Văn án:
“Ngọc đường thấu mộng say hồ điệp,
Nếp gấp nhân gian, gói trọn tình…”
Nàng là Cát Mẫn Yên, “tiểu tinh quái” rực rỡ tựa ráng chiều chốn Thực Hương Cốc, sở hữu tư chất thiên phú cùng khả năng “nhất nhãn bất vong” chỉ nhìn qua một lần là khắc cốt ghi tâm. Vì chấp niệm một bóng hình thanh tú trong giấc mộng thuở nhỏ và hương vị cá trắng hun trà vương vấn năm nao, nàng quyết định một thân một mình rời cốc, dấn thân vào chốn giang hồ đầy sóng gió.
Nàng lại là Thượng Ngọc Đường – “Thần Trù” từng lừng lẫy kinh kỳ một thời, nay thu mình thành kẻ thợ gốm lặng lẽ bên lò lửa tàn. Mang trong lòng bi kịch gia tộc tàn khốc bắt nguồn từ quyển cấm thư “Thực Kinh”, nàng vĩnh viễn đánh mất vị giác, đồng thời lập lời thề đoạn tuyệt với khói bếp nhân gian.
Sự xuất hiện đột ngột của tấm “Thần Trù Thiếp” nơi kinh đô đã xé tan màn sương mù tĩnh lặng, kéo theo những cuộc tranh tài đẫm máu và những bí mật kinh thiên động địa dần bị phơi bày. Định mệnh trớ trêu khiến hai nữ tử với khí chất đối lập hoàn toàn bỗng chốc buộc chặt lấy nhau: Một Cát Mẫn Yên nhiệt thành rạng rỡ như ngọn lửa xuân, và một Thượng Ngọc Đường thầm lặng, luôn tìm cách lẩn trốn bóng ma của quá khứ.
Từ những màn so tài gay cấn tại Bách Hương Hiên đến những phút giây rung động dịu dàng bên hồ sen vắng, Cát Mẫn Yên đã dùng trái tim chân thành rực rỡ của mình để từng chút một sưởi ấm tâm hồn lạnh giá, dắt tay Thượng Ngọc Đường ra khỏi bóng tối và tìm lại phong vị đã mất đi.
“Thực Kinh” ghi chép tinh hoa ẩm thực,
“Hoa Điển” ẩn chứa chân lý lòng người.
Nhưng giữa vạn vị thế gian, mỹ vị khiến người ta say đắm nhất… chính là nụ cười của người.





Bình Luận (0)