Thế giới hiện đại, trong một lần tan ca muộn, Đường Dao vô tình gặp tai nạn xe cộ.
Khi tỉnh lại, cô đã không còn ở thế giới quen thuộc mà rơi vào thú thế hoang dã đầy kỳ bí.
Đáng sợ hơn, nơi cô ngã xuống lại chính là bụi cây thôi tình, cạm bẫy khiến bao giống đực mất khống chế.
Nhưng khi nguy hiểm đang cận kề, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, bế cô mang về hang động.
Trong thế giới mà giống cái trân quý tựa bảo vật, Đường Dao chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lại bỗng trở thành “tiểu giống cái” được nâng niu trong lòng bàn tay.
Từ một cô gái mồ côi, quen với sự cô độc, cô dần được bao bọc trong vòng tay của những thú nhân… mỗi người một tính cách, một cách yêu thương, vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt, vừa ngọt ngào vừa kịch liệt.
Ở nơi xa lạ, cô đã tìm được tình yêu, tìm được gia đình, và tìm được hạnh phúc ngọt ngào chưa từng có.
Nhưng ngọt ngào cũng đi kèm rắc rối…
“Dao Dao, cá nướng của anh ngon hơn, em thử đi!”
“Không, cô ấy thích canh tôi nấu nhất.”
“Đừng mơ, tối nay Dao Dao ngủ cạnh tôi!”
“… Các người cãi nữa là tôi bế cô ấy chạy mất đấy.”
Đường Dao khóc không ra nước mắt: “Tôi… chỉ muốn yên ổn ăn một bữa cơm thôi mà.”
…
“Ở thú thế, giống cái là trân bảo. Còn cô… là trân bảo trong trân bảo.”





Bình Luận (0)