Quý Thanh Đường xuyên vào một cuốn tiểu thuyết thú thế, xui xẻo trở thành nữ phụ độc ác. Trong nguyên tác, cô không ngừng “tìm đường chết”, cuối cùng bị đem đi hiến tế cho Thú Thần, táng thân trong bụng thú, chết cực kỳ thê thảm.
Ngờ đâu, thời điểm cô xuyên đến lại là trước khi cốt truyện chính thức bắt đầu, và các nam chính lúc này đều đã nảy sinh thiện cảm với cô.
Hệ thống: [Cô phải quậy, quậy cho tới bến! Phải làm cho độ hảo cảm của bọn họ rớt xuống số âm mới được.]
Quý Thanh Đường cắn răng quậy phá long trời lở đất: Lóc vảy hộ tâm của Xà Vương, rút máu giữa trán của Lang Vương, lấy tủy của Ưng Vương, đoạt thần hồn của Hồ Vương, cướp luôn cả sức mạnh hải thần của Hải Vương.
Cứ tưởng phen này độ hảo cảm chắc chắn âm đến đáy rồi. Thế nhưng, ánh mắt mấy tên thú phu nhìn cô lại ngày càng không bình thường, hảo cảm chẳng những không giảm mà còn tăng vọt.
Hệ thống phát điên luôn.
Ngày hiến tế, năm vị thú phu của nữ chính nguyên tác đồng loạt chắn trước mặt cô.
Xà vương Cửu Uyên: “Nếu nàng ấy rụng dù chỉ một sợi tóc, ta sẽ bắt tất cả các ngươi chôn cùng.”
Lang vương Kiêu Liệt: “Kẻ nào dám tiến lên một bước, ta xé xác kẻ đó.”
Ưng vương Lăng Tiêu: “Cái loại lời tiên tri chó má đó mà các ngươi cũng tin à? Ta thì không tin.”
Hồ vương Thù Dạ: “Hoặc là cút hết đi, hoặc là chết!”
Hải vương Minh Triệt: “Có đại dương làm chứng, kẻ nào làm nàng ấy bị thương, ta sẽ bắt hắn đày dưới vực sâu vĩnh viễn.”
Hệ thống gào thét ầm ĩ trong đầu Quý Thanh Đường: [Cốt truyện sụp đổ hết rồi! Đã nói là làm nữ phụ độc ác cơ mà? Sao cô lại biến thành cục cưng được sủng ái nhất thế này?]
Quý Thanh Đường bị các thú phu vây chặt ở giữa. Eo bị đuôi rắn quấn lấy, bắp chân bị đuôi sói cọ xát, lưng dán sát vào lồng ngực vạm vỡ của Ưng Vương, ngón tay bị Hồ Vương nắm lấy, còn cổ chân thì bị dòng nước của nhân ngư khóa chặt, chẳng thể nhúc nhích nổi một li.
[Hu hu hu, hệ thống ơi, tôi sợ quá, tôi muốn về nhà.]
Hệ thống: [Cô từ từ hẵng sợ, cô nghĩ bọn họ sẽ để cho cô chạy đi sao?]





Bình Luận (0)