Giang Tự Vũ ngồi trong xe, lòng bàn tay vô thức siết nhẹ vạt áo.
Nàng biết, từ hôm nay trở đi, nơi này sẽ là chốn dung thân của mình.
Nhưng phủ tướng quân uy nghiêm như vậy, liệu có chỗ cho một kẻ không thân phận như nàng?
Ngay khi ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn quen thuộc.
Từng bước một, không nhanh không chậm, lại khiến lòng nàng đập dồn dập hơn cả vó ngựa vừa rồi.
Rèm xe khẽ lay.
Bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng, hơi thở nam tử mang theo mùi sắt thép và gió bụi lặng lẽ bao trùm không gian nhỏ hẹp.
Thẩm Trường Uyên đứng trước xe ngựa, ánh mắt rơi xuống người nàng.
Sắc lạnh nơi đáy mắt dần tan đi, thay vào đó là một tầng dịu dàng khó thấy.
Hắn vươn tay về phía nàng.
Giọng trầm thấp, không lớn nhưng đủ rõ ràng giữa khoảng không ồn ào:
“Đến nơi rồi.”
Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt sâu thêm vài phần.





Bình Luận (0)