Khương Nam xuyên vào một cuốn tiểu thuyết đoàn sủng với thân phận thiếu gia giả. Cậu vừa mở mắt đã bắt gặp phản diện lớn nhất trong truyện, Phó Kinh Châu, đang ngồi trên xe lăn. Trong khi đó, cậu lại nhảy nhót như điên, chỉ thẳng vào mũi người đàn ông đó mà mắng: “Phó Kinh Châu, anh là một tên què, lấy đâu ra mặt mũi mà đòi cưới tôi?”
Nguyên chủ để lại mớ hỗn độn này rồi… ngỏm.
Khương Nam, người phải gánh cái nồi đen này: “…”
Đối diện với cậu, người đàn ông kia vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, đường nét tuấn mỹ chìm trong bóng tối u ám.
Khương Nam vội vàng xoay giọng, cuống quýt chữa cháy: “Nhưng mà… không sao cả, chỉ cần là anh, yêu kiểu Plato tôi cũng đồng ý.”
Cậu còn nghiêm túc hỏi bằng giọng điệu sâu sắc: “Chồng ơi, anh có biết Thái Bình Dương không?”
Phó Kinh Châu nhếch môi: “Tôi què chứ không ngu.”
Khương Nam nhìn hắn với ánh mắt chan chứa tình cảm: “Đó là nước miếng em chảy vì anh đó.”
Phó Kinh Châu: “?”
—
Ban đầu, Phó Kinh Châu hoàn toàn không thèm bận tâm tới cuộc hôn nhân sắp đặt này, chỉ chờ thời cơ để ly hôn.
Ai ngờ Khương Nam lại khó nhằn hơn hắn tưởng.
Dựa vào gương mặt đáng yêu, cậu luôn nhìn hắn với ánh mắt thâm tình, ngọt ngào gọi “bảo bối”.
Dưới những tiếng “bảo bối” không ngừng ấy, Phó Kinh Châu dần sa vào lưới tình. Hắn chợt nhận ra, không ly hôn… cũng được.
Thế nhưng, hệ thống đột nhiên vang lên một câu lạnh lùng: [Tên tiểu tử ngốc này còn có hơn chục “bảo bối” khác đấy.]
—
Ngày Phó Kinh Châu giành được toàn bộ quyền lực, Khương Nam lại vui vẻ thu dọn hành lý, chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới.
Khi tờ giấy ly hôn đặt ngay trước mặt, Phó Kinh Châu thản nhiên xé nát nó. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh: “Hóa ra những lời yêu em từng nói với tôi đều là lừa dối.”
Khương Nam: “!”
Cậu từng ngây thơ tưởng hắn thật sự bị tật, hóa ra tất cả chỉ là giả vờ.
Cậu còn nghĩ hắn chỉ là một beta bình thường, nào ngờ lại là một Enigma.





Bình Luận (0)