Trong lúc công ty vừa mất điện, khi Kiều Nại mở mắt ra liền phát hiện bản thân đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đam mỹ bối cảnh vườn trường Âu Mỹ mà cậu đang đọc.
Đây là một cuốn truyện F4 vô cùng máu chó với những mối quan hệ cực kỳ phức tạp, nghe nói kể về ân oán tình thù giữa năm người đàn ông to xác.
Mà thân phận của cậu trong nguyên tác lại là một tên pháo hôi công mờ nhạt đến mức chẳng ai thèm để mắt tới, F4.
Nói cách khác thì cậu, một trai thẳng nghèo rớt mồng tơi sẽ phải cùng ba vị thiếu gia có tiền, có quyền, có thế khác cùng nhau tranh giành thụ chính trong nguyên tác.
Sau khi biết mình xuyên sách, Kiều Nại than thở: “Nghiêm túc đó hả? Tôi lấy cái gì ra để thắng đây! Hơn nữa tôi còn là trai thẳng mà.”
Chống cự cũng chẳng mang lại kết quả gì, Kiều Nại đành phải thỏa hiệp.
Đánh bậy đánh bạ thế nào mà cậu lại rất nhanh chóng tìm được thụ chính của nguyên tác, sau đó lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi vô cùng nhiệt tình.
Chỉ có điều “thụ chính nguyên tác” này nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai?
“Thụ chính nguyên tác” chẳng những cao hơn cậu cả cái đầu, mà ngay cả vóc dáng cũng đẹp hơn cậu rất nhiều, thậm chí cánh tay của người ta còn to hơn cả chân cậu nữa.
Nhưng Kiều Nại cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì suy cho cùng thì đây cũng là một cuốn tiểu thuyết máu chó, nên chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.
Thời gian không chờ đợi ai cả, cậu nhất định phải cưa đổ đối phương trước ba gã kia mới được!
Felio De cũng chính là F1, một vận động viên bóng bầu dục thành danh từ sớm. Hắn được mệnh danh là thiếu niên thiên tài của giới thể thao với lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Thế nhưng vẻ ngoài của hắn lại trông rất lạnh lùng cấm dục, một ngày nói chưa tới mười câu, do đó hoàn toàn không một ai dám đến gần.
Cho đến khi một người tên Kiều Nại đột nhiên xuất hiện.
Người này rất kỳ lạ, cứ luôn không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm vào hắn, lại còn nói cái gì mà thích hắn, muốn theo đuổi hắn nữa chứ.
Mãi về sau Felio mới biết, thì ra Kiều Nại đã nhận nhầm hắn thành người khác.
Sau khi biết được sự thật, vì để bảo toàn cái mạng nhỏ của mình nên Kiều Nại quyết định bỏ trốn.
Thế nhưng chưa kịp hành động thì cậu đã bị trói lại.
Kiều Nại vừa mở mắt ra liền phát hiện bản thân đang bị ép quỳ trên mặt đất, cúc áo sơ mi cũng bị cởi ra từ lúc nào không hay, khiến khuôn mặt cậu ngập tràn vẻ hoang mang mờ mịt.
Đúng lúc này, kẻ đầu sỏ gây ra chuyện lại đang đứng ngay trước mặt cậu. Hắn nâng cằm cậu lên, nụ cười trên môi gã khiến người ta không khỏi tê dại cả da đầu, chỉ nghe hắn chậm rãi lên tiếng: “Không phải em nói thích tôi sao, thế nào? Hối hận rồi à cục cưng?”
Tóm tắt bằng một câu: Nhân viên văn phòng đáng thương đụng độ tên lưu manh mặc vest nhỏ tuổi hơn!
Lập ý: Tìm đường sống trong cõi chết, mỗi ngày đều hướng về phía trước!





Bình Luận (0)