Võ Bắc, một phàm nhân xuất thân nghèo khổ, vì mẹ bệnh nặng mà bán mình làm nô tài.
Một lần theo chủ nhân đi xem tuyển chọn đệ tử, hắn vô tình được nhận vào Ngự Phong Tông với tư cách thấp kém nhất, đệ tử ký danh của Phong Tu Đường.
Không thiên phú, không hậu thuẫn, chỉ có thân thể chịu khổ và ý chí không chịu quỳ.
Ở dưới tầng đáy tiên môn, nơi kẻ yếu bị giẫm đạp, Võ Bắc lựa chọn im lặng tích lũy.
Từng gánh đá, từng bước sơn đạo, từng đêm luyện tập trong gió lạnh. Hắn mài chính mình như mài một lưỡi đao cùn.
Con đường tu tiên của hắn bắt đầu từ nơi thấp nhất, nhưng chưa từng có ý định dừng lại ở đó.





Bình Luận (0)