Bạch Tấn chỉ là một chàng trai bình thường, sở hữu một cái tên cũng bình thường nốt. Sở thích duy nhất của cậu là đắm mình trong những trang tiểu thuyết vô hạn lưu đầy kịch tính.
Một ngày đẹp trời, cậu lọt hố một tác giả chuyên viết về thể loại này và say mê cày ngày cày đêm hết cả bốn bộ tâm đắc của người đó.
Cuốn thứ nhất kể về hành trình thăng cấp của một người chơi vô danh lên đỉnh vinh quang.
Bạch Tấn: “Quá đã, phải đọc tiếp thôi.”
Cuốn thứ hai xoay quanh một cao thủ cấp tối đa quay về tàn sát trùm cuối các phó bản, đọc mà sướng rơn cả người.
Bạch Tấn: “Mê chết đi được!”
Cuốn thứ ba lại là câu chuyện về trùm cuối bá đạo đi hủy diệt thế giới, tàn khốc và đẫm máu.
Bạch Tấn: “Tuy hơi bạo lực một chút, nhưng vẫn cứ là yêu.”
Cuốn thứ tư là bí kíp qua màn dành cho mấy cô nàng yếu đuối, đáng thương.
Bạch Tấn: “Nghe thú vị phết, để xem thử xem sao.”
Nào ngờ chưa kịp đọc đến chương mới nhất, Bạch Tấn mở mắt ra đã thấy mình xuyên vào trong sách. Cậu bàng hoàng phát hiện mình sắp phải sắm vai nhân vật phụ làm nền cho cốt truyện.
Hệ thống: [Nhiệm vụ của cậu là làm diễn viên quần chúng. Diêm Vương bảo chết thì phải chết, kịch bản bảo sống thì mới được sống. Cậu sẽ phải luân chuyển qua bốn bối cảnh thế giới khác nhau.]
Thế là Bạch Tấn bắt đầu kiếp sống làm nền không hồi kết.
Mới giây trước còn đang sắm vai phản diện ngu ngốc, hăng say đạp lên mặt nam chính số 1, thì giây sau đã hóa thân thành quý bà xinh đẹp bị quái vật mê hoặc.
Vừa lúc nãy còn là trùm cuối phó bản đang hành hạ nam chính số 3 ra bã, thì thoắt cái đã biến thành đồng đội chuyên gây rối, báo hại nam chính số 4.
Cứ sống đi chết lại mãi như thế, Bạch Tấn dần trở nên chai sạn cảm xúc. Thế nhưng đột nhiên cậu nhận ra có gì đó sai sai.
Tại sao nam chính số 1 lại lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán với nam chính số 2?
Tại sao cậu lại nằm gọn lỏn trong vòng tay của nam chính số 4 thế này?
Này cái cậu nam chính số 3 kia, sao tự nhiên lại khóc lóc ỉ oi nữa rồi?
Bạch Tấn bàng hoàng nhận ra, bốn thế giới hình như đã hòa làm một rồi!
Nghĩ lại những pha xử lý “đi vào lòng đất” của mình trước đây…
Bạch Tấn chỉ biết kêu trời: “Thôi xong, kiếp này coi như bỏ!”





Bình Luận (0)