“Ngọc rơi bụi trần, không mất sáng.
Người sa vực sâu, vẫn ngẩng đầu.”
Tạ Vân Phong – Tuyệt sắc thiên hạ, nam nhân mang vẻ đẹp sắc sảo lại băng thanh ngọc khiết tựa đóa sen, là ngọc quý giữa nhân gian. Một đêm lửa cháy đỏ trời, Tạ gia diệt môn, y bị đưa đến phủ người từng quỳ dưới chân mình.
Thẩm Duật Lỗi – Từ kẻ thấp hèn bước lên quyền khuynh thiên hạ, chỉ để giữ lấy người năm xưa từng khinh thường hắn. Giữa ngọc uyển lạnh băng được dựng lại như một vết nhơ giễu cợt quá khứ, hắn dùng cả dịu dàng lẫn xiềng xích để trói buộc.
Một kẻ điên vì yêu! Một kẻ chết dần vì bị yêu. Tình yêu này… Là cứu rỗi, hay lời nguyền vĩnh viễn?
[Thụ kiêu ngạo x Công bệnh kiều]
Tạ Vân Phong: “Thôi thì cứ vô tình như thế này… Hắn ghét ta, ta cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.”
Thẩm Duật Lỗi: “Ngươi nói… Muốn ta ghét ngươi? Thật đáng tiếc, ta đời này chỉ có thể yêu ngươi đến hèn mọn, đến cả hận cũng không dám.”





Bình Luận (0)