[Mỹ nhân hiên ngang cuồng sự nghiệp x Đại trung khuyển tự mình công lược]
Bà chủ quán buffet Tiêu Duyệt đang có sự nghiệp vô cùng thành công, nhưng lại sơ sẩy xuyên không.
Vừa mở mắt ra, nàng đã biến thành “gái ế lớn tuổi” thời cổ đại. Cha mẹ nàng mất sớm, mẹ kế cũng không thương yêu nàng, nàng bị ép phải bỏ nhà ra đi, đối mặt với cảnh không còn đường lui.
Cũng may là Tiêu Duyệt được trói định với một “Hệ thống vô hạn”, nàng có thể trao đổi vô hạn bất kỳ nguyên liệu nấu ăn hay dụng cụ nhà bếp nào.
Món ngon ở thời đại này phải đắt mới ngon miệng, một đĩa thịt xào nhỏ cũng có thể bán tận mấy trăm đồng tiền.
Tiêu Duyệt xắn tay áo lên: “Chào mừng đến với quán buffet Nguyệt Đinh, chỉ cần năm mươi đồng tiền là mọi người có thể ăn trọn cả quán!”
Hôm nay thời tiết oi bức làm thực khách không có khẩu vị?
Thực đơn buffet: Hồng Tam Chặt, cà tím đậm vị, nộm chân gà rút xương…
Ngày mai nhiệt độ tăng vọt khiến tâm trạng thực khách bực bội?
Thực đơn buffet: Trà sữa đá thơm đậm, thạch vải sữa chua, đá bào mát lạnh…
Ngày mốt nhiệt độ đột ngột giảm mạnh làm thực khách lạnh thấu xương?
Thực đơn buffet: Mì nước hầm xương, Tam Thất Kê, tuyết lê chưng kỷ tử…
Ngày kìa… Cái gì, thời tiết rất đẹp, thực khách ăn món gì cũng được?
Vậy thì mọi người càng nên đến quán buffet Nguyệt Đinh để nếm thử món mới!
Tiêu Duyệt bận rộn tối tăm mặt mũi nhưng vẫn không quên tuyên truyền: “Buffet lẩu, buffet đồ ngọt, buffet đồ nướng, mời mọi người đến tìm hiểu!”
Món ngon của nước Đại Thần rất đắt đỏ?
Thật ngại quá, nàng kéo giá cả xuống hết luôn rồi!
–
Phó Tầm Chu có thân phận tôn quý, vốn nên sống cả đời ấm no đủ đầy. Không ngờ hắn lại bị kẻ gian hãm hại mắc chứng chán ăn nghiêm trọng.
Thế là hắn rời quê hương, sống chuỗi ngày suy sụp ở một tòa thành nhỏ.
Bỗng một ngày, hắn bất ngờ nếm thử món ngon của một quán nhỏ, chứng chán ăn của hắn tự dưng khỏi hẳn!
Phó Tầm Châu tìm tới cửa. Hắn phát hiện bà chủ không chỉ có tay nghề nấu ăn tuyệt hảo, mà cả tính cách lẫn gương mặt của nàng cũng đâm trúng tim hắn.
Càng thần kỳ hơn là, vừa gặp mặt nàng đã tặng hắn một món ăn!
Phó Tầm Chu không thay đổi sắc mặt: Ân nhân vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, lại còn tặng miễn phí đồ ăn ngon cho hắn, chẳng lẽ là nàng có ý đồ gì với hắn?
Nhưng mà muốn hắn lấy thân báo đáp…
Phó Tầm Chu dùng hành động thực tế để bày tỏ, chuyện này cũng không phải là không được.
Lát sau, Phó Tầm Châu lại bắt gặp ân nhân bưng thức ăn, đi về phía một bàn khác.
“Hoạt động tặng món ăn giới hạn của quán chỉ dành cho khách mới, vào quán là có thể nhận được một phần đồ ăn miễn phí!”
Phó Tầm Chu: …?
Sau đó đám người tản đi, quán cũng đóng cửa.
Dưới ánh đèn, Phó Tầm Chu áp mặt lên vai Tiêu Duyệt.
“Bà chủ tính kế giỏi quá, lừa dạ dày của ta trước, sau đó lại lừa trái tim ta.”
Tiêu Duyệt: “… Ta tính kế khi nào chứ?”
Cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung!




![[Khoa Cử] Xuyên Thành Nông Gia Tử: Đại Lão Mạt Thế Chỉ Muốn Làm Phú Hào Lại Bị Ép Đi Thi Trạng Nguyên](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/khoa-cu-xuyen-thanh-nong-gia-tu-dai-lao-mat-the-chi-muon-lam-phu-hao-lai-bi-ep-di-thi-trang-nguyen-200x300.jpg)
Bình Luận (0)