc đường cô đi qua, dân làng nhìn thấy cô hệt như thấy quỷ.
Mấy thím mấy bà: “A Nhiễm, đi đâu đấy?”
Lâm Nhiễm: “Cháu đi thăm anh Yến.”
Mọi người nín thở chờ cảnh cô khóc lóc ỉ ôi bước ra khỏi nhà họ Giang.
Họ đợi mãi, đợi mãi, rốt cuộc cô cũng bước ra với khóe mắt ửng đỏ. Thế nhưng, mặt mày cô lại phơi phới xuân tình, eo thon mông mẩy…
Mọi người: “…” Thế này là sao?
Tóm tắt: Cô ấy thì có lỗi gì cơ chứ!





Bình Luận (0)