Trương Tân Vọng là một tay đâm thuê chém mướn, vì mưu sinh mà phải đi viết truyện tổng tài.
Ai dè bị dân mạng ném đá tơi tả là “đồ nhà quê” vì dám viết tình tiết “tổng tài bao trọn cả quán vỉa hè cho nữ chính ăn đồ nướng”.
Không phục, cậu chàng tìm cách xin vào làm việc cho Tạ Duệ để lấy tư liệu thực tế.
Trương Tân Vọng và Tạ Duệ là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, nhưng nhìn nhau là chỉ muốn đấm.
Tạ Duệ thản nhiên đánh giá cậu: “Nhìn qua ánh mắt ngu ngốc của cậu là tôi nhìn thẳng tuột vào cái bộ não rỗng tuếch bên trong rồi.”
Trương Tân Vọng nghiến răng: “Mồm anh tẩm thuốc chuột à?”
Thế nhưng, để lấy tư liệu, Trương Tân Vọng ngày nào cũng nhìn lén Tạ Duệ, bám sát không rời nửa bước.
Việc này khiến Tạ Duệ rơi vào trạng thái bồn chồn, ngộ nhận rằng Trương Tân Vọng đã yêu mình mất rồi.
Trương Tân Vọng đang buôn chuyện với đồng nghiệp: “Đỉnh thật, tối qua tôi mơ thấy hôn môi với một người… Tạ tổng, anh đứng đây làm cái vẹo gì thế?”
Tạ Duệ: “Tôi đi lấy cốc nước cũng phải chờ cậu ký tên đóng dấu à?”
Trương Tân Vọng: “Mười phút uống tám cốc nước, anh là cái miếng bọt biển đấy à?”
Về sau, khi Trương Tân Vọng dọn về sống chung với một thần tượng trong giới, cậu lại bị Tạ Duệ bóp cổ tay đè nghiến lên bàn.
Trương Tân Vọng lấy ủng đạp thẳng vào vai Tạ Duệ, dùng lực tách khoảng cách giữa hai người: “Cút! Hôm nay anh bị thần kinh à? Nhìn cho kỹ xem tôi là ai!”
Tạ Duệ tim đập nhanh như đánh trống nhưng mồm vẫn cứng: “Đừng đi với anh ta, cho phép cậu thích tôi đấy.”
Trương Tân Vọng: “??? Tôi không rảnh!!!”





Bình Luận (0)